Quan điểm: Vì NHM, nên hoãn đại chiến Arsenal - M.U

Việt Dũng Việt Dũng
16:33 ngày 19-11-2014
Nếu như chắc chắn mất cả Daley Blind, Michael Carrick và David De Gea cho chuyến làm khách tới Emirates Chủ Nhật tới đây, M.U nên được phép yêu cầu hoãn trận đấu này.
Quan điểm: Vì NHM, nên hoãn đại chiến Arsenal - M.U
Việc một cầu thủ dính chấn thương sau khi tập trung cùng ĐTQG quả thực là kém may mắn, mà trường hợp của Daniel Sturridge đang gây vô vàn khó khăn cho Liverpool. Nhưng khi một CLB có tới 3 trong số 11 người của đội hình chính dính chấn thương chỉ trong vài ngày vì VL EURO 2016, thì sự kém may mắn đã được đẩy lên tầm… bất hạnh.

Nếu bạn không phải fan M.U, hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh ấy. Đừng vì không thích một CLB mà muốn đẩy họ vào cảnh khốn cùng, cho dù đó có là đội bóng bị ghét nhất nước Anh. Hãy nghĩ tích cực hơn, ví như rút ra từ trường hợp của họ một điều luật có thể thay đổi bóng đá, mang lại lợi ích cho mọi CLB, và tất nhiên, cho cả khán giả chúng ta.

Blind (chấn thương dây chằng đầu gối), Carrick (háng) và De Gea (ngón tay) đều đã gặp tai nạn khi tập trung cùng các ĐTQG của họ chứ không phải vì M.U, nhưng lại khiến HLV Louis van Gaal phải gánh toàn bộ hậu quả. Có lẽ đã đến lúc các CLB là nạn nhân của “virus FIFA (và cả UEFA)” xứng đáng được hưởng những sự đền bù, tất nhiên chúng ta không đề cập đến tài chính.

Carrick dính chấn thương sau khi vừa trở lại

Như thế, việc cho phép họ trì hoãn những trận đấu lớn có thể là một giải pháp. Nhưng câu hỏi đặt ra là điều luật mới ấy sẽ có tác dụng với một CLB có bao nhiêu trường hợp dính chấn thương?

Có lẽ 3 là con số hợp lý, như trường hợp của M.U, khi và chỉ khi họ đều là những cầu thủ thường xuyên đá chính. Một đội hình thông thường phải đủ sức đương đầu với 1, hoặc thậm chí 2 trường hợp chấn thương. Nhưng 3 cầu thủ dính chấn thương vì các đợt tập trung của ĐTQG sẽ tạo ra một hoàn cảnh vô cùng bi đát cho bất kỳ CLB nào.

Thử tưởng tượng, với 3 trụ cột dính chấn thương, Van Gaal sẽ phải đưa tới Emirates một đội hình “vá chằng vá đụp”. Trước những cầu thủ tấn công tốc độ của Arsenal, binh đoàn què quặt M.U có nguy cơ bị “tàn sát”, và như vậy là không công bằng.

Trở lại với điều luật mới chúng ta đang bàn tới: CLB “nạn nhân” được phép đề nghị trì hoãn trận đấu trong bao lâu? Theo quan điểm người viết, thì 1 và chỉ 1 vòng. Đó là khoảng thời gian vừa đủ để họ giải quyết tạm ổn bài toán thiếu nhân sự.

Những trường hợp chấn thương của M.U

Còn có một câu chuyện như thế này: Tháng trước, bộ đôi Seamus Coleman và James McCarthy của Everton được cho là dính chấn thương và không thể dự trận đấu của ĐT CH Ireland, nhưng chỉ vài ngày sau, họ ra quân trong màu áo CLB, hoàn toàn khỏe mạnh.

Vấn đề trở nên căng thẳng hơn khi trợ lý ĐT Ireland, Roy Keane chỉ trích Roberto Martinez của Everton rằng ông này không hiểu được hoàn cảnh của các HLV ĐTQG. Theo Keane, sự có mặt của 2 ngôi sao Coleman và McCarthy sẽ là cú hích cực lớn tác động tới kết quả thi đấu của ĐT Ireland.

Việc Martinez bảo vệ học trò của ông là điều dễ hiểu. Nhưng nếu như chế độ giúp ích những CLB kém may ở đợt tập trung đội tuyển được thông qua, sức ép đặt lên đôi vai chiến lược gia người Tây Ban Nha hẳn sẽ giảm bớt. Khi ấy, ông có thể thoải mái hơn với mọi quyết định triệu tập của Martin O’Neill.

Nghe có vẻ vô lý, nhưng nếu như cả Wayne Rooney, Chris Smalling và Luke Shaw cùng nhau dính chấn thương sau trận đấu tại Glasgow rạng sáng nay thì sao? Tổng số cầu thủ M.U bị ảnh hưởng từ “virus ĐTQG” đã lên tới con số 6. Đó rõ ràng sẽ là một trường hợp cần được đem ra bàn thảo.

CLB và ĐTQG cần ngồi lại với nhau và tìm ra một cách làm có lợi nhất cho cả 2 phía. Đó cũng sẽ là cơ hội cải thiện mối quan hệ từ lâu đã “cơm không lành canh chẳng ngọt” giữa họ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x