Premier League 2020/21: Hãy để cuộc chiến bắt đầu  

Vũ Qua
16:29 ngày 12-09-2020
Premier League 2020/21 đã trở lại với gần 800 triệu bảng chi cho các siêu sao bao gồm Werner và Rodriguez, các quy định mới; nhưng vẫn không có NHM  - nhưng vẫn không có người hâm mộ nào được phép đến sân. Đó không phải giải Ngoại hạng Anh mà chúng ta đã biết.  

Cũng giống như con virus coronavirus đã buộc bóng đá phải tạm ngừng thi đấu ba tháng ở mùa giải trước, bây giờ, giống sinh vật siêu kinh hoàng đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến bóng đá trong mùa giải 2020/21. Không NHM nào được phép vào sân, và lần lần đầu tiên, mọi trận đấu trong tháng 9 sẽ được chiếu trực tiếp trên TV.  

Người Anh vẫn chỉ hy vọng các quán rượu, quán bia vẫn mở cửa để họ có thể thưởng thức bóng đá kèm đồ uống có cồn, vài món ăn ngon cùng bạn bè và tạo ra bầu không khí của riêng mình, thay vì phải ngồi một mình trong nhà xem những khán đài đầy đám đông ầm ĩ một cách giả tạo.  

Tất nhiên, có mộttin tốt đối với NHM Premier League mà mùa giải giải này, hàng loạt siêu sao tài năng được chiêu mộ từ khắp nơi ở châu Âu sẽ xuất hiện ở giải đấu này. Đã có lúc, người ta khấp khởi rằng Messi cũng có mặt trong đám đó. Nhưng cú lật kèo vào phút cuối của cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại đã xoá đi mọi hy vọng. Hóa ra có một số thứ tiền không thể mua được, cho dù Man City sẵn sàng chi 630 triệu bảng.  

COVID-19 sẽ khiến những khán đài vắng tanh

Hãy thử kể điều đó với Chelsea của Frank Lampard. Không ai chi nhiều tiền như Chelsea của HLV trẻ này. Trong số 800 triệu bảng của các CLB Premier League đã chi cho mùa Hè này, ai nói rằng COVID-19 sẽ hạn chế thị trường chuyển nhượng, khoảng 230 triệu bảng đã đến từ két sắt của The Blues.  

Bộ đôi người Đức Timo Werner và Kai Havertz dẫn đầu một đội hình sẽ bao gồm cầu thủ người Morocco Hakim Ziyech, huyền thoại người Brazil Thiago Silva, cựu ngôi sao Leicester Ben Chilwell và cựu hậu vệ Lille Malang Sarr. Và có thể là cả thủ môn Edouard Mendy của Rennes trước khi thị trường đóng cửa vào ngày 5/10.  

Tiền nhiều, áp lực lớn, phần thưởng lớn. Tất nhiên với khoản chi tiêu khổng lồ đó đi kèm với áp lực lớn và Lampard biết rằng, tài năng của ông sẽ được đánh giá trong màn đua tranh với Juergen Klopp và Pep Guardiola của Liverpool và Man City.

Trong khi đó, Man United vẫn là ẩn số khó lường cho dù họ có thể không mua được mục tiêu hàng đầu. Jadon Sancho. HLV Ole Gunnar Solskjaer dù sao cũng có một đội hình trẻ trung, thú vị theo ý của mình, được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của ngôi sao người Hà Lan, Donny van de Beek.

VAR sẽ được cải thiện tốt hơn để đem lại sự công bằng

Nhưng đây là một kỳ nghỉ hè đầy căng thẳng đối với “sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ”. Đầu tiên là vụ bắt giữ đội trưởng Harry Maguire của United ở Hy Lạp. Sau đó, tiền đạo 18 tuổi Mason Greenwood đã bị đuổi khỏi ĐT Anh trong sự ô nhục sau khi mời các cô gái vào phòng của anh ta ở Iceland.  Cầu thủ trẻ Phil Foden của Man City - người có cậu con trai 2 tuổi cùng người bạn gái chưa cưới - cũng bị cuốn vào cơn bão.

Đây cũng là một mùa Hè căng thẳng với các HLV, ví dụ như Mikel Arteta của Arsenal. Đúng vậy, đã có sự phẫn nộ khi Arsenal tuyên bố họ đang muốn cắt giảm 55 nhân sự thừa nhưng dù sao giới chủ của Emirates cũng đã xoa dịu được nhân tâm bằng 2 BHĐWilliam Saliba và Gabriel Magalhaes.

Thêm vào đó, họ bước vào mùa giải mới với sự thăng hoa khi đánh bại Liverpool ở Community Shield và Chelsea ở FA Cup. Tuy nhiên, vẫn còn câu hỏi về mức lương 350.000 bảng / tuần của Mesut Ozil và tiền đạo ngôi sao Pierre-Emerick Aubameyang vẫn chưa ký gia hạn hợp đồng.  

Đối thủ của Arteta ở Bắc London là Jose Mourinho cũng không dễ chịu cho lắm. Mourinho phải chứng minh rằng ông vẫn là Người đặc biệt chứ không phải Người đặc sệt với Tottenham Hotspur, phải giúp CLB này có khả năng chơi thứ bóng đá hiệu quả trên SVĐ tuyệt vời của họ.  

800 triệu bảng đã dốc vào TTCN

Bên ngoài nhóm Big Six cũng có rất nhiều điều đáng chờ đội, với việc cựu ngôi sao Real Madrid, James Rodriguez đã gây sốc khi chuyển đến Everton  và sự trở lại được chờ đợi từ lâu của Leeds sau 16 năm vắng bóng trên sân cỏ đỉnh cao.  

NHM cũng mong rằngVAR cũng sẽ sửa lại ấn tượng xấu xí mà nó đã đem lại ở suốt mùa giải vừa qua. Mùa này, những đường màu khác nhau sẽ được áp dụng để giúp VAR đỡ bị chê trách trong các tình huống việt vị nhạy cảm.  

Và chúng ta có thể sẽ được xem một thứ bóng đá hấp dẫn hơn, công bằng hơn. Vì vậy, chỉ 49 ngày sau khi mùa giải trước kết thúc, một mùa giải mới dồn dập và gay cấn hơn bao giờ hết sẽ bắt đầu. Hãy để trận chiến bắt đầu!
 

Tư Vấn Trận Cầu Đinh Premier League 2020/21

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x