Nhiều CLB lùi ngày trở lại tập luyện
Project Restart được đưa ra vào cuối tuần trước, sau buổi họp trực tuyến giữa đại diện 20 CLB và BTC Premier League. Kế hoạch này đưa ra nhiều hướng dẫn, quy định cụ thể với các đội nhằm chuẩn bị cho sự trở lại của mùa giải. Ví dụ như việc cầu thủ, nhân viên, BHL các đội sẽ phải phải kiểm tra y tế 48h trước trận đấu. Các cầu thủ cũng phải xét nghiệm ít nhất 2 lần/tuần để đảm bảo không nhiễm bệnh… Điểm đáng chú ý nhất ở Project Restart là toàn bộ các trận đấu còn lại sẽ phải diễn ra trên SVĐ trung lập và không có khán giả. Các sân này được BTC Premier League chọn ra và phải đủ tiêu chuẩn đảm bảo an toàn sức khỏe.
Tuy nhiên, những ngày gần đây, Project Restart liên tục vấp phải những phản đối và rắc rối. Đầu tiên là việc nhóm 6 đội bóng bét bảng gồm Aston Villa, Watford, West Ham, Brighton, Norwich và Bournemouth phản đối việc đá trên sân trung lập. Họ chỉ đồng ý đá sân trung lập nếu Premier League không có đội xuống hạng mùa này. Premier League sẽ cần ít nhất 14 phiếu thuận để Project Restart được thông qua.
Tiếp theo, Project Restart tiếp tục nhận rắc rối khi thông tin từ báo chí Anh tiết lộ nhiều đội bóng đang muốn lùi đẩy lùi ngày trở lại tập luyện. Theo kế hoạch ban đầu, các CLB sẽ bắt đầu tập lại vào ngày 11/5. Nhưng hiện tại, nhiều đội bóng đang muốn chờ thêm 1 tuần, tức lùi xuống ngày 18/5 mới bắt đầu tập lại.
Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson ban đầu có kế hoạch thông báo việc có nới lỏng phong tỏa đất nước hay không vào ngày mai. Điều này khiến Premier League dự định sẽ họp trực tuyến vào thứ Sáu tuần này, dựa theo chỉ dẫn của Chính phủ để kích hoạt Project Restart. Nhưng sau đó, ông Boris Johnson đã đẩy lùi ngày thông báo xuống Chủ nhật. Premier League cũng phải lùi cuộc họp sang thứ Hai tuần sau. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều CLB muốn lùi ngày tập. Họ muốn đợi chỉ dẫn mới nhất của Chính phủ trước khi hội quân. Ngoài ra, các đội bóng cũng lo ngại cho sức khỏe và sự an toàn của cầu thủ.
Cầu thủ lo ngại, bác sỹ sợ ảnh hưởng tới tính mạng
Cũng trong tuần này, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) đã yêu cầu mỗi đội cử ra một đại diện, thay mặt cả đội để chia sẻ quan điểm về Project Restart thông qua ứng dụng WhatsApp. PFA sau đó sẽ tổng hợp ý kiến rồi gửi báo cáo lên BTC Premier League. Đại diện cho Chelsea là Cesar Azpilicueta, De Bruyne đại diện cho Man City, Hector Bellerin đại diện cho Arsenal, cùng nhiều cầu thủ nổi tiếng khác đã nói lên suy nghĩ của mình. Theo đó, một số thì sẵn sàng ra sân trở lại. Nhưng cũng rất nhiều người đang sợ sệt việc phải thi đấu trong khi nước Anh vẫn trong tình trạng phong tỏa.
Được biết, trong vài ngày tới, PFA sẽ không chỉ lấy ý kiến từ đại diện các CLB cử ra, mà sẽ tham khảo thêm ý kiến của các đội trưởng. Ví dụ, thủ thành Adrian là người được Liverpool cử làm đại diện. Nhưng PFA sẽ lấy thêm ý kiến của đội trưởng Jordan Henderson.
Ở diễn biến khác, không chỉ cầu thủ, các bác sỹ ở Premier League cũng đang có nỗi lo tương tự. Được biết, Hiệp hội các bác sỹ ở Premier League (PLDG) đã gửi email tới Giám đốc tư vấn y tế Premier League, ông Mark Gillet và Giám đốc bóng đá giải đấu, Richard Garlick, để bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe cầu thủ cũng như sự an toàn của cộng đồng khi mùa giải trở lại. PLDG lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra và nhấn mạnh cầu thủ có “nguy cơ mạo hiểm tính mạng” nếu bóng đá trở lại. Trong email, PLDG nêu ra 100 câu hỏi và các vấn đề cần phải được làm rõ khi các đội trở lại tập luyện, ví dụ như thắc mắc virus corona có thể sống bao lâu trên găng tay của các thủ môn…?
Theo kế hoạch, Premier League sẽ trở lại vào ngày 14/6. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp các đội trở lại tập luyện như dự kiến là vào ngày 11/5. Cầu thủ cần có ít nhất 1 tháng để lấy lại thể lực sau quãng thời gian nghỉ rất dài. Với những rắc rối mới nhất, ví dụ như chuyện nhiều đội lùi ngày trở lại tập luyện xuống 18/5, thì số phận phần còn lại Premier League tiếp tục bỏ ngỏ? Nên nhớ, Ngoại hạng Anh chỉ còn từ giờ tới hết tháng 7 để hoàn tất nốt mùa bóng, trước khi nhường lịch cho cúp châu Âu.
John Stones: “Chúng tôi muốn trở lại, nhưng phải an toàn” Thủ thành Lee Grant bất ngờ được M.U chọn là người đại diện CLB chia sẻ quan điểm qua WhatsApp. Grant chính là người vô danh nhất trong số 20 đại diện được các đội bóng lựa chọn. |
XEM THÊM
Tại sao 'Mourinho đệ nhị' thề không quay lại Premier League?
Ferdinand tiết lộ vụ 'trả đũa' Suarez vì từ chối bắt tay Evra
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn