Rodri, chàng trai vàng trên chiếc xe cà tàng trở thành át chủ bài của Pep

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:35 ngày 05-07-2019
Pep Guardiola không thích mẫu cầu thủ hào nhoáng và Rodri chính là sự lựa chọn lý tưởng của ông.
Rodri, chàng trai vàng trên chiếc xe cà tàng trở thành át chủ bài của Pep
Pep Guardiola là nhà cầm quân thuộc trường phái tấn công. Pep từng nói, tấn công là điều hấp dẫn nhất trên đời đối với ông. Tuy nhiên đừng vì thế mà nhầm tưởng vị chiến lược gia người Tây Ban Nha thuộc tuýp màu mè. Ông thích sự đơn giản và cực ghét phong cách hào nhoáng.

Ronaldinho, biểu tượng của Joga Bonito bị Pep tống khư ngay khi vừa được bổ nhiệm làm HLV Barca. 2 năm sau, khi Zlatan Ibrahimovic đến sân tập bằng chiếc siêu xe Ferrari bóng loáng, mối quan hệ giữa đôi bên thực sự chấm dứt. Yên tâm, cách săn tin sẽ chẳng bao giờ thấy Rodri đến sân tập của Man City bằng siêu xe.

23 tuổi, Rodri trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử trọc phú thành Manchester khi bản hợp đồng chuyển nhượng được hoàn tất với mức phí 62,8 triệu bảng. Dù vậy, những chiếc siêu xe không nằm trong suy nghĩ của Rodri. Anh và siêu xe ở hai thế giới cách biệt.

Trên thực tế, Rodri chỉ sở hữu hai chiếc xe trong đời và cả hai đều trông thật quê kệch trong bất kỳ bãi đỗ xe nào tại Ngoại hạng Anh, kể cả những đội vừa thăng hạng. Chiếc xe đầu tiên Rodri sở hữu là chiếc Opel Corsa second-hand cũ kỹ, được mua sau khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Villarreal năm 2015.

Mẫu xe Opel Corsa mà Rodri sử dụng cho đến tận năm ngoái
Mẫu xe Opel Corsa mà Rodri sử dụng cho đến tận năm ngoái

Đến khi chuyển sang Atletico với giá 18 triệu bảng vào mùa Hè năm ngoái, Rodri buộc phải từ bỏ chiếc Corsa yêu dấu. “Thật thiếu an toàn khi cậu lái chiếc xe này”, một lãnh đạo Atletico nhắn nhủ Rodri. Sau đó, Atletico tặng cho Rodri một chiếc xe của Huyndai, nhà tài trợ của đội bóng, nhưng Rodri cũng yêu cầu chỉ lấy một chiếc xe “bog-standard”, nghĩa là một chiếc xe bản thường không phụ kiện.

Với tính cách như vậy, chẳng có gì bất ngờ khi cánh truyền thông gần như không thể đào xới đời tư của Rodri. Anh lánh xa ánh đèn sân khấu, không sử dụng mạng xã hội. Anh thích dành thời gian không chơi bóng để vùi đầu nghiên cứu sách vở. Anh từng theo học ngành thương mại tại đại học Castellón và lấy bằng đúng thời điểm rời Villarreal.

Thú vị hơn nữa, mặc dù là một ngôi sao của Villarreal, thời gian khoác áo đội bóng thuộc dạng có số má tại Tây Ban Nha này, Rodri sống tại ký túc xá đại học. Không ít sinh viên đã cảm thấy sốc khi bắt gặp tiền vệ này, Valentin Henarejo một người bạn thân của Rodri tiết lộ trên tờ Marca năm ngoái.

“Cậu ấy thích hòa đồng với tất cả mọi người, thường ngồi trò chuyện trên ghế sofa, chơi bóng bàn và thậm chí giặt giũ áo quần”, Henarejo cho biết. Rodri hay tên đầy đủ là Rodrigo Hernández Cascante là một thanh niên nghiêm túc và mực thước, chủ yếu nhờ sự dạy dỗ và truyền thống gia đình. Bố mẹ anh đều là những lao động trung lưu sống trong một căn nhà bình thường.

Trường đại học Castellon, nơi Rodri theo học ngành kinh doanh
Trường đại học Castellon, nơi Rodri theo học ngành kinh doanh

Rodri lớn lên ở Majadahonda, cách Madrid 16km về phía tây bắc, với anh và em trai đều là sinh viên. Một trong những tuyển trạch viên của Atletico đã phát hiện ra Rodri khi anh chơi cho Rayo Majadahonda, đội bóng địa phương anh bắt đầu theo học từ năm 11 tuổi.

Rodri mơ ước được khoác áo Atletico nhưng 6 năm sau khi gia nhập học viện, anh bị thải hồi vì không đáp ứng được chiều cao và sức khỏe. Atletico đã phải hối hận vì quyết định này bởi sau khi gia nhập Villarreal, chiều cao của Rodri tăng vọt. Hiện tại, tiền vệ này có chiều cao 1m91.

Tại El Madrigal, mọi người gọi Rodri là apagafuegos (bình cứu hỏa) bởi anh dập tắt mọi dấu hiệu nguy hiểm từ các đợt lên bóng của đối phương. Tháng 3/2018, Rodri được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha lần đầu tiên và ra sân trong cuộc đụng độ ĐT Đức. Đến mùa Hè, Atletico chấp nhận chi 18 triệu bảng giải phóng hợp đồng giữa Rodri và Villarreal để đưa anh trở lại.

Pablo Egea, cây bút chuyên trách Atletico của Marca cho biết: “Rodri có một trọng trách vô cùng gian lao là thay thế Gabi, thủ quân và là tấm khiên che chắn cho hàng thủ Atletico. Rốt cuộc, cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.  Rodri đã thích nghi rất tốt với Simeone và Griezmann”.

Rodri được ví là Busquets mới
Rodri được ví là Busquets mới

“Cậu ấy luôn chơi bóng một cách đơn giản và rất nhiều lần thu hồi bóng thành công. Bởi vì Rodri luôn xuất hiện đúng thời điểm và có tầm bao phủ rông, các đồng đội luôn cảm thấy thoải mái bởi sự hiện diện của cậu ấy. Rodri đã trải qua một mùa giải hết sức thành công và tại Tây Ban Nha, cậu được xem là Busquets mới”.

Rodri đã nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn từ khi cùng U19 Tây Ban Nha vô địch U19 châu Âu với màn trình diễn ấn tượng. Và sự xuất hiện của Rodri tại Man City có thể xem là sự giải tỏa cho Guardiola, người luôn miệt mài tìm kiếm nhân vật kế vị lâu dài cho Fernandinho, tiền vệ đã bước sang tuổi 34.

Jorginho, Fred hay Frenkie de Jong đều từ chối Man City và Pep từng lo sợ Rodri sẽ gia nhập Bayern. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, Hùm xám đã bắt đầu chi đậm, trong đó có thương vụ 80 triệu euro Lucas Hernandez, cầu thủ đã gắn bó với Rodri từ Rayo Majadahonda đến Atletico.

Cuối cùng, Man City đã nỗ lực hết sức cả về tài chính lẫn chuyên môn để có chữ ký của Rodri. Tài chính đã đề cập còn về chuyên môn, Man City hứa hẹn Rodri có một vị trí quan trong đội hình, với nỗ lực chinh phục thêm những danh hiệu cao quý của Pep. Guardiola đến cuối tuần mới trở lại làm việc, nhưng có lẽ ngay từ bây giờ ông đã rất háo hức vì sắp được làm việc với mẫu cầu thủ ông vừa thèm khát về chuyên môn vừa lý tưởng về phong cách.

Một Busquets mới đầy khiêm tốn, lịch sự, nhã nhặn và chu đáo. Trong buổi phỏng vấn đều tiên trên tư cách cầu thủ Man City, thay vì sử dụng phiên dịch, Rodri đã trả lời bằng tiếng anh vì anh tự tin vào ngoại ngữ đồng thời cũng muốn tự kiểm tra khả năng bản thân. Với thái độ như vậy, Rodri có vé sẽ cùng Pep tạo thành cặp đôi hoàn hảo.

Man City ra mắt tân binh đắt giá nhất lịch sử CLB - Rodri

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Lampard nguy cơ bị sa thải cao nhất Ngoại hạng Anh Lampard nguy cơ bị sa thải cao nhất Ngoại hạng Anh

    Truyền thông và đặc biệt là các nhà cái của nước Anh không có cái nhìn lạc quan về tương lai của HLV Frank Lampard tại đội bóng cũ Chelsea dù mùa giải mới còn chưa bắt đầu.

  • Vì sao Zaha khiến Emery 'say như điếu đổ'? Vì sao Zaha khiến Emery 'say như điếu đổ'?

    Mùa Hè năm nay, tỷ phú Stan Kroenke chỉ cấp cho Unai Emery ngân sách vỏn vẹn 50 triệu bảng. Chừng ấy là không đủ chiêu mộ Wilfred Zaha- mục tiêu số 1 Emery nhắm tới nên trong động thái mới nhất, HLV này đã yêu cầu ông chủ Mỹ dốc thêm hầu bao. Rốt cuộc, ở Zaha có điểm gì nổi bật khiến Emery “mê mệt” ?

  • Lampard không nói chuyện với Abramovich trong quá trình đàm phán Lampard không nói chuyện với Abramovich trong quá trình đàm phán với Chelsea

    Tân HLV trưởng của Chelsea, Frank Lampard, tiết lộ ông chưa hề nói chuyện với ông chủ Roman Abramovich trong quá trình đàm phán. Thay vào đó, Giám đốc điều hành Marina Granovskaia mới là người thương thảo trực tiếp.

  • Soi kèo ngày 5/7: Xỉu 2 cặp vòng 1/8 CAN 2019 Soi kèo ngày 5/7: Xỉu 2 cặp vòng 1/8 CAN 2019

    Dù nhà cái ra bóng tài xỉu khá thấp ở 2 cặp đầu tiên của vòng 1/8 tại CAN 2019, tuy nhiên người chơi vẫn có thể yên tâm đặt niềm tin vào cửa ít bàn thắng. Đơn giản, trận Morocco - Benin (23:00 đêm nay) và Uganda - Senegal (02:00 rạng sáng mai) hứa hẹn sẽ là những cuộc so tài khô hạn bàn thắng.

  • Để có Oezil, Arsenal từng phải nghĩ đủ mưu kế để qua mặt Tottenham và M.U Để có Oezil, Arsenal từng phải nghĩ đủ mưu kế để qua mặt Tottenham và M.U

    Cựu chuyên gia phụ trách chuyển nhượng của Arsenal là Dick Law mới đây tiết lộ, trước khi chiêu mộ tiền vệ Mesut Oezil từ Real Madrid, Pháo thủ đã phải đánh lừa Tottenham và từng suýt bị Man United phá thương vụ này vào phút cuối.

  • Quả Bóng Vàng 2019: Van Dijk xứng đáng được gọi tên Cuộc đua Quả Bóng Vàng 2019: Van Dijk xứng đáng được gọi tên

    Trong tỷ lệ cược mới nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng 2019, Van Dijk đã vượt qua Messi để vươn lên trở thành ứng viên số 1. Giờ thì trung vệ người Hà Lan xứng đáng với điều này khi anh có mùa giải tuyệt vời trong màu áo Liverpool. Còn Messi lại vừa gây thất vọng ở Copa America 2019.

  • M.U tiến sát khả năng sở hữu Bruno M.U tiến sát khả năng sở hữu Bruno

    Theo Daily Mail, Man United đã tiến rất gần tới khả năng sở hữu tiền vệ tấn công cực kỳ lợi hại, Bruno Fernandes. Theo nguồn tin này, đại diện của Bruno và Man United đã có được tiếng nói chung về mức lương thông qua các cuộc trao đổi trên điện thoại.

  • HLV Lampard bật mí mục tiêu của Chelsea mùa tới HLV Lampard bật mí mục tiêu của Chelsea mùa tới

    Bất chấp việc Chelsea đang bị cấm chuyển nhượng và không còn sự phục vụ của ngôi sao chạy cánh Eden Hazard (đã chuyển tới Real Madrid), tân HLV Frank Lampard của họ vẫn đặt mục tiêu khá cao là giúp The Blues lọt vào top 4 Premier League.

  • Ngày đen tối của Man City trước khi đổi đời Ngày đen tối của Man City trước khi đổi đời

    Man City bây giờ là một thế lực hùng mạnh. Nhưng ở những ngày hàn vi của mùa giải 2007/08, khi mà giới quý tộc Abu Dhabi còn chưa tới, những hình ảnh của Man City thật tối tăm: Ngày tàn của HLV Sven-Goran Eriksson, scandal rửa tiền của ông chủ Thaksin Shinawatra hay thất bại 1-8 trước Middlesbrough.

  • Tân binh Daniel James của M.U đã nhanh lại còn chăm Tân binh Daniel James của M.U đã nhanh lại còn chăm

    Chưa đá trận nào cho M.U, nhưng tân binh Daniel James đã sớm khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer và các fan Quỷ đỏ rất hài lòng. Bản hợp đồng 15 triệu bảng từ Swansea này rất chăm chỉ luyện công để nâng cao sức mạnh của một cầu thủ vốn được sẵn tiếng siêu tốc độ như anh.

  • Man City thông báo đón tân binh đắt giá nhất lịch sử CLB Man City ra mắt tân binh đắt giá nhất lịch sử CLB

    Thông qua trang Twitter chính thức, Man City xác nhận đã chiêu mộ thành công tiền vệ Rodri từ Atletico Madrid với giá 62,5 triệu bảng (70 triệu euro).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x