Siêu Man City đang trở lại?

Thạch Long
06:46 ngày 23-12-2019
Sau khi vùi dập Arsenal 3-0 ngay tại Emirates, Man City lại khiến Premier League nể phục khi “chặt chân” chú ngựa ô Leicester rạng sáng qua. Lần đầu tiên sau hơn 1 tháng thi đấu với phong độ thất thường ở Premier League, Man xanh mới thắng 2 trận liên tiếp. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy kẻ hủy diệt đã trở lại hay chưa?
Siêu Man City đang trở lại?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Man xanh thắng 2 trận liên tiếp
Thật trớ trêu khi đội bóng từng sở hữu những mạch trận thắng lên tới 10-18 trận liên tiếp như Man City lại cảm thấy vui mừng khi thắng liền 2 trận tại Premier League. Nhưng đó là sự thật. Bởi thắng lợi trước Leicester rạng sáng qua mới là lần đầu tiên kể từ ngày 2/11, Man xanh thắng 2 trận liên tiếp tại Premier League. 

Hơn 1 tháng qua, phong độ của Man xanh tại Premier League khá tệ. Cứ sau mỗi chiến thắng, Man City lại gây thất vọng với những trận đấu như trận thua 1-3 trước Liverpool, bị Newcastle cầm hòa 2-2 rồi sau đó thua Man United 1-2. Chính sự sa sút kéo dài của Man City khiến giới chuyên môn tin rằng, kỷ nguyên thống trị của họ sắp đến ngày suy tàn.

Guendogan ăn mừng cảm xúc sau khi ghi bàn vào lưới Leicester

Vậy nên việc đội bóng của HLV Pep Guardiola thắng liền 2 trận trước 2 đối thủ khó là Arsenal và Leicester có giá trị tuyên ngôn và động viên tinh thần rất lớn. Nhưng liệu đây có phải là dấu hiệu chứng minh cỗ máy hủy diệt của Pep Guardiola đã trở lại, hay Man xanh chỉ đang tận dụng được lợi thế chiều sâu đội hình để bắt nạt những đối thủ mỏng về lực lượng (như Leicester) hoặc đang hỗn loạn (như Arsenal)?

Cả hai cách lập luận đều có phần đúng. Trong bối cảnh Premier League diễn ra với nhịp độ trung bình hơn 3 ngày/trận thì đội bóng sở hữu chiều sâu tốt và đã vận hành ổn định lâu năm như Man City dĩ nhiên có lợi thế lớn hơn. Với rất nhiều đội bóng, mất đi cầu thủ chủ lực là mất đi gần 50% cơ hội chiến thắng. Nhưng Man xanh ngay cả trong bối cảnh Sergio Aguero, David Silva, Aymeric Laporte… không thể ra sân mà vẫn tạo ra một phương án B mạnh ngang phương án A thì quá đáng sợ.

Premier League cứ coi chừng Man xanh
Tuy nhiên, cũng không thể lấy chuyện đội hình dày để phủ nhận chuyện Man City đã tìm lại cảm hứng chơi bóng và họ được dự báo sẽ ngày càng lợi hại hơn trong thời gian tới. Nguồn cảm hứng ấy đến từ việc nhạc trưởng Kevin de Bruyne đang đạt phong độ, có lẽ là tốt nhất trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây. Sau một thời gian vật lộn với chấn thương và thể trạng trồi sụt, De Bruyne đã trở lại với chính anh thời phong độ tốt nhất.

Nói như HLV Pep Guardiola thì “De Bruyne đang có tất cả những gì mà một đội bóng cần: Năng lượng chiến đấu, những đường chuyền sắc như dao cạo, khả năng điều tiết và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời”. Trước cả Arsenal và Leicester, De Bruyne đều là trung tâm của mọi đường lên bóng và mỗi khi bóng vào chân anh, đối phương ngay lập tức bị trùng lại trong sự hoang mang nhất định. 

Mahrez ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Leicester

Ngoài ra thì theo cập nhật từ BLĐ Man City, đội bóng đang sẵn sàng chào đón sự trở lại của Sergio Aguero và John Stones. Đây đều là những sự trở lại quý giá, giúp chất lượng tấn công và phòng ngự của Man xanh đều tăng lên. Thêm vào đó với hầu bao rủng rỉnh, Man City chỉ cần vượt qua tháng 12 giông bão là sẽ sớm có được những bổ sung quý giá cho đội hình.

Hội tụ các yếu tố quan trọng tạo nên một ứng viên, Man City rõ ràng vẫn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Liverpool trong phần còn lại của mùa bóng. Premier League cứ coi chừng, Man City phiên bản hủy diệt đang trên đà trở lại. 

Man City ngược dòng tốt thứ nhì triều đại Guardiola
Chiến thắng trong thế phải rượt đuổi tỉ số trước Leicester rạng sáng qua giúp Man City cải thiện đáng kể khả năng ngược dòng từ thua đến thắng của họ. Kể từ khi nổi lên là một quyền lực lớn, Man xanh hầu như chỉ ghi bàn trước, hiếm khi nào bị đẩy vào thế rượt đuổi. Tuy nhiên, đội bóng của Pep Guardiola đang chứng minh họ có khả năng thích nghi tốt thế nào.

Cạm bẫy vẫn chờ Man City ở phía trước
Sau khi vượt qua 2 đối thủ khó là Arsenal và Leicester, khá nhiều người cảm thấy hành trình phía trước của Man xanh là tương đối thênh thang, khi chỉ phải chạm trán những đội bóng kém tên tuổi. Tuy nhiên, đây mới là giai đoạn cạm bẫy. Trong 5 trận tới, Man City sẽ phải đối đầu Wolves – đội bóng đã thắng họ ngay tại Etihad hồi tháng 10 và nỗi ám ảnh của các đại gia mùa này, Sheffield United. Ngoài ra, Crystal Palace cũng là một trong những đội bóng thường xuyên tạo ra địa chấn. 

4. Cả 4 trận gần đây, Man City đều ghi được ít nhất 3 bàn thắng. Đáng chú ý là 4 trận đó, họ có 4 bàn thắng ở khoảng thời gian 15 phút cuối hiệp 1.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x