Mauricio Pochettino hiện là cái tên rất “hot” trong làng HLV. Mỗi khi các CLB lớn tìm thuyền trưởng mới, nhà cầm quân của Tottenham luôn xuất hiện trong danh sách ứng cử viên hàng đầu. Tại sao chiến lược gia người Argentina lại được quan tâm tới như vậy?
Trước trận derby Bắc London giữa Tottenham và Arsenal ở vòng 29 Premier League 2018/19, trận đấu cuối cùng của Spurs trên sân Wembley trước khi chuyển tới sân mới Tottenham Hotspur Stadium, nhà báo Alyson Rudd của The Times đã có dịp trò chuyện cùng Pochettino để nghe vị HLV người Argentina tâm sự về quãng thời gian 5 năm gắn bó với Spurs. Ở đó, Pochettino lấy chính trận derby Bắc London để minh chứng cho sự lớn mạnh của Tottenham, một đội bóng từng mãi núp sau cái bóng của Pháo thủ, nay đã vươn lên có chỗ đứng vững chắc trong hàng ngũ đại gia Anh.
CĐV Arsenal “tự hào” có một ngày lễ của riêng họ, ngày St Totteringham’s Day, đánh dấu việc Tottenham chính thức không thể đuổi kịp Arsenal trên BXH Premier League. Và đã 21 năm liên tiếp, kể từ mùa giải 1994/95, các CĐV Pháo thủ được ăn mừng ngày này. Hơn 2 thập kỷ qua, Spurs luôn bị kình địch ở Bắc London đè đầu cưỡi cổ. Mauricio Pochettino nói ông không chấp nhận điều này, coi việc xóa bỏ St Totteringham’s Day là một trong những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của Tottenham.
Và ông đã làm được, ở mùa 2016/17, mùa giải mà Tottenham cùng Chelsea tạo nên cuộc đua vô địch vô cùng hấp dẫn. Trong hành trình giành ngôi á quân mùa giải đó, thầy trò Pochettino đã đánh bại chính Arsenal ở vòng 35 để lần đầu tiên sau 21 năm, Spurs đứng trên Pháo thủ. Lần đầu tiên kể từ khi Arsene Wenger xuất hiện tại Bắc London, Spurs mới áp đảo Arsenal trên BXH chung cuộc giải Ngoại hạng Anh. Mùa 2017/18 tiếp tục chứng kiến Arsenal phải đứng dưới đội bóng láng giềng và mùa 2018/19 kịch bản lại lặp lại.
3 mùa giải liên tiếp đứng trên Arsenal góp phần giúp Pochettino có thể tự tin đối diện Alyson Rudd để khẳng định con đường ông đang đi là đúng đắn, rằng những gì ông làm cho Tottenham còn đáng giá hơn cả 1 danh hiệu. “Tôi nghe mọi người nói, Pochettino ở đó được 5 năm mà chẳng giành nổi chiến thắng nào. Tất nhiên là tôi đã thắng, nhưng đối với tôi, những gì chúng tôi đang làm ở đây không chỉ là giành được một danh hiệu”, vị HLV người Argentina tâm sự, “nếu chủ tịch Daniel Levy không hài lòng, ông ấy đã sa thải tôi rồi, và đã chẳng mời tôi gia hạn hợp đồng”.
Ngày 24/5/2018, Pochettino gia hạn 5 năm với Tottenham, tới Hè 2023.
Luôn ra trận với tâm thế “cửa trên”
Vượt qua Arsenal chỉ là một trong rất nhiều việc Pochettino đã làm cho Tottenham để biến Spurs từ một đội bóng ngổ ngáo dưới thời Harry Redknapp thành ông lớn thực sự của bóng đá xứ sở sương mù. Bên cạnh đó, Pochettino còn thể hiện cái tài dùng người, khi nhiều cầu thủ nhờ ông mà trở thành ngôi sao, như Harry Kane, Dele Alli hay Son Heung-min…
Nên nhớ, trong trận derby Bắc London gặp Arsenal vào tháng 3/2014, 2 tháng trước thời điểm Pochettino được bổ nhiệm dẫn dắt Spurs, Kane còn ngồi dự bị trận đó, không được tung vào sân và vẫn đang tìm kiếm… trận ra mắt tại Premier League. Alli và Son tất nhiên còn chưa gia nhập sân White Hart Lane. Vậy nhưng bây giờ họ đều đã nâng tầm bản thân sau khi làm việc với nhà cầm quân 47 tuổi, trở thành trụ cột không thể thay thế của Tottenham. Trả lời phỏng vấn BBC vào tháng 8 năm ngoái, Harry Kane từng ca ngợi Pochettino là “một nhân cách lớn, người luôn sẵn sàng lắng nghe mọi vấn đề của học trò cả trong lẫn ngoài sân cỏ”.
Việc Tottenham xây sân vận động mới ngốn mất gần 1 tỷ bảng (dự toán ban đầu là 400 triệu bảng) khiến ngân sách chuyển nhượng dành cho Pochettino bị thắt chặt tối đa. Spurs là đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League không mua bất cứ cầu thủ nào ở 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp (Hè 2018 và Đông 2019). Trong bối cảnh eo hẹp về tài chính, Pochettino vẫn xây dựng thành công 1 tập thể đoàn kết, 1 lối chơi tấn công cống hiến, và quan trọng là luôn mang tâm thế của 1 đội “cửa trên”.
Chính bởi vậy mà khép lại Premier League mùa giải 2018/19, thầy trò Pochettino vẫn đứng trên Man United, đội bóng đã chi hơn 71 triệu bảng để tăng cường lực lượng cho mùa giải vừa qua và tất nhiên là đứng trên cả Arsenal (70 triệu bảng). Thậm chí, Tottenham còn lọt vào tới trận chung kết Champions League.
Trong buổi lễ khai trương sân mới Tottenham Hotspur Stadium, sân bóng lớn nhất London, vào tháng 4 vừa qua, Pochettino nói: “Tầm vóc của CLB đã tăng lên 100 lần. Khi bạn tới đây, bạn sẽ chỉ thấy 1 đội bóng lớn. Đó là sân vận động mà mùa giải nào cũng phải có Champions League; mùa giải nào đội bóng cũng phải là ứng viên thực sự cho các danh hiệu”. Hy vọng tài năng của Pochettino sẽ giúp Tottenham mở ra 1 chương mới, huy hoàng hơn và không thiếu các danh hiệu, điều mà chiến lược gia người Argentina vẫn chưa làm được kể từ khi bước chân vào nghiệp cầm quân, tới nay đã đúng 1 thập kỷ.
Pochettino đưa Tottenham đi vào lịch sử
Sau khi ngược dòng đánh bại Ajax ở vòng bán kết Champions League mùa này, Tottenham trở thành đội bóng thứ 8 của Anh lọt vào chung kết Cúp C1/Champions League, sau Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Leeds, Liverpool, Man United và Nottingham Forest. Liverpool là đội bóng Anh gần nhất làm được điều này, nhưng bị Real đánh bại 3-1 trong trận đấu cuối cùng vào năm 2018. Năm nay, đối thủ của thầy trò Pochettino cũng là... Liverpool.
Gạt bỏ cái mác mua toàn hàng hớ giá cao, Man United đã mở đầu phiên chợ Hè 2019 bằng một tân binh trẻ măng, đầy tài năng với cái giá khá mềm chỉ 15 triệu bảng. Đó là Daniel James.
Không áp lực. Không vội vàng. HLV Pep Guardiola đang tận hưởng mùa Hè với phong thái ung dung. Man City bây giờ giống như M.U thời đỉnh cao của Sir Alex Ferguson trong cách tiếp cận thị trường chuyển nhượng.
Mùa Hè này, HLV Ole Gunnar Solskajer sẽ chọn tân binh cho Man United theo tiêu chí nào để tăng cường sức mạnh đối phó Man City và Liverpool? Nhìn vào gương mặt mới Daniel Jame, ta có thể thấy được câu trả lời. Đã hết thời M.U mua cầu thủ đắt tiền rồi, giờ là thời của cầu thủ có thể lực, tốc độ, và thái độ thi đấu tốt.
Sau một thời gian dài thương thảo, Chelsea rốt cuộc cũng đồng ý bán tiền vệ Eden Hazard cho Real Madrid với giá 87 triệu bảng kèm phụ phí. Trong suốt 7 năm cống hiến, ngôi sao người Bỉ đã đưa The Blues lên một tầm cao mới với nhiều dấu mốc ấn tượng.
Liverpool vừa công bố danh sách những cầu thủ mà họ thanh lý trong hè 2019. Trong số những cầu thủ phải rời Anfield đáng chú ý có cả Daniel Sturridge và Alberto Moreno.
Hôm qua, Chelsea đã đệ đơn kháng án lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) với hy vọng được dỡ án cấm tham dự 2 kỳ chuyển nhượng từ FIFA. Nhưng trước mắt, The Blues vẫn không thể mua sắm, do không yêu cầu CAS hoãn thi hành lệnh cấm trong thời gian thụ lý.
Tiền vệ Mesut Oezil của Arsenal vừa kết hôn với cô bạn gái Amine Gulse. Trong đám cưới giản dị và đậm nét truyền thống được tổ chức ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), cầu thủ người Đức này đã không ngần ngại thể hiện màn khiêu vũ rất vui vẻ với vợ.
Man United vừa xác nhận, họ đã chiêu mộ thành công tiền đạo Daniel James đến từ Swansea City. Để có được chân sút này, Quỷ đỏ phải chi ra 15 triệu bảng.
Tờ The Sun đưa tin, BLĐ Man United rất tin tưởng vào khả năng họ sẽ mang về Old Trafford được ít nhất 2 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn