Pochettino sẽ hàn gắn M.U loang lổ của Solskjaer?

Đỗ Trung Đỗ Trung
16:47 ngày 11-12-2020
Các đội bóng dưới thời Mauricio Pochettino luôn vào sân với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đội bóng của ông giống như một gia đinh, khi mọi người đều nhận thức được giá trị của họ. Còn tập thể Man United đã tan vỡ trong một thời gian rất dài. Giờ là lúc họ cần vun đắp, sửa chữa lại với Pochettino.

Mauricio Pochettino là một người tin tưởng vào điều mà ông mô tả với cụm từ "năng lượng tổng thể", một nguyên tắc xoay quanh sức mạnh định hướng, nghĩa là không có gì tình cờ xảy ra. Cái gọi là "năng lượng tổng thể" ấy một lần nữa được hướng về Pochettino sau khi Man United bị loại khỏi Champions League, còn gã khổng lồ Real Madrid điêu đứng tại La Liga và sân chơi châu Âu.

Đã hơn một năm kể từ thời điểm bị Tottenham sa thải, Pochettino đã sẵn sàng để chuyển nguồn năng lượng dồi dào của mình cho dự án mới. Chưa rõ nhà cầm quân người Argentina sẽ trở lại công tác với tư cách là người kế nhiệm Ole Gunnar Solskjaer ở Manchester, hay Zinedine Zidane ở Madrid, song ngay từ lúc này, M.U cần phải hành động lập tức nếu họ không muốn mất đi một nguồn năng lượng mà bản thân đội bóng này đang rất thèm khát.

Pochettino lần đầu tiên đặt niềm tin vào năng lượng tổng thể khi thảo thảo luận về khả năng ghi bàn của Harry Kane trong các trận derby London. Do đó, việc chân sút này trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong các trận derby Bắc London tuần trước sẽ không khiến ông thầy cũ Pochettino ngạc nhiên. 

Với Pochettino, đây không chỉ là năng lượng tích cực, mà việc loại bỏ năng lượng tiêu cực, như những gì người đại diện của Paul Pogba là Mino Raiola chia sẻ gần đây về Man United trước trận derby Manchester gặp Man City, cũng quan trọng không kém. Vậy Pochettino sẽ sữa chữa M.U như thế nào?

Nếu tới Old Trafford, công việc mà Pochettino đảm nhận không khác là mấy so với những gì ông từng thừa kế ở Tottenham, dẫu cho ở quy mô lớn hơn rất nhiều. Và những nguyên tắc mà ông đã tin tưởng vào ở Southampton cách đây 7 năm, trong lần đầu tiên trải nghiệm bóng đá Anh, vẫn sẽ được áp dụng.

Trách nhiệm là điều Pochettino đòi hỏi ở các cầu thủ của mình, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhiều người cho rằng đây chính là phẩm chất mà Man United đã thiếu kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Đã quá nhiều lần các cầu thủ M.U khiến HLV trưởng của mình phải đứng mũi chịu sào vì màn trình diễn kém cỏi, song Pochettino luôn coi đây là một trong những công việc đầu tiên của mình để thử thách tinh thần của những người làm việc dưới quyền.

Mệt mỏi, chán nản vì bị Pochettino - người mới chân ướt chân ráo nhậm chức ở Southampton - bắt chạy quá nhiều sau các trận đấu căng thẳng, tiền đạo Rickie Lambert đã tới gặp trực tiếp ông thầy để yêu cầu thư giãn. Anh được lắng nghe, giải thích một cách lịch sự và cặp đôi bắt tay nhau.

Lambert nên người nhờ Pochettino

"Pochettino bắt tôi chạy liên tục, gần như phát khóc sau các trận đấu kéo dài 90 phút mệt nhoài. Tôi biết những gì ông ấy đang làm. Ông ấy đang cố gắng phá vỡ giới hạn của tôi", Lambert thổ lộ.

Lambert sau đó nhanh chóng bắt kịp cách tư duy của Pochettino để rồi kiếm được một suất trong mơ gia nhập Liverpool. Nỗ lực của anh đã được đền đáp. Những người không cho Pochettino thấy rằng họ có thể chịu trách nhiệm hoặc tuân theo các giá trị của ông nói chung không tồn tại quá lâu, mặc dù tất cả họ đều được trao cơ hội.

Khi được Tottenham bổ nhiệm làm HLV trưởng, Pochettino đưa ra một quyết định khó hiểu, đó là điền tên Emmanuel Adebayor và Younes Kaboul vào danh sách 3 đội trưởng của CLB. Các vấn đề về hành vi của Adebayor đã được biết đến cả trong và ngoài Spurs, trong khi Kaboul là một cầu thủ có cá tính mạnh mẽ nhưng sở hữu phong độ cực kỳ thất thường. Nhưng Pochettino muốn chắc chắn liệu họ có thể chuyển nguồn năng lượng của mình đi đúng hướng hay không.

Không mất nhiều thời gian để cả hai cầu thủ này chứng minh rằng họ không thể để rồi nhanh chóng biến mất. Việc Adebayor bị thải loại cho phép Kane nắm lấy cơ hội của mình, còn sự ra đi của Kaboul giúp Pochettino sau đó ký hợp đồng với Toby Alderweireld - người vẫn gắn bó với Spurs cho tới tận ngày nay và trở thành trụ cột quan trọng nơi hàng thủ của CLB.

Chưa thể đoán biết Pochettino (giả sử) sẽ xử lý đội hình của Man United ra sao, nhưng theo suy đoán, Pogba sẽ được trao cơ hội trước khi nhanh chóng bị đá văng sang một bên nếu tiền vệ người Pháp không thể chứng minh anh được giá trị cũng như nguồn năng lượng để phục vụ đội bóng.

Khi Kyle Walker tuyên bố rõ ràng rằng anh không còn hào hứng chiến đấu cho dự án Tottenham của Pochettino và muốn gia nhập Man City, anh đã nhanh chóng bị thay thế bằng Kieran Trippier mà không hề có chút ồn ào nào hay đổ vỡ. Marcus Rashford dường như là mẫu cầu thủ hoàn hảo, một cầu thủ trẻ đã tỏa sáng cả trong lẫn ngoài sân cỏ, và có thể tiếp tục thăng hoa dưới thời Pochettino. Ngoài ra, chiến lược gia 48 tuổi được cho còn muốn làm việc cùng Anthony Martial và Bruno Fernandes.

M.U cần một người như Pochettino chèo lái

Rashford, Fernandes, đội trưởng Harry Maguire và David de Gea đã ở Old Trafford, dường như có một nhóm thủ lĩnh đã sẵn sàng chờ Pochettino mài giũa, giống như những gì từng diễn ra với Lloris, Kane và Jan Vertonghen ở Tottenham. 

Pochettino sẽ không phạt các cầu thủ Spurs vì đến muộn vài phút hoặc mặc trang phục không phù hợp, vì ông muốn những học trò đủ dũng cảm để thể hiện bản thân. Nhưng sự tôn trọng luôn phải được thể hiện và ở Lloris, Kane hay Vertonghen, Pochettino luôn có những cầu thủ làm gương và đặt ra tiêu chuẩn cho những người khác noi theo.

Các cầu thủ được kỳ vọng sẽ chào đón Daniel Levy bằng một câu "xin chào" thân mật hoặc bắt tay trong căng-tin, thay vì cố gắng trốn tránh tầm nhìn của vị chủ tịch. Và đội hình của Man United sẽ hành xử theo kiểu tương tự. Tính cách cũng như quyết tâm của Maguire để vượt qua quãng thời gian khó khăn sẽ được Pochettino đánh giá cao, và trung vệ 27 tuổi này có thể được trao cơ hội tốt nhất nhằm lấy lại phong độ giúp anh trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của tuyển Anh tại World Cup 2018.

Nhìn vào sự nghiệp cầm quân của Pochettino, có thể thấy ông thích làm việc với các cầu thủ trẻ. Điều này khiến các fan M.U có một niềm tin sắt đá rằng những tài năng như Mason Greenwood hay Aaron Wan-Bissaka sẽ còn thăng hoa hơn nữa, trong khi đối tác của Maguire ở trung tâm hàng thủ có thể được giải quyết, ít nhất trong ngắn hạn, bằng cách tìm ra "nhân tố X" bên trong đội hình.

Axel Tuanzebe là một hậu vệ trẻ đầy hứa hẹn và anh nhiều khả năng sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất nếu Pochettino kế nhiệm Solskjaer. Tuy nhiên, trên tất cả, Pochettino sẽ đảm bảo rằng Man United sẽ không bao giờ phụ thuộc vào một cá nhân nào đó kể từ sau sự xuất hiện của Bruno Fernandes. Pep Guardiola từng mô tả Tottenham là "đội bóng của Harry Kane", nhưng điều đó chưa bao giờ đúng, bởi đội bóng của Pochettino thường ứng phó tốt khi Kane dính chấn thương.

Pochettino sẽ nói về tài năng của những cầu thủ không có trong đội, bao gồm cả các thủ môn dự bị, và ông luôn khó chịu khi phải đối mặt với cáo buộc bênh vực hay chiều chuộng một "cái tên yếu thế" nào đó. Đó là bởi vì ông muốn toàn bộ các cầu thủ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, nguồn năng lượng tổng thể khi họ được sử dụng.

Các cầu thủ dưới thời Pochettino luôn vào sân với sự chuẩn bị. Đội bóng của ông giống như một gia đinh, khi mọi người đều nhận thức được giá trị của họ, và gia đình Man United đã tan vỡ trong một thời gian rất dài. Giờ là lúc họ cần vun đắp, sửa chữa lại với Pochettino.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x