Pogba bắt đầu sát cánh bên cạnh Fernandes ở hàng tiền vệ kể từ trận M.U gặp Tottenham tháng trước, thời điểm Premier League khởi tranh trở lại sau đại dịch Covid-19. Ở cuộc so tài bất phân thắng bại này, ngôi sao người Pháp chỉ vào sân từ ghế dự bị, thi đấu 27 phút song góp công một đường kiến tạo.
Cũng kể từ đây, Pogba đá chính ở cả 4 trận tiếp theo cho tới nay của Man United (3 tại Premier League và 1 tại FA Cup). Đáng chú ý, vai trò của Pogba đã thay đổi rõ ràng ở những trận đấu này, chủ yếu là để phù hợp với Fernandes - người đá ngay bên trên tiền vệ người Pháp.
Trong mỗi trận đấu, Solskjaer tung ra sân sơ đồ ưa thích 4-2-3-1 với Pogba được sử dụng chủ yếu lệch phải bên cạnh Nemanja Matic. Trước đây, Pogba phần lớn được bố trí đá lệch trái hoặc một vị trí cao hơn trên hàng tiền vệ. Bản đồ nhiệt dưới đây chỉ rõ sự khác biệt về vị trí thi đấu của Pogba ở mùa 2018/19 và giai đoạn Premier League 2019/20 trở lại sau đại dịch.
Ở vị trí thấp hơn bên cánh phải, Pogba buộc phải chấp nhận một vai trò hi sinh lợi ích bản thân và kỷ luật hơn. Thoạt nhìn, chúng ta sẽ thấy những đóng góp của Pogba không mấy ấn tượng, bằng chứng là anh mới có 1 đường kiến tạo từ sau khi mùa giải tái khởi tranh.
Thế nhưng, thực tế là Pogba đang đóng vai trò của một người điều phối, điều tiết lối chơi cho Man United. Đây là công việc vô cùng quan trọng, mang tính thầm lặng mà không phải lúc nào cũng đem tới các con số thống kê đẹp như trong tranh dành cho Pogba.
Ở bàn thắng đẹp mà Anthony Martial ghi vào lưới Bournemouth mới đây, vai trò của Pogba đã được thể hiện cực kỳ rõ nét.
Nhìn vào hình bên dưới, Pogba dâng lên cao, xâm nhập cả vòng cấm của Bournemouth sau khi Fernandes lùi sâu để tìm cách nhận bóng. Khi bóng được chuyển cho Nemanja Matic, Pogba chủ động di chuyển ngắn để tạo góc chuyền, đồng thời kéo trung vệ Nathan Ake phía đội khách ra khỏi vị trí.
Chưa hết, các bước di chuyển tưởng chừng vô hại của Pogba còn đánh lạc hướng sự quan tâm của Dominic Solanke, người đang theo dõi sát sao tiền vệ Pháp. Điều này có nghĩa Man United có thể đưa bóng ra biên, nơi họ đang ở một kịch bản hai chọi một thuận lợi.
Chưa xong đâu, Pogba sau đó chạy trở lại vòng cấm, buộc Ake và Solanke phải đi theo như hình với bóng. Điều này mở toang khoảng trống cho Martial từ cánh trái chạy cắt vào trung lộ trước khi cứa lòng tuyệt đẹp ghi bàn thứ 3 cho Man United.
Fernandes dĩ nhiên là người bỏ túi đường kiến tạo, song công lớn ở bàn này rõ ràng thuộc về các bước di chuyển tưởng không hay mà hay không tưởng của Pogba. Quả thực, Pogba giờ là một cầu thủ hoàn toàn khác so với những gì mà truyền thông hay miêu tả về anh.
Ở 4 trận đá chính kể từ khi giải đấu tái khởi động, Pogba mới tung ra vỏn vẹn 6 cú sút, đạt tỷ lệ trung bình 1,8 cú sút mỗi 90 phút, thấp hơn nhiều so với mùa trước (trung bình 2,51 cú sút mỗi 90 phút). Pogba sở hữu khá nhiều cơ hội có thể tung ra các pha dứt điểm, song thay vì "thích thể hiện" như thường lệ, anh chấp nhận chuyền bóng cho đồng đội để mở ra cơ hội lớn hơn cho M.U.
Một ví dụ trong trận gặp Brighton sẽ cho thấy điều đó. Phút 29, Pogba có bóng ngay sát vòng 16m50, phía trước anh là một khoảng trống mênh mông và gần như không bị hậu vệ đối phương nào theo kèm. Về lý thuyết, Pogba hoàn toàn có thể tung ra một cú sút từ đây hướng thẳng về cầu môn Brighton.
Dù vậy, thay vì tung ra cú sút, Pogba chạm bóng rồi đi vài nhịp về phía trước, hút được hai cầu thủ Brighton chạy tới ngăn chặn. Sau đó, Pogba chuyền sang trái cho Fernandes để tiền vệ người Bồ Đào Nha sút xa hiểm hóc ghi bàn cho Man United. Đây cũng là pha kiến tạo duy nhất của Pogba từ sau khi giải đấu trở lại đến nay.
Như vậy, có thể thấy rằng khi mà những Fernandes, Mason Greenwood hay Anthony Martial nhận được vô số lời khen, thì Pogba lại bị đánh giá thấp. Tuy nhiên, từ các ví dụ trên, có thể thấy Man United đang sở hữu một Pogba cực kỳ đẳng cấp, chịu thương chịu khó, biết hi sinh lợi ích bản thân vì tập thể.
Pogba hiện giờ không lòe loẹt, màu mè, rườm rà, trái lại, âm thầm cống hiến và đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở vị trí mới. Có thể nói, M.U đang sở hữu một Pogba hay nhất từ trước đến nay. Cái hay của nhà vô địch World Cup không nằm ở các thống kê về số bàn thắng hay kiến tạo, mà nằm ở tầm ảnh hưởng và đóng góp chung cho đội bóng.
Pogba giờ mới đích thực là Pogba mà M.U tìm kiếm bấy lâu nay!
XEM THÊM
Solskjaer bật mí bí quyết giúp Martial hồi sinh
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn