So sánh Van Persie và Kane trong mùa giải đỉnh cao của mỗi người

Trung Nghĩa
19:16 ngày 06-05-2020
Trong serie bài viết so sánh những cầu thủ đá cùng vị trí ở đỉnh cao của họ, Whoscored đã nhận được từ độc giả yêu cầu phân tích hai trong số những tiền đạo hay nhất lịch sử Premier League là Robin Van Persie và Harry Kane.

Mùa giải đỉnh cao của Van Persie là mùa 2011/12, mùa bóng mà anh lần đầu giành ngôi vua phá lưới Premier League đồng thời khiến Sir Alex Ferguson quyết tâm mua bằng được vào mùa Hè năm 2012.

Cầu thủ người Hà Lan đã ghi tới 30 bàn thắng và cung cấp thêm 10 lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Theo thống kê của Whoscored, Van Persie góp công vào 54,5% tổng số bàn thắng của Arsenal trong mùa giải 2011/12.

Cùng với Emmanuel Adebayor, Van Persie là 2 người duy nhất của Arsenal đạt cột mốc 2 con số về cả bàn thắng lẫn kiến tạo trong mùa giải đó. Anh cũng la người được Whoscored chấm điểm cao nhất mùa, 7,8 điểm.

Mùa giải này cũng chứng kiến Van Persie ghi được nhiều bàn từ cơ hội rõ ràng (21) hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Không những thế, anh cũng là người tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn (21). Nếu như các đồng đội tận dụng tốt hơn, con số kiến tạo của cầu thủ người Hà Lan đáng lẽ còn cao hơn nhiều.

Trong khi đó, mùa giải thăng hoa nhất của Harry Kane cho đến nay là mùa 2016/17. Đội trưởng ĐT Anh được chấm 7,68 điểm cả mùa theo Whoscored. 

Đó chính là mùa giải mà Tottenham giành được nhiều điểm số nhất và cũng có thứ hạng cao nhất lịch sử Premier League. Gà trống giành được 86 điểm và về đích thứ 2 sau Chelsea, nhà vô địch với 93 điểm.

Kane đã ghi được 29 bàn trong mùa 2016/17 cùng với 7 lần tạo điều kiện cho đồng đội lập công. Anh là người có điểm số theo Whoscored cao thứ 4 giải đấu đồng thời là chủ nhân của Chiếc giày vàng khi nhiều hơn người xếp thứ 2 là Romelu Lukaku tới 4 bàn.

Điều ấn tượng nhất trong mùa giải thăng hoa của Kane là khả năng chuyển hóa bàn thắng. Mùa giải 2016/17 có 132 cầu thủ có từ 25 cú sút trở lên. Và trong 132 cầu thủ này, Kane là người có tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng tốt thứ 3 với 26,4%, chỉ kém mỗi Olivier Giroud (30,8%) và Fernando Llorente (28,8%).

Không có cầu thủ nào ghi được nhiều bàn thắng từ cơ hội rõ ràng hơn Kane trong mùa 2016/17 với 18 bàn. Điều này cho thấy khả năng tận dụng cơ hội cực tốt của tiền đạo người Anh.

Thật đáng tiếc khi Kane và Van Persie không có cơ hội đối đầu nhau ở các trận derby London bởi thời điểm Kane bắt đầu được trọng dụng tại Tottenham thì Van Persie đã chuyển sang thi đấu cho Man United.

So sánh về thành tích ghi bàn trong mùa giải thăng hoa nhất, Van Persie nổi bật hơn Kane. Nhưng cần phải nhắc lại rằng mùa 2016/17, Kane đã bỏ lỡ 8 trận. Nếu như anh có thể đá đủ 38 trận như Van Persie mùa 2011/12, khả năng thành tích ghi bàn và kiến tạo của Kane sẽ còn cao hơn nữa.

Dù sao thì Van Persie và Kane cũng là những tiền đạo xuất chúng nhất mà Premier League từng chứng kiến. Và rất có thể Kane sẽ theo bước người đàn anh gia nhập Man United từ một đội bóng thành London để thỏa cơn khát danh hiệu.

XEM THÊM

Nemanja Vidic vs Vincent Kompany: Siêu trung vệ nào xuất sắc hơn?

Le Tissier - 'nghệ sĩ nghèo' đầy ắp tài hoa

'Gerrard toàn diện nhất, nhưng tài năng còn kém Aguero và cựu sao Arsenal'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Ronaldo đã trở thành con quái vật ở M.U như thế nào? Ronaldo đã trở thành 'con quái vật' ở M.U như thế nào?

    Cựu tiền vệ CLB Man United là Darren Fletcher cho rằng, sở dĩ tiền đạo Cristiano Ronaldo gặt hái được nhiều thành công là do anh có nghị lực phi thường và lại còn may mắn được trui rèn trong môi trường thuận lợi ở Old Trafford.

  • Học trò cưng nói câu khiến Sir Alex 'tủi thân' Học trò cưng nói câu khiến Sir Alex 'tủi thân'

    Khi còn là cầu thủ, Ryan Giggs đã giành được 13 chức vô địch Premier League dưới thời Sir Alex Ferguson, nhưng khi làm HLV, triết lý huấn luyện của ông lại được lấy cảm hứng từ một cựu HLV khác của Man United là Louis van Gaal.

  • Người cũ khuyên Arsenal bán Oezil để lấy chỗ cho Maddison hoặc Grealish Người cũ khuyên Arsenal bán Oezil để lấy chỗ cho Maddison hoặc Grealish

    Cựu tiền đạo CLB Arsenal là Kevin Campbell vừa khuyên đội bóng cũ của mình nên bán tiền vệ Mesut Ozil vào cuối mùa. Đây là bước đi hợp lý nếu Arsenal muốn sở hữu Jack Grealish hoặc James Maddison.

  • Le Tissier - 'nghệ sĩ nghèo' đầy ắp tài hoa Le Tissier - 'nghệ sĩ nghèo' đầy ắp tài hoa

    Chỉ có 8 lần được gọi vào đội tuyển và không có bất cứ thành tích đáng kể nào ở CLB, nhưng sự nghiệp của Matt Le Tissier trên sân cỏ đất nước Anh giống như cuộc đời một nghệ sĩ nghèo đầy ắp tài hoa. Đấy là một tài năng lớn, rất đáng kính nể, dù cả đời cầu thủ chuyên nghiệp Le Tissier chẳng chinh phục được trận địa nào.

  •  M.U công bố thời hạn triệu hồi cầu thủ giữa mùa dịch Covid-19 M.U công bố thời hạn triệu hồi cầu thủ giữa mùa dịch Covid-19

    Dù chưa có kế hoạch trở lại tập luyện, BLĐ CLB Man United đã gửi thông báo yêu cầu tất cả các cầu thủ nước ngoài phải quay trở lại Anh trong vòng 7 ngày tới.

  • Chờ xem khả năng tổ chức của bóng đá Anh Chờ xem khả năng tổ chức của bóng đá Anh

    Chức vô địch duy nhất mà ĐT Anh có được ở các giải lớn xưa nay, World Cup 1966, diễn ra trên sân nhà của họ. Trong lần đăng cai một giải đấu lớn gần nhất, EURO 1996, thì đấy cũng là giải đấu mà ĐT Anh xem có vẻ được nhất trong kỷ nguyên hiện đại. “Sân nhà” luôn là khái niệm hết sức quan trọng đối với bóng đá Anh.

  • Sân không khán giả, cơn ác mộng với Premier League Sân không khán giả, cơn ác mộng với Premier League

    Khi Covid-19 xuất hiện, người ta mới “vỡ” ra các hoạt động đi kèm trong ngày thi đấu đóng vai trò sống còn với nền tảng tài chính của các đội bóng Anh. Trong trường hợp mùa giải 2020/21 vẫn phải thi đấu không khán giả, đấy sẽ là thảm họa thực sự với Premier League.

  • 9 lần 'sấy tóc' nổi tiếng của Sir Alex Ferguson 9 lần 'sấy tóc' nổi tiếng của Sir Alex Ferguson

    Nhân việc cựu hậu vệ Patrice Evra kể chuyện HLV Alex Ferguson nổi điên và bắt các cầu thủ xuống xe bus để ký tặng cho những CĐV từng bị họ phớt lờ, trang Daily Mail tổng hợp lại những vụ “sấy tóc” nổi tiếng nhất của Sir Alex thời còn dẫn dắt Man United.

  • Ai hưởng lợi, ai chịu thiệt khi Premier League  đá trên sân trung lập? Ai hưởng lợi, ai chịu thiệt khi Premier League đá trên sân trung lập?

    Phần còn lại Premier League 2019/20 sẽ diễn ra trên sân trung lập và không khán giả. Sky Sports mới đây vừa nghiên cứu xem đội nào hưởng lợi và đội nào chịu thiệt với thể thức này, dựa theo phong độ sân nhà, số trận còn lại trên sân nhà và độ khó của lịch thi đấu.

  • Các đội Ngoại hạng Anh phải lùi ngày trở lại sân tập luyện Các đội Ngoại hạng Anh phải lùi ngày trở lại sân tập luyện

    Các CLB ở Ngoại hạng Anh buộc phải trì hoãn việc tập luyện sang tuần tới sau khi chương trình “Project Restart” không tìm ra được kế quả tích cực nào vào hôm qua, 5/5.

  • Liverpool xin thêm  thời gian ở vụ Werner Liverpool xin thêm thời gian ở vụ Werner

    Timo Werner là mục tiêu theo đuổi của Liverpool trong thời gian rất dài. HLV Juergen Klopp coi tiền đạo người Đức là mục tiêu chuyển nhượng số 1 trong Hè này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x