Phân tích 3 'trọng pháo' Ngoại hạng Anh: Ronaldo 2.0, Lukaku, Salah

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:05 ngày 14-09-2021
Ở loạt trận Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku và Mohamed Salah là 3 chân sút chiếm sóng với tổng cộng 5 bàn thắng được ghi. Hãy cùng xem tờ The Athletic phân tích ra sao về sự hiệu quả của 3 tiền đạo xuất sắc này.

Ronaldo 2.0: Có bóng nhiều hơn nhưng cũng hiệu quả hơn

"Tôi chỉ kỳ vọng Ronaldo ghi được 1 bàn, nhưng không, anh ấy lập cú đúp", Mark Carey - tác giả của bài viết mở đầu. Không có gì ngạc nhiên khi Ronaldo có chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao gấp đôi so với mọi cầu thủ khác trên sân ở trận gặp Newcastle. Đó không chỉ là 2 bàn thắng được đông đảo người hâm mộ chờ đợi, mà còn là cách Ronaldo nhận bóng trong trận ra mắt Man United.

Như có thể thấy ở hình bên dưới, phần lớn các pha chạm bóng của Ronaldo được thực hiện giữa các tuyến nhằm liên kết lối chơi, phần lớn là bên cánh trái để tìm khoảng trống trước khi hướng sự tập trung vào khung thành. Tổng cộng, Ronaldo đã có 63 lần chạm bóng trước Newcastle, hay chính xác hơn là 63 lần có bóng riêng biệt của CR7. Opta định nghĩa các lần chạm bóng là "tổng của tất cả các trường hợp mà một cầu thủ chạm bóng". Để rõ ràng trong ví dụ này, tôi sẽ định nghĩa đây là 63 "lần có bóng".

Con số 63 "lần có bóng" ấy cao hơn một chút so với mức trung bình của Ronaldo trong thời gian khoác áo Juventus. Theo StatsBomb, Ronaldo sở hữu trung bình 51,2 "lần có bóng" mỗi 90 phút trong 3 mùa giải tại Turin. Vậy, nếu quay ngược lại quá khứ xa hơn, Ronaldo có bóng bao nhiều lần ở nhiệm kỳ đầu chơi cho MU? Thống kê chỉ ra rằng ở 3 mùa cuối khoác áo Quỷ đỏ, Ronaldo sở hữu trung bình 55 lần có bóng mỗi 90 phút ở một trong hai cánh. Tất nhiên, chúng ta phải thừa nhận 2 điều quan trọng ở đây.

Thứ nhất, đây là mức trung bình kéo dài cả mùa giải. Thứ hai, vị trí mà Ronaldo thi đấu trong giai đoạn này là dạt cánh, chơi rộng, thay vì trung phong mà chúng ta vẫn quen thuộc như hiện tại. Dù vậy, số bàn thắng Ronaldo ghi được cao hơn đáng kể trước Newcastle - trận cầu mà anh có bóng nhiều hơn mức trung bình so với những mùa giải cuối cùng chơi cho MU năm xưa.

Lý do cho việc sử dụng cụm từ cụ thể "số lần có bóng" là chúng tôi muốn phân biệt nó với số lần chạm bóng thô của cá nhân. Ví dụ: Ronaldo có bao nhiều lần chạm bóng mỗi khi anh sở hữu bóng trong chân? Chắc chắn ở giai đoạn đầu chơi cho MU, Ronaldo đã mắc phải lỗi cầm bóng quá lâu mỗi khi có bóng. Dù điều này đã được cải thiện vào mùa 2008/09, CR7 đạt trung bình từ 3 đến 4 lần chạm bóng cá nhân mỗi khi có bóng, nghĩa là anh vẫn ham rê dắt. 

Trong trận gặp Newcastle, Ronaldo tỏ ra hiệu quả hơn nhiều và đó là phiên bản Ronaldo 2.0 đúng như người hâm mộ trông chờ anh ở tuổi 36. Số lần nhận bóng nhiều hơn, nhưng số lần chạm bóng ít hơn khi Ronaldo có bóng.

Lukaku: Mang đến sự sắc bén mà Chelsea từng thiếu

2 cú sút và 2 bàn thắng, đó đơn giản là những gì Lukaku đã làm vào ngày thứ Bảy trước Aston Villa.

Tiền đạo người Bỉ không tham gia quá nhiều vào trận đấu, với tổng cộng 25 lần chạm bóng, ít nhất đội Chelsea. Dĩ nhiên, Lukaku không được tung vào sân để cầm bóng hay kiến tạo. Công việc của cậu ấy là ghi bàn và Lukaku đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong những tuần đầu tiên khoác áo CLB.

Giống như biểu đồ sút bóng trong màu áo Inter mùa trước, những cú sút của Lukaku cho Chelsea mùa này đến ở vòng cấm, khu vực có khả năng ghi bàn cao. Điều này chắc chắn là có ý đồ, đã được vạch kế hoạch từ trước thay vì nhờ may mắn. Lukaku đã không ra sân trong trận khai màn của Chelsea trước Crystal Palace, song sự nổi bật về độ hiệu quả trong những cú của Lukaku đã giúp ích rất nhiều cho Chelsea, và họ cần điều đó.

Kể từ khi Thomas Tuchel đặt chân tới Stamford Bridge, Chelsea là đội có hiệu suất ghi bàn thấp nhất Ngoại hạng Anh so với số bàn thắng kỳ vọng không tính penalty. Cụ thể, The Blues đã ghi ít hơn 9,3 bàn so với số pha lập công mà đáng lẽ ra họ cần ghi được, dựa trên chất lượng cơ hội mà đội bóng đã tạo ra. 

Sự hiện diện của Lukaku để đảm bảo điều tồi tệ này sẽ không xảy ra mùa năm nay. Về ngắn hạn, Chelsea có thể yên tâm bởi phong độ đầu mùa giải của Lukaku trong màu áo đội bóng mới thường rất ổn. Cụ thể, tiền đạo sinh năm 1993 từng ghi 7 bàn sau 7 trận đấu đầu tiên cho Man United. Tất nhiên, điều đó không hoàn toàn đảm bảo về tương lai lâu dài, song có điều gì đó khác biệt lần này, khi Lukaku dường như đã học hỏi được nhiều điều trong quãng thời gian khoác áo Inter Milan ở Serie A.

"Tôi đã chơi ở Ý, một giải đấu mà có lẽ tôi sẽ chỉ có một cơ hội trong một trận đấu và tôi phải nắm lấy nó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng điều đó phụ thuộc vào kinh nghiệm, sự chăm chỉ, sự hiểu ý giữa tôi và các đồng đội. Tôi rất hài lòng với tình cảnh mà tôi đang gặp phải và nhiệm vụ ghi bàn", Lukaku chia sẻ.

Thời gian sẽ cho trả lời, nhưng những dấu hiệu ban đầu trông rất tốt.

Salah: Cán mốc 100 bàn tại Premier League cho Liverpool

Trong một trận đấu bị ám ảnh bởi chấn thương kinh hoàng của tiền vệ tuổi teen Harvey Elliott, Salah đã có pha lập công thứ 100 tại Ngoại hạng Anh, và ngôi sao người Ai Cập chỉ mất có 162 trận để đạt được cột mốc này, nhanh thứ 5 trong lịch sử sau Thierry Henry, Sergio Aguero, Harry Kane và Alan Shearer.

Bàn thắng mà Salah ghi được trước Leeds là điển hình của kiểu ghi bàn mà anh và Liverpool thường xuyên tạo ra trong những năm gần đây: Salah tham gia vào tình huống triển khai tấn công, bóng đến chân Trent Alexander-Arnold bên cánh phải rồi chuyền cắt vào trung lộ cho một đồng đội băng vào dứt điểm.

Salah cán mốc 100 bàn cho Liverpool ở Ngoại hạng Anh

Sau giai đoạn khó khăn tại Chelsea, nơi anh không có đủ cơ hội để tỏa sáng ở Premier League, Salah đã trở thành một trong những tiền đạo ổn định nhất kể từ khi gia nhập Liverpool năm 2017, với tỷ lệ ghi bàn tốt hơn mọi cầu thủ khác dưới thời Jurgen Klopp.

Salah hiện đã ghi 3 bàn sau 4 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này, một hiệu suất mà cá nhân anh khó có thể duy trì xuyên suốt cả mùa. Thế nhưng, với giai đoạn tiền mùa giải chuẩn bị tốt cùng Liverpool, cựu tiền đạo Roma trông vẫn khỏe mạnh, sắc bén và nhanh nhẹn hơn bao giờ hết.

Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi Ronaldo, Lukaku và Salah tiếp tục là nhân vật chính của loạt trận tại Premier League diễn ra cuối tuần này. Và sẽ càng không có gì ngạc nhiên nếu 3 trọng pháo này góp mặt ở cuộc đua Chiếc giày vàng vào cuối mùa giải. Điều duy nhất có thể ngăn Salah chen chân vào cuộc đua này, đó là anh sẽ thi đấu tại giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) vào tháng Giêng 2022.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x