Pulisic đặt ra câu hỏi, hay anh là câu trả lời?

Từ 04:37 ngày 28-10-2019
Bóng đá tầm CLB ngày càng trở nên hấp dẫn hơn, hay hơn loại hình bóng đá quốc tế (tức bóng đá giữa các ĐTQG) cả về đẳng cấp lẫn chất lượng là vì hai điều.

Thứ nhất, các CLB có thể mua người. Thứ hai, quan trọng hơn, các CLB thi đấu hàng tuần nên đạt đến mức độ ăn ý, nhuần nhuyễn mà các ĐTQG không thể có được. Đây không chỉ là sự ăn ý thuần túy. Đây còn là vấn đề lối chơi, quan điểm, triết lý.

Đấy là những gì người xem thấy được và bấy nhiêu vẫn chưa đầy đủ. Người xem không thấy điều gì? Xin thưa: các CLB đỉnh cao không chỉ thi đấu hàng tuần (thậm chí 2 trận mỗi tuần), mà họ còn tập với nhau hàng ngày.

Tình trạng phổ biến trong thể thao đỉnh cao (chứ không riêng gì bóng đá): đôi khi các VĐV hơn hoặc thua nhau trên sân tập là chính. Bởi đấy mới thật sự là nơi mà “trò chơi bóng đá” ngày xưa giờ đã trở thành “công việc nặng nhọc”, như một định nghĩa của nhà quản lý nổi tiếng Uli Hoeness trong làng bóng Đức.

Nhìn vào cú hat-trick tuyệt vời của Christian Pulisic trong trận thắng Burnley vừa qua, người xem đã phải thắc mắc: Pulisic ở đâu suốt từ đầu mùa đến nay? Dĩ nhiên anh đã thi thoảng xuất hiện, nhưng không nhiều. Câu trả lời chỉ có thể là: nguyên nhân nằm ở sân tập Cobham của Chelsea. Đấy là nơi HLV Lampard và các cầu thủ Chelsea làm việc hàng ngày, cũng là nơi đưa ra cơ sở quan trọng để Lampard quyết định ai sẽ đá chính, ai ngồi ghế dự bị, trong từng trận đấu tiếp theo. Tất nhiên, quan trọng, chứ chưa phải là toàn bộ nguyên nhân. Còn phải có chiến thuật cụ thể, tùy theo đối thủ và hoàn cảnh từng trận đấu...

Vẫn biết, có những cầu thủ đặc biệt, thường chơi xuất thần trong những trận đấu quan trọng, thậm chí chỉ là những khoảnh khắc quan trọng nhất, thật sự quyết định. Cầu thủ lớn thuộc về những trận đấu lớn, như người ta vẫn nói. Nhưng đấy chỉ là những câu chuyện riêng rẽ. Bóng đá có được bao nhiêu nhân tài kiệt xuất? Và bóng đá không phải chỉ gồm những trận đấu lớn.

Phong độ tuyệt vời của Pulisic có thể đã đặt ra câu hỏi quan trọng cho HLV Lampard, liên quan đến đội hình Chelsea trong những trận đấu tiếp theo. Nhưng cũng có thể, đấy thật ra chỉ là câu trả lời. Pulisic được đá chính vì anh vừa vào sân từ ghế dự bị và chơi thành công trong trận gặp Ajax vài ngày trước đó? Bóng đá không đơn giản như vậy. Sao cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận gặp Ajax, Michy Batshuayi, kỳ này vẫn không được vào sân từ ghế dự bị (chứ khoan nói đá chính)?

Trên hết vẫn là: trong tay Lampard hiện có khá nhiều hảo thủ, đặc biệt là ở vị trí tiền đạo cánh của Pulisic. Vì sao cầu thủ này được đá chính, cầu thủ kia ngồi dự bị, cầu thủ nọ thậm chí không được đăng ký - đấy là câu chuyện giữa Lampard và các cầu thủ. Hẳn nhiên, họ đã phải làm việc với nhau rồi, nên nội bộ Chelsea mới ổn thỏa và phong độ toàn đội mới ổn định như hiện nay.

Pulisic đá chính và Chelsea thành công. Nhưng những lúc không có Pulisic, Chelsea cũng vẫn thành công. Vậy trên hết, có hay không có Pulisic thì đấy đều là những quyết định dẫn tới thành công, của Lampard. Kết quả cụ thể trong 7 trận đấu vừa qua chính là như vậy. Và khi Lampard quyết định ai sẽ thi đấu, hẳn đều phải có nguyên nhân.

Ai cũng phải có lúc thắng, lúc thua, lúc thành công hoặc thất bại. Nhưng Lampard đang thắng lúc này. Pep Guardiola vừa nói, như một cách chữa thẹn: ông không thể làm như Lampard, vì ông phải chịu áp lực quá nặng về thành tích (nên không dám để các ngôi sao trẻ của Man City, như Phil Foden, thi đấu nhiều). Ơ hay, Lampard dùng Pulisic (và hàng loạt cầu thủ trẻ khác, tùy lúc) là để thắng mà! Chỗ này, Lampard đã hơn cả Pep!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x