Sarri-ball và bóng đá sexy giết chết Chelsea?

Kỳ Lâm
14:30 ngày 12-02-2019
6 bàn cho một trận cầu đỉnh cao giữa hai đội bóng lớn nhất Premier League liệu có phải là minh chứng cho thứ bóng đá sexy mà ông chủ Roman Abramovich mong muốn? Rất đáng tiếc, 6 bàn thắng đó đều thuộc về Man City, còn Chelsea chỉ có sự sụp đổ bạc nhược. Ai đã giết chết một Chelsea thiên tài "ăn chắc mặc bền"?
Sarri-ball và bóng đá sexy giết chết Chelsea?
Các cầu thủ Chelsea thấu hiểu rất rõ sự nhục nhã khi để thua 0-6 trên sân của Man City, bất chấp trước đây họ đã từng thắng đội bóng này 6-0. Và họ càng thấu hiểu tại sao sự nhục nhã lớn nhất thời đại Roman Abramovich xuất hiện. Bởi họ bị hủy hoại phẩm chất, bản sắc bằng thứ gọi là Sarri-ball của HLV Maurizio Sarri.

Tuy nhiên, ông Sarri vẫn kiên định cho rằng, thất bại đớn nhục này là hệ quả từ việc những cầu thủ Chelsea đã thi đấu trong trận đấu đó không thực hiện tốt thứ bóng đá mà ông muốn họ chơi, chứ không phải do triết lý bóng đá của ông không hoàn hảo.

Nhân vật quyền lực tại Chelsea - Marina Granovskaia, ở trong một khoảnh khắc, cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho Sarri. Chẳng có gì lạ, chính cô ta là người đã tiếp xúc để đưa Sarri về thay Antonio Conte hồi mùa Hè 2018, thời điểm mà Abramovich không có mặt tại Chelsea vì rắc rối visa với chính phủ Anh.

Một Chelsea quá sexy khi để Bournemouth đánh bại 0-4
Một Chelsea quá sexy khi để Bournemouth đánh bại 0-4

Granovskaia, người được cho là sẽ thay mặt ông chủ điều hành CLB trong thời điểm nhạy cảm chính trị, tuy nhiên, đến thời điểm này, Chelsea đang rơi vào một mớ bòng bong chỉ trích từ NHM, truyền thông vì thành tích thi đấu. Xin nhắc lại, trong mớ bòng bong đó có cả lịch thi đấu khắc nghiệt, bao gồm cả trận chung kết Cúp Liên đoàn với Man City vào cuối tháng này.

Đành rằng sự thành công của Sarri tại Napoli đã quyến rũ được trái tim lý trí của vị nữ giám đốc Chelsea. Đành rằng Chelsea đã chiêu mộ được cả tiền vệ Jorginho và tiền đạo Higuain, những tùy tùng đắc lực của Sarri tại Napoli. Tuy nhiên, trận thua 0-6 là một cái vả đích đáng vào giấc mộng bóng đá sexy của Chelsea.

Hazard chứng kiến Chelsea thất bại một cách bình thản với tâm thế của kẻ sắp ra đi
Hazard chứng kiến Chelsea thất bại một cách bình thản với tâm thế của kẻ sắp ra đi

Thật vậy, chúng ta có thể nhìn thấy sự lo lắng, bất ổn trong đội hình thi đấu của Chelsea trước những chỉ đạo phức tạp của Sarri. Khá nhiều cầu thủ cảm thấy bị quá tải với thông tin chiến thuật trước các trận đấu, dẫn đến tình trạng "lơ ngơ như bò đội nón" mỗi khi bị/được Sarri hỏi đến. 

Cầu thủ không phù hợp với chiến thuật của HLV, HLV lại bị hạn chế yêu cầu mua cầu thủ phù hợp. Điều đó dẫn đến tình trạng tương khắc nội bộ và hiện trạng thi đấu hiện nay. Chelsea đã chính thức bị Man United đoạt lấy vị trí thứ Tư trên bảng xếp hạng. 

Đây cũng là một điều đen đủi của Sarri bởi chúng ta đều biết rằng Abramovich là một tay chơi trên thị trường chuyển nhượng ở khoảng hơn 10 năm qua. Ông ta lúc nào cũng muốn mình là người dẫn đầu xu thế của thị trường mua bán cầu thủ này.

Thất bại 0-6 lại là một minh chứng các cầu thủ Chelsea
Thất bại 0-6 lại là một minh chứng các cầu thủ Chelsea "phù hợp" với Sarri-ball như thế nào

Nhưng điều đó sẽ không còn nữa. Luật Công bằng Tài chính của UEFA đang là lưỡi gươm treo trên đầu Chelsea. Trong khi đó, ở mùa tới, David Luiz sẽ hết hạn hợp đồng, Willian và Pedro bước vào năm cuối của giao kèo trong khi con bài tẩy Eden Hazard đang mơ mộng tới Real Madrid. 

Người ta không hiểu Sarri sẽ làm được gì để cải thiện và nói về tương lai, chỉ hình ảnh của những HLV bị sa thải phũ phàng là hiện lên rõ ràng nhất, trong trường hợp Sarri tiếp tục dẫn dắt Chelsea vào bãi đầm lầy mùa bóng này. 

Có lẽ, thời khắc Sarri ở London chỉ còn tính bằng giờ nếu Sarri-ball tiếp tục công phá Chelsea như thế
Có lẽ, thời khắc Sarri ở London chỉ còn tính bằng tuần nếu Sarri-ball tiếp tục công phá Chelsea như thế

Trên truyền thông và các diễn đàn bóng đá, người ta đã nhắc đến Abramovich, người được cho là sẽ can thiệp vào CLB khi cảm thấy cần thiết. Thật vậy, người ta hiểu rằng, tỷ phú người Nga sẵn sàng gặp Sarri sau khi ông này chỉ ra việc thiếu đối thoại với ông chủ sau thất bại tại Etihad.

Và rõ ràng, vào thời điểm này, Champions League sẽ trở thành yếu tố quyết định sự sống còn của sự nghiệp HLV của Sarri. Nếu không thể đưa Chelsea đến với đấu trường này vào mùa sau, tất cả sẽ hiểu rằng, điều gì sẽ xảy ra khi Abramovich vung tay lên. 

Chelsea hiện xếp thứ 6 trên BXH, kém Top 4 đúng 1 điểm, và họ sẽ gặp Malmo tại vòng tới ở Europa League. Nếu vô địch giải đấu này, Chelsea sẽ có vé dự Champions League, giống như cách mà Man United đã làm cách đây 2 năm. Hoặc bằng mọi cách quay trở lại Top 4 Ngoại hạng.

Có lẽ, đó là thời điểm Aguero tiếp tục tàn sát Chelsea tại chung kết Cúp Liên đoàn vào cuối tháng này
Có lẽ, đó là thời điểm Aguero tiếp tục tàn sát Chelsea tại chung kết Cúp Liên đoàn vào cuối tháng này

Đấy là 2 nhiệm vụ tưởng như khả thi nhưng thực ra cực khó đối với Chelsea, nhất là trong hoàn cảnh cầu thủ chưa tương thích với Sarri-ball hay xu hướng bóng đá sexy. Chelsea từ khi trở thành quyền lực tại Premier League nổi tiếng với chiến thuật phòng ngự chặt chẽ, thực dụng mà Mourinho reo rắc.

Nên nhớ, nhờ chiến thuật đó mà Chelsea thu về vô số vinh quang tại châu lục và xứ sở. Còn, ở trong 2 thất bại gần nhất, Chelsea đã để thủng lưới tới 10 bàn, không kiếm được bàn thắng nào. Đó là sự ô nhục khôn cùng của một đội bóng chưa từng để thủng lưới tới 6 lần trong lịch sử Premier League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x