Sân Anfield, thánh địa của Salah

HUYỀN LINH
07:11 ngày 26-06-2020
Mohamed Salah trở lại trong ngày Liverpool được thi đấu trên sân nhà Anfield. Như một thói quen, tiền đạo người Ai Cập lại biến nơi đây thành sân khấu của riêng mình, góp công lớn giúp The Kop đại thắng Crystal Palace.
Sân Anfield, thánh địa của Salah

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

“Anfield là của Salah”, tờ Liverpool Echo giật tít trang nhất sau chiến thắng “4 sao” của The Kop trước Crystal Palace. 1 bàn, 1 kiến tạo là thống kê cơ bản nhưng chừng đó chưa lột tả hết những đóng góp của Salah vào thành công của toàn đội. 

Rạng sáng qua, Salah chính là trung tâm trên hàng công 3 người của Liverpool. Có tất cả 82 đường chuyền tìm tới địa chỉ của tuyển thủ Ai Cập, cao hơn rất nhiều so với hai người đá cặp là Roberto Firmino (38) và Sadio Mane (57). Tổng cộng, Salah chạm bóng 82 lần, dứt điểm 5 lần, chuyền 67 lần và đạt tỷ lệ chính xác 77%. 

Rõ ràng, sự đa dạng và tinh quái trong cách chơi của Salah là tiền đề để Liverpool có thể triển khai các đợt lên bóng nhanh nhất và hiệu quả nhất. Tính chất ấy có thể được nhìn thấy rõ ràng ở bàn thắng thứ 4 khi Salah chuyền một chạm xuyên tuyến, đánh sập bẫy việt vị của Crystal Palace để đặt Mane vào tư thế trống trải. 

Salah đã có 17 bàn và 7 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh mùa này. Đáng chú ý, phần lớn những đóng góp của Salah đều diễn ra trong các trận đấu ở Anfield. 15/17 bàn và 4/7 đường kiến tạo này được Salah thực hiện ở sân nhà của Liverpool, chứng tỏ “cái duyên” của cầu thủ 28 tuổi tại thành phố Cảng. 

15/17 bàn thắng của Salah ở Premier League mùa này diễn ra tại Anfield

Xét rộng ra, Salah đang có chuỗi 6 trận liên tiếp “nổ súng” ở Anfield với cả thảy 7 bàn, hiệu suất đáng kinh ngạc tại sân chơi khốc liệt nhất hành tinh. Thành tích ấy càng đáng chú ý nếu đặt trên bình diện toàn giải. Hiện tại, Salah là cầu thủ duy nhất ghi nhiều hơn 10 bàn tại sân nhà ở Premier League. 

Tuần trước, cựu danh thủ Jamie Carragher phân tích trên kênh Sky Sports rằng, Salah vừa là điểm mạnh nhưng cũng chính là điểm yếu của Liverpool. Trận hòa 0-0 trước Everton hôm 22/6 không phải lần đầu, Liverpool đánh rơi điểm số khi vắng Salah trong đội hình. Trước đó, họ cũng bị M.U cầm hòa khi Salah không thể góp mặt. Trong bối cảnh Timo Werner sắp chuyển tới Chelsea, Divock Origi chỉ phù hợp ở vai trò “siêu dự bị” còn Takumi Minamino chưa thể hòa nhập ngay, các phương án dự phòng cho Salah xem ra vẫn là bài toán nan giải với HLV Juergen Klopp

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ là Liverpool đang ở rất gần danh hiệu VĐQG sau 3 thập niên chờ đợi và như Salah phát biểu trên tờ Goal thì giây phút này đang thuộc về Liverpool. “Cứ vui đi, vì cuộc đời cho phép”, Salah nhắn nhủ. 

XEM THÊM

Liverpool nới rộng khoảng cách với M.U trong top các CLB Anh giàu thành tích nhất

Thấy gì từ trận Chelsea đánh bại Man City giúp Liverpool vô địch Premier League?

The Blues mang chức vô địch đến cho Liverpool

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x