Chia tay thuyền trưởng giàu kinh nghiệm Maurizio Sarri và đặt niềm tin vào nhà cầm quân mới khởi nghiệp Frank Lampard, Chelsea đã lựa chọn một cuộc cách mạng đầy mạo hiểm. Phía trước chắc chắn sẽ nhiều chông gai và số phận của The Blues ở mùa giải 2019/20 đang là một dấu hỏi thực sự bí ẩn.
Những ai theo dõi hành trình của Chelsea mùa trước đều hiểu rằng, việc đội bóng này chia tay HLV Sarri là điều tất yếu. Dù nhà cầm quân người Italia vẫn đưa Chelsea cán đích thứ 3 tại Premier League và đoạt chức vô địch Europa League nhưng ông vẫn không phải là cái tên phù hợp với The Blues. Với phong cách cứng nhắc khi quản trị đội bóng, Sarri không thể xử lý được mối quan hệ với những ngôi sao cá tính ở sân Stamford Bridge. Khả năng tương tác kém với giới truyền thông cũng khiến ông không thể hóa giải được áp lực từ báo giới. Tất cả những hạn chế ấy khiến Sarri không nhận được sự ủng hộ lẫn thời gian cần thiết để xây dựng triết lý bóng đá của riêng mình cho Chelsea.
Bởi vậy, Sarri phải đi. Và cũng bởi vậy, Chelsea chọn Lampard. Với việc bổ nhiệm cựu tiền vệ huyền thoại này ngồi vào chiếc “ghế nóng”, Chelsea lần đầu tiên có một nhà cầm quân người Anh trong kỷ nguyên Roman Abramovich (không tính HLV tạm quyền). Với Lampard, Chelsea hứa hẹn sẽ làm một cuộc cách mạng chưa từng có dưới thời tỷ phú người Nga khi các tài năng trẻ của The Blues sẽ được trao cơ hội thể hiện nhiều nhất có thể.
Có hai lý do dẫn tới cuộc cách mạng này. Thứ nhất, với xuất phát điểm là một cựu cầu thủ Chelsea, Lampard sẽ có xu hướng trân trọng các tài năng mà đội bóng đào tạo hơn. Thứ hai, do Chelsea dính án cấm chuyển nhượng của FIFA, nên Lampard cũng buộc phải tăng cường sử dụng cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Những trận giao hữu đầu mùa cũng cho thấy, Chelsea đã nhanh chóng bước vào cuộc cách mạng của mình khi mà dàn cầu thủ trẻ liên tục được Lampard trao cơ hội thử lửa. Mùa giải 2019/20 hứa hẹn sẽ chứng kiến một Chelsea mới, giàu bản sắc nhất dưới thời Abramovich.
Thách thức và cơ hội
Tất nhiên, liệu cái gọi là bản sắc ấy có đưa Chelsea tới thành công hay không thì còn phải đợi thời gian trả lời. Dàn cầu thủ trẻ của The Blues rất tài năng, nhưng Premier League là đấu trường vô cùng khắc nghiệt. Muốn đua tranh ở đó, Chelsea vẫn sẽ phải dựa vào những cái tên lớn, những ngôi sao giàu kinh nghiệm. Tiếc là mùa này, họ lại mất đi ngôi sao sáng nhất Eden Hazard. Không có ánh sáng dẫn đường từ Hazard, Chelsea của Lampard rất dễ lạc lối trong sức ép nghẹt thở mà các đại gia Big Six tạo ra.
Trên lý thuyết, Chelsea có thể đặt niềm tin vào Christian Pulisic, người được đưa về với kỳ vọng sẽ thay thế Hazard. Nhưng những gì cầu thủ 20 tuổi người Mỹ làm được tại Dortmund mùa trước chưa đảm bảo rằng anh sẽ khỏa lấp được khoảng trống mà Hazard để lại. Pulisic cần thời gian để thích nghi với vai trò “nhạc trưởng” tại Chelsea, với môi trường bóng đá khốc liệt tại Premier League và với những kỳ vọng lớn chưa từng có trong sự nghiệp. Nhưng thời gian thì không đợi Chelsea cũng như Pulisic. Các đối thủ trong nhóm Big Six đều “tái vũ trang” mạnh mẽ trong mùa Hè này bằng những hợp đồng “bom tấn”. Trong đó, 2 cái tên đáng sợ nhất là ĐKVĐ Man City và á quân Liverpool đều bảo toàn được sức mạnh khủng khiếp mà họ đã thể hiện mùa trước và vẫn nằm dưới sự chèo lái của những chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Đua tranh ngai vàng với hai đội bóng ấy có vẻ như là nhiệm vụ quá sức đối với một Chelsea đang trong giai đoạn “quá độ”. Nhưng giành giật một vị trí trong Top 4 cũng sẽ là cuộc chiến vô cùng khốc liệt khi mà các đối thủ như Tottenham, Arsenal hay Man United đều đang mạnh lên. Vì thế, tương lai của một “Chelsea mới” dưới thời Lampard vẫn là dấu hỏi đầy bí ẩn với ngay cả những người có niềm tin nhất tại đội bóng này.
Gian nan bài toán trung phong
Thực tế cho thấy, mỗi giai đoạn thành công của Chelsea đều gắn với một trung phong có thể ghi được trên 20 bàn mỗi mùa như Drogba hay Costa. Lúc này, tìm một người như thế trong dàn tiền đạo của Lampard là bất khả thi. Giroud đã già và cũng chưa bao giờ được đánh giá cao về hiệu suất làm bàn. Batshuayi, sau vỏn vẹn 5 bàn ghi được tại Crystal Palace mùa trước, cho thấy anh vẫn chưa đủ “lớn”. Bài toán trung phong thậm chí còn là thách thức lớn hơn việc tìm “nhạc trưởng” mới cho Chelsea.
HỒ SƠ ỨNG VIÊN
- Tên đầy đủ: Chelsea Football Club
- Biệt danh: The Blues
- Năm thành lập: 1905
- SVĐ: Stamford Bridge (40.853 chỗ)
- Thành tích:
6 lần VĐQG: 1954/55, 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15, 2016/17.
5 Cúp Liên đoàn: 1964/65, 1997/98, 2004/05, 2006/07, 2014/15.
4 Siêu Cúp Anh: 1955, 2000, 2005, 2009.
1 Champions League: 2011/12.
2 Europa League: 2012/13, 2018/19. 2 Cúp C2: 1970/71, 1997/98.
1 Siêu Cúp châu Âu: 1998.
THÀNH TÍCH 10 NĂM
HLV TRƯỞNG
- Tên đầy đủ: Frank James Lampard
- Ngày sinh: 20/06/1978 (41 tuổi)
- Quốc tịch: Anh
- Sự nghiệp HLV: Derby County (2018-19), Chelsea (2019-nay).
Cựu tiền vệ huyền thoại của Chelsea, Frank Lampard trở lại đội bóng cũ trên cương vị thuyền trưởng với kỳ vọng đưa The Blues tìm về thời vinh quang như khi ông còn thi đấu. Chưa nhiều kinh nghiệm cầm quân khi mới dẫn dắt Derby 1 mùa, nhưng điểm mạnh của Lampard là cái uy với cầu thủ và sự thấu hiểu văn hóa của Chelsea.
NGÔI SAO SÁNG NHẤT: N'GOLO KANTE
Sau khi Hazard chuyển tới Real, Kante chính là ngôi sao đẳng cấp nhất trong đội hình Chelsea. Sau một mùa bị HLV Sarri bố trí trái sở trường, Kante đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trở lại khi HLV Lampard đưa anh trở về vị trí tiền vệ đánh chặn quen thuộc. NHM đang chờ đợi thấy lại một Kante từng giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League như cách đây 2 mùa bóng.
CHUYÊN GIA NHẬN ĐỊNH: STUART PEARCE (Sky Sports)
Với HLV Frank Lampard, Chelsea có một nhà cầm quân hiểu rõ đội bóng hơn ai hết. Chắc chắn Lampard sẽ giúp các cầu thủ trẻ của Chelsea tiến bộ. Không dễ để Chelsea cạnh tranh chức vô địch Premier League nhưng vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 thì trong tầm tay của họ. Ngoài ra, tôi cho rằng Lampard còn có thể đem về cho Chelsea một chiếc cúp, có thể là FA Cup hoặc Cúp Liên đoàn.
Liverpool một lần nữa ôm hận trước kình địch Man City, và thay vì đổ lỗi cho vận rủi, họ nên tự trách mình trước vì cách khởi đầu chậm chạp cùng hàng tá cơ hội bỏ lỡ.
HLV Pep Guardiola của Man City tin rằng, cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh 2019/20 sẽ khốc liệt hơn mùa trước do Liverpool không phải là đội duy nhất đủ khả năng hạ bệ The Citizens.
HLV Pep Guardiola vừa đi vào lịch sử với tư cách nhà cầm quân đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh phải nhận thẻ vàng. Theo lẽ thường thì chỉ có người mắc lỗi mới bị phạt, nhưng trong chuyện này Man City lại nên tự hào về chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Một lần nữa Marcus Rashford lại toả sáng với bàn tuyệt đẹp vào lưới Milan trong trận hoà 2-2 của M.U. Đây đang là mùa Hè ấn tượng của tiền đạo người Anh. Rashford bây giờ có thể đảm nhiệm vai trò số 9 của Quỷ đỏ, hoặc cũng có thể đá tiền đạo lệch trái...
Trận Siêu cúp Anh đêm qua giữa Man City và Liverpool chỉ có 2 bàn thắng được ghi sau 90 phút chính thức, song chừng đó là đủ để cho thấy hai đội bóng này hiện tại quá đẳng cấp so với phần còn lại của Premier League.
Do gặp vấn đề với mắt cá, tiền đạo Alexandre Lacazette của Arsenal đang đối mặt với nguy cơ phải ngồi ngoài khi Pháo thủ đọ sức với Newcastle trong trận mở màn giải Ngoại hạng Anh 2019/20 (11/8).
Bóng ma bạo lực một lần nữa quay trở lại với nước Anh khi những người hâm mộ Liverpool và Man City mang thù hận từ tận vùng Tây Bắc xuống thủ đô London để tạo ra một màn hỗn chiến đáng lên án.
Tương lai của Paul Pogba thêm một lần nữa nhận dấu hỏi khi anh không xuất hiện trong thành phần đội một M.U đối đầu Milan mà lại là trong màu áo của đội U23.
Hai trận đấu cùng diễn ra lúc 00h00 đêm nay, Elfsborg - Djurgardens và trận cuối vòng 15 giải VĐQG Na Uy và Stromsgodset - Bodo Glimt đều hứa hẹn sẽ chấm dứt với cơn mưa gôn.
So với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, lực lượng của Tottenham vẫn khá mỏng nên dù HLV Mauricio Pochettino có chịu ở lại, thành công cũng khó mà đến trong mùa này.
HLV Mauricio Pochettino thừa nhận tiền vệ Del Alli khó kịp có mặt trong trận Tottenham đối đầu với Aston Villa tại vòng 1 Ngoại hạng Anh 2019/20 vào cuối tuần này.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa MU vs Coventry diễn ra vào lúc 21h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ bán kết FA Cup 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Khi nguy cơ trắng tay đang dần trở thành hiện thực, phòng thay đồ của Barca lại nổi sóng ngay trước thềm trận El Clasico. Tất cả bắt nguồn từ nhận xét thẳng như ruột ngựa của Ilkay Gundogan về Ronald Araujo, và lời đáp trả của trung vệ người Uruguay...
Không quá khi nói Wanda Nara là nàng WAG lắm thị phi bậc nhất. Cô vợ của Mauro Icardi đã có cả tá cuộc tình tai tiếng, gây sốc hơn cả là màn dan díu với huyền thoại Diego Maradona, cũng như lên giường với cả bạn thân của cố danh thủ này theo kiểu “mía ngọt thì đánh cả cụm”.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn