Ở Tottenham, Mourinho đang 'đẩy quả bóng trách nhiệm' cho cầu thủ

Thanh Sơn
16:40 ngày 08-04-2021
HLV Jose Mourinho đang phải chịu không ít áp lực do Tottenham của ông chỉ thắng nổi 1 trong 4 trận gần nhất ở mọi sân chơi. Tuy nhiên, so với HLV Mourinho thì các cầu thủ Tottenham còn phải chịu sức ép lớn hơn và điều này xuất phát từ chính chủ trương của "Người đặc biệt".

Cuộc tranh luận giữa Graeme Souness và Gordon Strachan

Nhiều năm trước, cặp đôi Graeme Souness và Gordon Strachan từng tạo ra cuộc tranh luận thú vị trên kênh Sky Sports. Chủ đề chính của cuộc tranh luận là các hậu vệ cần làm gì khi đối phương được hưởng phạt góc.

Trong khi Souness khẳng định cách tốt nhất là cầu thủ làm nhiệm vụ đánh chặn chơi theo kiểu 1 kèm 1, thì Strachan lại cho rằng phòng ngự khu vực mới là giải pháp hiệu quả hơn. Chẳng rõ Souness có nhận ra điều này hay không, nhưng thực tế là qua cách dùng người, ông đã cho thấy mình là mẫu HLV ích kỷ.

Thật vậy, nếu một đội bóng chơi theo kiểu phòng ngự và để thua thì đó là lỗi của cả hệ thống, nghĩa là trách nhiệm chính phải thuộc về HLV. Tuy nhiên, nếu phòng ngự kiểu 1 kèm 1 mà để lọt lưới thì đổ lỗi cho cầu thủ để đối phương ghi bàn lại là điều rất dễ thực hiện. 

Không khó để nhận ra, HLV Mourinho cũng có triết lý giống y hệt Souness. Bằng chứng là sau trận Tottenham để Newcastle cầm hòa 2-2 cuối tuần qua (Chích chòe ghi bàn thắng thứ 2 khi trận đấu chỉ còn 6 phút), khi được hỏi tại sao các đội bóng của Mourinho không còn giỏi bảo vệ thành quả như trước đây, "Người đặc biệt" chỉ trả lời ngắn gọn: "HLV thì vẫn vậy, chỉ có cầu thủ là khác thôi".

HLV Mourinho thường hay đổ lỗi cho học trò nếu Tottenham vấp ngã

Qua thông điệp trên, có thể thấy chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đẩy quả bóng trách nhiệm sang các học trò đầy lộ liễu. Điều đáng bàn ở đây là các cầu thủ Tottenham chẳng có vị thế gì để phản biện, bởi chiến thuật của HLV Mourinho luôn có cách đảm bảo ông được an toàn, trong khi rủi ro thì các học trò lại phải chịu.

Mourinho là "người đặc biệt" hay chỉ "kẻ hèn nhát"?

Còn nhớ trước khi HLV Mourinho tiếp quản Spurs, các cầu thủ của Tottenham như Toby Alderweireld, Eric Dier và Davinson Sanchez không đá theo kiểu bây giờ. Dưới thời HLV Mauricio Pochettino, họ được phép dâng cao vì Tottenham sẵn sàng lấy công bù thủ.

Chủ trương của HLV Pochettino cũng tương đồng với cách dùng người của đồng nghiệp Hansi Flick ở Bayern Munich. Ở mùa giải 2019/20, người xem từng nhiều lần chứng kiến Bayern may mắn thoát thua khi hàng thủ của họ mở toang trước những đợt lên bóng của Barcelona hay PSG ở Champions League. 

HLV Mourinho đang bị tụt hậu so với nhiều đồng nghiệp danh tiếng

Điều quan trọng là sự dũng cảm của Bayern đã được đền đáp bằng chức vô địch giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu và nhiều danh hiệu khác. Hãy thử tưởng tượng, nếu Bayern để thua Barca hay PSG bởi hàng thủ hớ hênh, chắc chắn HLV Flick sẽ là người đầu tiên bị dư luận chỉ trích. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra do thuyền trưởng Bayern hiểu quá rõ thế nào là "lợi nhuận cao đi kèm rủi ro cao". 

Không như Mourinho, thuyền trưởng Bayern không ngại nhận trách nhiệm về mình. Phần thưởng dành cho ông là hàng loạt danh hiệu có được trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Hùm xám. Trở lại với HLV Mourinho, kể từ khi giúp Porto "lên đỉnh" châu Âu năm 2004 với hàng phòng ngự dâng cao, nhà cầm quân này đã chọn cách chơi an toàn hơn hẳn. Thông thường, đội bóng của ông thường thắng vì nỗ lực cá nhân và có thua thì đó là do lỗi của cầu thủ.

Trong bóng đá hiện tại, có thể nói HLV Mourinho đang bị thụt lùi so với những đồng nghiệp tầm cỡ như Pep Guardiola hay Juergen Klopp. Vấn đề chính của HLV Mourinho là ông khó có thể nhận được sự tôn trọng từ các cầu thủ khi bắt họ phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm trong khâu phòng ngự, nhưng lại chỉ biết đổ lỗi mỗi khi đội nhà để thua. Chính sự bảo thủ và độc đoán của HLV từng dẫn dắt Real và Inter này là lý do tại sao thời gian gần đây ông không còn gặt hái được nhiều thành công như trước.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel

    Sau khi phi vụ theo đuổi Xabi Alonso đổ bể, Bayern đang chuyển hướng sang một cái tên thay thế, đó là Ralf Rangnick, tờ Kicker cho biết.

  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x