M.U vs Chelsea: Màn so tài của các sao trẻ |
---|
Pogba: 'Kẻ ăn hại'... hữu dụng với M.U?
"Kẻ ăn hại" chính xác là những gì Roy Keane sẽ chửi thẳng vào mặt Paul Pogba nếu cả hai thi đấu cùng thời với nhau. Nhưng trong thời đại mới, biết đâu tiền vệ người Pháp vẫn hữu dụng cho Man United?
Gary Neville là một cựu đội trưởng nổi tiếng của M.U. Quyền lực của người anh nhà Neville tại Old Trafford là không phải bàn cãi nhưng từng có lúc, ông phải run sợ trước người đội trưởng tiền nhiệm. Trong tự truyện của mình, Neville nhớ lại:
- Chuyền nhanh lên!
- Không thể cho người ta đỡ một nhịp sao?
- Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai hả?
M.U không còn một đội trưởng như Keane
Đương nhiên, Neville không phải người nạt nộ trong đoạn hội thoại trên. Anh đang bị Roy Keane xỉ vả vì pha bóng chậm trễ trong trận đấu với Coventry City. "Giống như thể có một con pitbull đang ở ngay trước mặt, tôi đã nghĩ Keane sẽ đớp mình rồi", Neville hài hước.
Ở vị trí trung tâm, đương nhiên Pogba sẽ chạm bóng và chuyền nhiều hơn Neville. Thống kê chỉ ra tiền vệ người Pháp đứng thứ 3 trong cả 2 danh sách Các tiền vệ chạm bóng và chuyền bóng nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa trước, sau Jorginho và Granit Xhaka. Nhưng vấn đề là Jorginho và Xhaka không nằm trong danh sách Các tiền vệ mất bóng nhiều nhất, trong khi Pogba lại đứng thứ 3, với 602 lần.
Một trong 602 lần đó đến trong trận hòa 1-1 với Wolves, khi mà Pogba biểu diễn kỹ thuật không đúng lúc và bị đối phương cướp bóng, trước khi Joao Moutinho ghi bàn gỡ hòa. Bình luận về tình huống này, Jose Mourinho giận tím mặt nhưng vẫn cố giấu không nêu đích danh một ai:
Pha mất bóng đáng trách của Pogba trước Wolves
"Đó là pha bóng các cầu thủ phải biết rõ nhất. Wolves gây sức ép ở giữa sân, hai cầu thủ người Bồ Đào Nha đó (Moutinho và Ruben Neves) sẽ áp sát và cướp bóng. Họ không cho bạn thời gian để giữ bóng, đảo hướng, 1 chạm hay 2 chạm".
Giống như Keane, Ryan Giggs cũng không ưa thói rườm rà của Pogba: "Hãy đá đít anh ta trong lúc tập luyện. Nhưng giờ, điều ấy không xảy ra nữa. Dĩ nhiên, tôi không khuyên cầu thủ gây hấn với nhau trên sân tập, nhưng trước kia, đó là cách để Cristiano Ronaldo chơi tốt hơn và trở thành ngôi sao. Paul Scholes đã đá đít Ronaldo mỗi khi cậu ấy chơi rườm rà. Dần dần Ronaldo bỏ thói quen ham biểu diễn và rê dắt".
Đúng như Giggs nói, Pogba cần đến 1,3 lần chạm bóng mới có thể tung ra 1 đường chuyền, nhiều nhất trong đội hình của M.U. Đừng nghĩ con số này ít bởi nếu nhân lên vài nghìn lần, câu chuyện sẽ rất khác. Là một tiền vệ trung tâm, Pogba không cần giữ bóng trong chân lâu đến vậy.
Nhưng ngoài yếu tố chủ quan, cũng có khách quan thì sao? Mùa trước, Pogba không tìm ra nhiều mục tiêu khả thi để chuyền bóng? Romelu Lukaku quá ục ịch, Ashley Young thì chậm chạm, Juan Mata lại luống tuổi, đâu thể lần nào cũng chuyền cho Marcus Rashford hay Anthony Martial.
Nhưng M.U ở thời hiện tại là một câu chuyện khác hẳn. Pogba muốn có những đồng đội tốc độ trong đội hình, như Kylian Mbappe ở ĐT Pháp, thì M.U mang về Daniel James và Aaron Wan-Bissaka, chưa kể Rashford và Martial vẫn còn ở đó.
Những người trên không thể như Mbappe nhưng để làm một lựa chọn chuyền bóng thì cũng rất hợp lý. Do đó, nếu đến như này mà Pogba còn không thể hiện được mình, liên tục rườm rà rồi mất bóng, anh chính là "kẻ ăn hại".
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn