Song sát Oezil-Giroud đáng sợ thứ nhì châu Âu

Khánh Phong
13:23 ngày 22-01-2016
Theo thống kê vừa được OPTA công bố, bộ đôi Mesut Oezil-Olivier Giroud của Arsenal ăn ý và đáng sợ thứ hai ở châu Âu, chỉ sau “song sát” khét tiếng Luis Suarez-Neymar của Barca.
Song sát Oezil-Giroud đáng sợ thứ nhì châu Âu
Thống kê của OPTA chỉ tính những bộ đôi đã cùng nhau ghi được từ 5 bàn trở lên ở các giải VĐQG mùa này. Các bàn thắng chỉ có giá trị khi có sự tham gia của cả hai người được nhắc tới. Ví dụ, Suarez và Neymar có thể đã ghi được tổng cộng hơn 20 bàn ở La Liga mùa này, nhưng số bàn thắng mà họ ghi “cùng nhau” chỉ là 9, trong đó có 5 bàn Suarez ghi được từ những đường chuyền của Neymar, và 4 bàn Neymar ghi được từ những đường chuyền của Suarez.

Trên cơ sở ấy, chỉ có 13 bộ đôi tấn công đã cùng nhau ghi được từ 5 bàn trở lên ở mùa này. Riêng Premier League đóng góp 6 cặp, trong đó có 2 cặp đến từ Leicester (Vardy - Mahrez 6 bàn và Mahrez - Albrighton 5 bàn). Bộ đôi Giroud - Oezil, với tổng cộng 7 bàn, chính là bộ đôi ăn ý và đáng sợ nhất ở Premier League, và là bộ đôi ăn ý và đáng sợ thứ hai châu Âu, chỉ sau cặp Suarez - Neymar đã nói ở trên.


Oezil-Giroud chỉ đứng sau cặp Suarez-Neymar

Sự khác biệt giữa cặp Oezil - Giroud với cặp Neymar - Suarez nằm ở chỗ trong khi Neymar - Suarez là mối quan hệ tương hỗ, thì Oezil - Giroud gần như là “đường một chiều”. Trong 7 bàn thắng mà họ cùng nhau ghi, có tới 6 bàn được Giroud ghi từ những đường chuyền của Oezil. Trong khi theo chiều ngược lại, Giroud mới chỉ 1 lần kiến tạo cho đồng đội người Đức lập công. Điều đó cho thấy sự phân công công việc giữa hai người là rất rõ: Một người chỉ tập trung kiến tạo, người kia chỉ tập trung ghi bàn!

Chuyên môn hóa thì cũng tốt. Tuy nhiên, việc Giroud gần như không tạo điều kiện để Oezil ghi bàn cho thấy hạn chế của bộ đôi này so với cặp “song sát” đã được so sánh với họ suốt thời gian qua: Thierry Henry - Dennis Bergkamp. So với Henry, Giroud không chỉ kém ở khả năng ghi bàn, mà còn ở khả năng kiến tạo. So với Bergkamp, Oezil có thể ấn tượng hơn ở khả năng kiến tạo, nhưng anh kém hẳn ở khâu ghi bàn. 7 mùa đầu tiên ở Highbury, có tới 6 mùa Bergkamp ghi được trên 10 bàn thắng, cá biệt có mùa 1997/98, anh ghi tới 22 bàn!


Tất nhiên, với một cầu thủ lấy chuyền bóng làm lẽ sống như Oezil, việc anh nhìn ra cơ hội kiến tạo ngay cả khi trước mặt là... khung thành trống cũng không có gì lạ. Song nếu muốn Arsenal bùng nổ hơn nữa, Oezil không có lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thiện cách chơi. Nếu Oezil mài sắc khả năng dứt điểm, Arsenal sẽ có thêm một phương án tấn công đáng gờm khác, nhất là khi Giroud là mẫu tiền đạo chơi đồng đội và làm tường rất tốt. 

Tuy nhiên, trong một mùa giải mà Premier League không chứng kiến đội bóng nào thực sự nổi bật, sự ăn ý ở mức độ vừa phải ấy giữa Giroud và Oezil có thể là đủ để Arsenal đăng quang. Thêm một tín hiệu đáng mừng là Giroud đã cải thiện khả năng kiến tạo. Cả hai đường chuyền thành bàn của anh ở mùa này (1 trong đó là cho Oezil) đều được thực hiện trong 5 trận gần đây. Nếu Giroud cứ chịu khó kiến tạo như thế, Oezil chắc chẳng còn lựa chọn nào khác là phải ghi nhiều bàn thắng hơn!

VIDEO: Oezil góp mặt trong Top 10 chân kiến tạo năm 2015


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • M.U ngại mua sắm vì tương lai bất định của Van Gaal M.U ngại mua sắm vì tương lai bất định của Van Gaal

    Ban lãnh đạo Man United đang cân đo đong đếm việc mua sắm ở kỳ chuyển nhượng Đông 2016 vì tương lai bất định của HLV Louis van Gaal.

  • Derby Arsenal - Chelsea sẽ có gió đổi chiều Derby Arsenal - Chelsea sẽ có gió đổi chiều

    Nếu chỉ tính tại Premier League, đã 4 năm Arsenal không thắng nổi Chelsea. Nhưng thời thế đã thay đổi. Chelsea hiện chìm trong tăm tối, còn Arsenal hướng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 12 năm. Liệu Pháo thủ có đủ khả năng đổi chiều gió derby London?

  • Pato có thoát được lời nguyền tiền đạo ở Ngoại hạng Anh? Pato có thoát được lời nguyền tiền đạo ở Ngoại hạng Anh?

    Alexandre Pato chỉ còn cách Stamford Bridge một bước chân. Hôm qua, các tờ báo Anh đều đưa tin Pato đã đồng ý đến Chelsea trong bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Mức giá chuyển nhượng Pato cũng chỉ khoảng từ 7-8 triệu bảng do phía Corinthians chấp nhận giảm giá Chú vịt so với yêu sách 12 triệu bảng ban đầu.

  • M.U thiếu một Carrick đích thực M.U thiếu một Carrick đích thực

    Chấn thương và gánh nặng tuổi tác khiến Michael Carrick sa sút phong độ. Và đó là khoảng trống khó bù đắp trên hàng tiền vệ M.U bởi HLV Van Gaal hiện không có một chân chuyền hiệu quả như tiền vệ người Anh. Và hậu quả của điều đó là một M.U xơ cứng, kém ứng biến trong các pha phản công.

  • Pedro sắp bị tống khỏi Chelsea Pedro sắp bị tống khỏi Chelsea

    Alex Pato đến, Pedro Rodriguez nhiều khả năng sẽ phải ra đi. Thật ra, một người là tiền đạo còn người kia là tiền vệ cánh. Pedro có thể bị tống khứ khỏi Chelsea bởi anh đã gây thất vọng lớn trong thời gian dài.

  • HLV Wenger vẫn chưa quên thù cũ với Diego Costa HLV Wenger vẫn chưa quên thù cũ với Diego Costa

    HLV Arsene Wenger của Arsenal đã lên tiếng cảnh báo các học trò cần chuẩn bị sẵn sàng để "chiến đấu" với tiền đạo Diego Costa bên phía Chelsea.

  • Klopp cần thời gian để biến đổi Liverpool Klopp cần thời gian để biến đổi Liverpool

    Torben Hoffmann - phóng viên nổi tiếng của kênh Sky của Đức - tin rằng Liverpool sẽ có mọi thứ với Juergen Klopp trong tương lai, khi HLV 48 tuổi có đầy đủ một kỳ chuyển nhượng và sự chuẩn bị chu đáo trước mùa giải. Điều kỳ diệu sẽ đến, nhưng chỉ khi NHM The Kop biết chờ đợi.

  • HLV Klopp không muốn truyền thông làm hỏng lứa sao trẻ của Liverpool HLV Klopp không muốn truyền thông làm hỏng lứa sao trẻ của Liverpool

    Ở trận đá lại vòng 3 cúp FA diễn ra đêm qua, Liverpool đã đè bẹp Exeter 3 bàn không gỡ. Đây là trận đấu mà HLV Juergen Klopp của The Kop đã cho trình làng tới 4 gương mặt mới, tuy nhiên ông cũng khẳng định người hâm mộ không nên đặt quá nhiều sự kỳ vọng vào những cầu thủ trẻ măng này.

  • Martial và Vardy chạy nhanh nhất Ngoại hạng Anh Martial và Vardy chạy nhanh nhất Ngoại hạng Anh

    Tiền đạo Anthony Martial (M.U) và Jamie Vardy (Leicester) được công bố là 2 cầu thủ chạy nhanh nhất Ngoại hạng Anh với thành tích 22 dặm/giờ (tương đương 35,4 km/giờ).

  • Trưởng ban Thể thao của Telegraph: “Nước Anh hãy cảm ơn Wenger” Trưởng ban Thể thao của Telegraph: “Nước Anh hãy cảm ơn Wenger”

    Dưới con mắt của Paul Hayward - Trưởng ban thể thao của tờ Telegraph, Arsene Wenger xứng đáng được nhìn nhận là HLV tài năng nhất thế giới hiện nay. Không chỉ có Arsenal, mà bóng đá Anh cũng được hưởng lợi lớn từ gần 20 năm Wenger gắn bó với thành London.

  • Đã qua thời của những siêu HLV tại giải Ngoại hạng Anh Đã qua thời của những siêu HLV tại giải Ngoại hạng Anh

    Swansea, Chelsea, Sunderland, Aston Villa và Liverpool là 5 đội đã sa thải HLV, chủ yếu vì thành tích tồi tệ ở Premier League. Những người thế chỗ chưa thay đổi được gì đáng kể cả về thứ hạng của CLB lẫn chuyên môn. Phải chăng, ảnh hưởng của HLV lên đội bóng đã không còn lớn như chúng ta thường nghĩ?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x