Arsenal không phải là đội bóng mà Salah chọc thủng lưới nhiều nhất. Đội bóng ấy là Tottenham. Bàn thắng hồi cuối tuần vừa rồi là bàn thắng thứ 7 mà Salah ghi được vào lưới của Gà trống, nhiều hơn 1 bàn so với thành tích của anh trước Arsenal (cùng với Bournemouth và Watford). Tuy nhiên, để có được 7 bàn thắng vào lưới Tottenham, Salah cần tới 10 trận. Trong khi đó, anh chỉ cần có 5 trận, tức bằng một nửa, để có 6 bàn vào lưới Arsenal. Ngoài ra, Salah còn có 3 pha kiến tạo nữa. Như thế, chân sút người Ai Cập đóng góp trung bình gần 2 bàn trong mỗi trận đấu với Pháo thủ.
Salah, rõ ràng, có một sự hứng thú đặc biệt với mành lưới của Arsenal. Và một nguyên nhân quan trọng là hàng thủ của đội bóng London quá hớ hênh để có thể đối phó với sự tinh quái của ngôi sao người Ai Cập. Trận lượt đi Premier League mùa này là một điển hình. Cả hai tình huống ghi bàn của Salah đều tới sau những lỗi phòng ngự ấu trĩ của Arsenal. Trong bàn thắng thứ hai, Salah đã một mình dốc bóng từ gần giữa sân rồi dứt điểm mà không gặp phải sự truy cản nào đáng kể từ các hậu vệ của Arsenal.
Những bước chân tập tễnh của Salah ở cuối trận đấu với Tottenham, bởi vậy, mang theo nhiều hy vọng cho các CĐV Arsenal. Cúp Liên đoàn không phải là ưu tiên của Liverpool. HLV Juergen Klopp do vậy sẽ xoay vòng mạnh tay trong trận đấu này, dù cho đối thủ có là Arsenal. Ngay cả khi Salah không dính chấn thương thì anh cũng có thể được cho nghỉ. Bây giờ, khi cầu thủ người Ai Cập có vấn đề, dù chính HLV Klopp cũng khẳng định là nó “không nghiêm trọng” và Salah đã tập luyện bình thường trở lại, HLV người Đức có đủ lý do để bố trí Salah ngồi ngoài.
Nhưng Salah chắc chắn sẽ “gây áp lực”, theo cách nào đó, để được ra sân. Sau hơn một tháng tịt ngòi ở Premier League, tiền đạo 27 tuổi có vẻ đã tìm lại được cảm giác ghi bàn khi “nổ súng” liên tục trong các trận đấu với Genk (ở Champions League) và Tottenham (ở Premier League). Anh không muốn đứt mạch một lần nữa. Tiền đạo người Ai Cập vốn là người giàu khát khao, lúc nào cũng muốn ra sân và ghi bàn trong mọi trận đấu (một phẩm chất mà mọi cầu thủ lớn đều phải có). Việc Sadio Mane đang vượt lên như là cây săn bàn chủ lực của Liverpool lúc này chắc chắn sẽ khiến cho khát khao tỏa sáng của Salah càng lớn hơn.
Có thể đêm nay anh sẽ không đá chính, nhưng nhiều khả năng anh sẽ vào sân từ băng ghế dự bị. 30 hay thậm chí 15 phút, thế cũng đủ để khiến các CĐV Arsenal lạnh gáy rồi.
Chịu khó sút nhất Salah là cầu thủ chịu khó dứt điểm nhất ở Liverpool. Cả ở Premier League lẫn Champions League, anh đều tung ra trung bình 3,7 cú sút/trận. Salah là cầu thủ có nhiều đường chuyền quyết định thứ hai trong đội, với trung bình 1,9 đường chuyền mỗi trận (sau Alexander-Arnorld, 3,7). Anh cũng là cầu thủ có số lần qua người nhiều thứ 2 (1,6 lần/trận, kém mỗi Firmino - 2 lần). |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn