Rooney: Thủ lĩnh thì đừng nói suông

Việt Cường
10:02 ngày 26-12-2015
Wayne Rooney cuối cùng cũng lên tiếng, và nói những lời mà Louis van Gaal muốn nghe: Các cầu thủ M.U quyết tâm đá thắng để giữ ghế cho thầy. Tuy nhiên, chỉ thế thì chưa đủ. Giờ là lúc anh phải làm điều mà Van Gaal muốn thấy: Tỏa sáng và dẫn đầu!
Rooney: Thủ lĩnh thì đừng nói suông
Nếu Van Gaal bị sa thải sớm, đâu là quyết định sẽ khiến ông cảm thấy hối hận nhiều nhất? Chính là trao băng đội trưởng, và cùng với băng đội trưởng là niềm tin vô bờ bến cho Wayne Rooney. Vì Rooney là đội trưởng, Van Gaal luôn xếp anh đá chính ngay khi anh có thể ra sân, dù không phải lúc nào anh cũng xứng đáng. Vì Rooney-đội-trưởng muốn đá ở vị trí tiền đạo, Van Gaal gạt hết các tiền đạo khác, và không đưa thêm trung phong nào về M.U. 

Cho tới nay, Rooney chưa làm được gì để đền đáp niềm tin ấy. Số trận mà Rooney tỏa sáng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong khi số lần anh rời sân với cảm giác mình có thể làm được tốt hơn thì nhiều không kể xiết. Trong giai đoạn M.U cần Rooney nhất, thì anh lại dính chấn thương, và phải chứng kiến Quỷ đỏ bị loại khỏi Champions League rồi sa vào khủng hoảng ở Premier League từ khán đài. Nhưng Rooney trở lại chỉ khiến mọi chuyện tệ thêm. Ở trận thua Norwich, anh là người “kết thúc” gần như mọi pha tấn công của M.U với những động tác xử lý thiếu hợp lý. Anh còn là người mở ra cơ hội phản công dẫn tới bàn thắng cho đối phương với một nỗ lực phòng ngự vụng về.

Rooney thất bại trên khía cạnh chuyên môn, và anh cũng thất bại luôn trong vai trò thủ lĩnh. Anh là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trên hàng công gồm toàn những Memphis Depay, Anthony Martial, Jesse Lingard. Nhưng thay vì bảo ban, dìu dắt và gánh phần nặng nhọc để họ có thể từng bước hòa nhập với sự khắc nghiệt của Premier League, Rooney lại góp phần tạo thêm “công ăn việc làm” cho những cầu thủ này. Martial mới 19 tuổi và vừa chân ướt chân ráo tới nước Anh đã phải gánh đội, trong khi Lingaard có lúc là nguồn sáng tạo số 1, thậm chí là duy nhất, trên hàng công. 


Rooney chưa xứng đáng làm thủ lĩnh của M.U

“Chúng tôi đang chiến đấu vì HLV. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giành được những kết quả tốt và xoay chuyển tình thế”, Rooney nói trước trận đấu với Stoke. Đó là điều mà Van Gaal và CĐV nào của M.U cũng muốn nghe. Nhưng điều mà họ muốn hơn nữa là Rooney thể hiện được quyết tâm ấy trên sân cỏ. Quan sát “Gã Shrek” chơi bóng mùa này, người ta có thể thấy rõ là anh ta đã để mất nhiệt. Tranh chấp hời hợt hơn, bớt táo bạo đi, và gần như không dám thực hiện những pha xử lý mạo hiểm.

Đó không phải là biểu hiện của sự chín chắn. Đó là biểu hiện của bệnh sợ chịu trách nhiệm. Và đó, chắc chắn, không phải là điều được chờ đợi ở một người đội trưởng. Làm khác đi Rooney, nếu anh thực lòng muốn Van Gaal ở lại. Thủ lĩnh thì không nên chỉ nói suông...

Tranh chấp thua nhiều hơn thắng

Ngoài số bàn thắng, số cú sút hay số cơ hội tạo ra được, một chỉ số cũng rất quan trọng khác cho thấy sự sa sút của Rooney là tỉ lệ chiến thắng khi tranh chấp. Tính từ đầu mùa, Rooney chỉ thắng được 39% trong tất cả những pha tranh chấp các loại, nghĩa là thất bại trong gần 2/3 lần nỗ lực.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x