Cho đến nay, Pope mới 1 lần được bắt chính tại ĐT Anh. Đó là trận vòng loại EURO 2020 gặp Kosovo hồi tháng 11 năm ngoái. Hôm ấy, Anh thắng đậm 4-0. Trận cầu đó là động lực để Pope tin rằng, anh có thể cạnh tranh sòng phẳng với Pickford. “Trở thành người bắt chính ở ĐT Anh là giấc mơ của tôi”, thủ môn 28 tuổi thừa nhận.
Tất nhiên, Pope cũng hiểu rằng, để đạt được điều đó anh cần nỗ lực rất nhiều và trước mắt thì “tôi sẽ tập trung hết sức cho Burnley”. Nhưng quả thực, có cơ sở để tin vào Pope bởi anh đang thể hiện phong độ vượt trội Pickford. Với 11 lần giữ sạch lưới cho Burnley, Pope có số trận trắng lưới cao nhất Premier League mùa này. Anh cũng đứng trong Top 5 người cứu thua nhiều nhất giải, với 89 lần.
Ngược lại, Pickford chỉ có 6 lần trắng lưới cùng Everton và có ít hơn Pope 14 lần cứu thua. Song hành cùng phong độ riêng của Pickford, đội bóng mà anh đang trấn giữ khung thành cũng đứng dưới Burnley của Pope 2 bậc trên BXH Premier League.
Phong độ ấn tượng của Pope đã góp công lớn giúp Burnley đang tranh vé dự cúp châu Âu tại Premier League mùa này. Có tài năng và ý chí vươn lên mạnh mẽ, cũng là hợp lý khi Pope mơ tới vị trí số một trong khung gỗ Tam sư.
XEM THÊM
Bêu xấu đội bóng cũ của tân binh M.U, Matic bị Bruno Fernandes trả đũa
'Pogba có thể không phải là Roy Keane nhưng là người M.U cần'
Premier League trở lại, Bruno Fernandes chịu áp lực khủng khiếp
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn