Sarri-ball thành công nhờ có Hazard

Kinh Thi Kinh Thi
13:33 ngày 28-09-2018
Ai cũng “chê” Cúp Liên đoàn, chỉ đưa ra các cầu thủ thường xuyên ngồi ghế dự bị ở trận địa này. Đành rằng trận đấu rạng sáng qua chỉ là “bản nháp” cho cuộc đụng độ thực sự vào cuối tuần ở Premier League. Nhưng “bản nháp” nói lên điều gì thì cũng... mông lung, do đôi bên đâu có dùng đội hình “chuẩn”. Tùy nhãn quan riêng của mỗi người mà thôi.
Sarri-ball thành công nhờ có Hazard
Không thể nhìn vào trận đấu vừa qua để nói lối chơi “Sarri-ball” của Chelsea sơ hở chỗ nào (bởi đấy chỉ là đội hình chắp vá, như đã nói). Nhưng ngược lại, dù Chelsea đã tự suy yếu, giới quan sát vẫn dễ dàng khẳng định điểm mạnh của The Blues, qua bàn thắng quyết định của Eden Hazard.

Một tác phẩm solo đẹp mắt, dĩ nhiên, dù không đến mức gọi là “siêu phẩm” như cách dùng từ dễ dãi của báo giới. Bóng đá Anh, qua hàng trăm năm thịnh suy tùy lúc, luôn có một điều bất biến: người ta sùng bái đến mức ám ảnh nghệ thuật lừa bóng - điều mà ngày xưa hầu như cậu bé nào ở Brazil cũng làm được. Có thể vì động tác lừa bóng là của hiếm trong cách chơi chạy và sút phổ biến trên quê hương bóng đá. Có thể vì tâm lý thiếu cái gì thì quý cái đó. Nhưng tóm lại, pha ghi bàn của Hazard được báo giới bốc lên tận mây xanh suốt ngày hôm qua. Người ta gọi đấy là phép thuật, là sự huyền bí (ma thuật, chứ không phải phép thuật, đối với những ai... đau khổ vì bàn thắng của Hazard). Tất cả đều vì Hazard lừa bóng đẹp mắt trước khi ghi bàn.

Lừa bóng ư? Người ta có khi còn phải buột miệng... chửi thề, khi phải xem đi xem lại những pha lừa bóng... chẳng để làm gì, của siêu sao Neymar. Và Neymar là siêu sao thật đấy, chứ chưa đến lượt những cầu thủ ở đẳng cấp thấp được đưa vào vòng tranh luận.


Hãy trở lại với bàn thắng của Hazard. Khác biệt ở chỗ, Hazard lừa bóng có mục đích, chứ anh không hề lạm dụng sở trường này. Và đấy chính là chỗ nguy hiểm nhất có thể nâng cấp, làm cho cách chơi Sarri-ball của Chelsea trở thành hiểm họa trước mọi đối thủ.

Động tác lừa bóng vốn dĩ đã luôn có mối liên hệ với sự sáng tạo - yếu tố quan trọng hàng đầu trong môn bóng đá. Hazard lại càng nguy hiểm bởi, như đã nêu, chẳng phải khi nào có dịp anh cũng lừa bóng như một sự tự động. Hazard chỉ lừa bóng một cách có suy nghĩ, nên đối thủ rất khó phán đoán. Với bản thân Hazard, sở trường lừa bóng giúp anh đang có một mùa bóng thăng hoa trong vai trò mới (thiên về tiền đạo hơn là tiền vệ, ghi bàn khá nhiều). Nhưng sở trường này xem ra còn quan trọng với Chelsea hơn cả bản thân Hazard.

Sarri-ball, hoặc tổng quát hơn là bất cứ cách chơi nào, phiên bản nào, dựa trên việc giữ bóng nhiều, luôn cần yếu tố đột biến. Cứ chuyền bóng đều đều thì ngay cả tiqui-taca giữa lúc đỉnh cao cũng trở nên vô dụng. Độ chuẩn và sự sáng tạo trong đường chuyền cuối cùng của cách chơi Sarri-ball sẽ bị hạn chế rất nhiều trước những hàng thủ kín kẽ, hợp lý. Gặp hoàn cảnh ấy, khả năng lừa bóng của tiền đạo cánh như Hazard sẽ trở thành vũ khí cực kỳ quan trọng. Hơn thế nữa, đấy còn có thể sẽ là lối thoát duy nhất để phá vỡ thế bế tắc.

Bàn quyết định vừa qua của Hazard đến từ một tình huống gần như là “không có gì” - đấy là một chỗ đáng lưu ý. Xin được nói thêm: Hazard chính là cầu thủ có số lần lừa bóng thành công cao nhất hiện nay ở Premier League. Việc lừa bóng một cách có hiệu quả chính là sự bổ sung quan trọng nhất cho cách chơi dựa vào việc giữ và chuyền bóng. Mặt khác, khả năng lừa bóng của Hazard, trên lý thuyết, sẽ đem về cho Chelsea những quả sút phạt ở khu vực nguy hiểm. Chẳng có gì lạ khi Hazard cũng chính là một trong những cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở Premier League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x