Salah còn đó, nhưng những khẩu 'đại pháo' ở Premier League đã đi đâu?

Thanh Sơn
19:24 ngày 02-12-2021
Premier League 2021/22 mới đi qua được 1/3 chặng đường, nhưng ngay từ bây giờ tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool đã khá chắc chắn về khả năng anh sẽ giành được danh hiệu vua phá lưới. Lý do đơn giản là vì trừ anh ra không còn nhiều chân sút cho thấy họ đủ sức cạnh tranh giải thưởng nói trên.

Thật vậy, tính đến vòng 14 mới chỉ có vỏn vẹn 12 cầu thủ ở Premier League ghi được từ 5 bàn trở lên. Đây là con số cực kỳ khiêm tốn nếu biết rằng, trong 3 mùa giải gần đây số cầu thủ cán mốc 5 bàn ở cùng giai đoạn ở Premier League lần lượt đạt mức 14 (2020/21), 17 (2019/20) và 21 (2018/19). 

Thực tế thì trong lịch sử Premier League, trước đây mới chỉ có đúng 1 mùa giải số lượng cầu thủ cán mốc 5 bàn sau 14  vòng ít hơn mùa này. Đó là những gì diễn ra ở mùa 2005/06, mùa giải chỉ có 10 người đạt tiêu chí trên, trong số này có những gương mặt đáng chú ý như Marlon Harewood, Andrew Cole hay Kevin Nolan.

Riêng ở mùa giải 2021/22, Salah đã tạo ra khoảng cách khá lớn trong cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới Premier League khi ghi được đến 13 bàn. Xếp ngay sau Salah là chân sút Jamie Vardy của Leicester City với 9 lần làm tung lưới đối phương.

Đáng chú ý, trong top 4 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở Premier League 2021/22 có đến 3 người đang đá cho Liverpool là Salah, Diogo Jota (8 bàn ) và Sadio Mane (7 bàn). Chi tiết này cho thấy Liverpool đang sở hữu hàng tấn công có sức mạnh quá khủng khiếp.

Salah bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới

Thú vị ở chỗ, trong top 10 cây săn bàn hàng đầu Premier League mùa này ngoài bộ ba nói trên không còn cầu thủ nào khác thuộc biên chế các đội "Big Six". Chi tiết ấy chứng tỏ giải đấu số 1 xứ sở sương mù đang quá thiếu những khẩu "đại pháo" đủ sức cạnh tranh với Salah .

Theo phân tích của tờ Athletic thì có nhiều nguyên nhân dẫn tới hiện tượng lạ nói trên. Chung quy lại thì mỗi đội trong nhóm "Big Six" đều có những câu chuyện riêng để đến bây giờ họ không có cầu thủ nào đủ sức làm đối trọng với Salah ở khả năng săn bàn.

Đơn cử như trường hợp của Man United, đội bóng mới quyết định chiêu mộ cầu thủ cũ của mình là siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo từ Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa rồi. Công bằng mà nói thì đến thời điểm hiện, Ronaldo đã chơi không hề tệ. Vấn đề là anh mới ghi 4 bàn/10 trận ở Premier League nhưng lại chiếm hết "đất diễn" trên hàng công Quỷ đỏ trước đó thuộc về những Anthony Martial, Mason Greenwood hay Marcus Rashford.

Giống như MU, Chelsea thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào tiền đạo được mệnh danh là "chân gỗ" Timo Werner đã bỏ ra gần 100 triệu bảng để mua 1 ngôi sao đình đám cũng trở lại Premier từ Serie A, đó là Romelu Lukaku. Không may cho Chelsea là Lukaku lại phải nghỉ thi đấu một thời gian dài vì chấn thương. Trong 7 lần ra sân ở Premier League, cầu thủ người Bỉ sinh năm 1993 này mới ghi được 3 bàn.

Lukaku phải nghỉ thi đấu khá nhiều ở mùa giải này

Về phía Arsenal, không khó để nhận ra tiền đạo chủ lực của họ là Pierre-Emerick Aubameyang đang sa sút trông thấy và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội (đơn cử như những gì diễn ra ở các trận đấu với Newcastle và Watford). Ở mùa giải này, HLV Mikel Arteta còn có dấu hiệu cho thấy ông thích dùng cặp cầu thủ trẻ Smith Rowe và Bukayo Saka hơn cả Aubameyang và Lacazette, tiền đạo người Pháp không được đánh giá cao ở khả năng săn bàn.

Trong khi đó, Man City sau khi chia tay tiền đạo Sergio Aguero (đã chuyển tới Barca) từng tìm cách chiêu mộ Harry Kane của Tottenham nhưng bất thành. Hệ quả là bây giờ HLV Pep Guardiola thường xuyên phải bố trí đội hình không có tiền đạo đích thực và phải tận dụng khả năng săn bàn của những tiền vệ sắc bén như Bernardo Silva, Phil Foden hay Ilkay Guendogan. Tất nhiên, khi đã là tiền vệ thì những cầu thủ nói trên khó có thể cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới.

Cuối cùng, Tottenham tuy giữ chân được Kane trước sự chèo kéo của Man City, nhưng dường như cầu thủ người Anh này bị tâm lý ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng "nhả đạn". Với việc mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn sau 11 lần ra sân ở Premier League kể từ đầu giải, Kane vốn từng được xem là đối thủ lớn của Salah bây giờ đã bị mất giá trị khá nhiều.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x