Sự kết thúc của đế chế Brazil ở Chelsea

Từng có thời điểm trong chiến thắng 5-0 trước Swansea vào tháng 1/2015, 5 trên 11 cầu thủ của Chelsea là người Brazil (Oscar, Ramires, Diego Costa, Willian và Filipe Luis) nhưng nếu theo chiều hướng hiện tại, con số vũ công Samba vào mùa tới ở Stamford Bridge sẽ là 0.

Willian đã nhiều lần thừa nhận đây sẽ là mùa bóng cuối cùng của anh cho Chelsea. Và dù cho đại dịch Covid-19 có trì hoãn tiến độ thêm vài tháng, sự chia tay vẫn là điều không thể tránh khỏi. Đó không chỉ là cái kết của một trong những công thần hàng đầu, mà còn là sự chấm dứt của kỷ nguyên Brazil trong lịch sử The Blues.

Chelsea luôn có ít nhất 1 cầu thủ người Brazil trong đội hình kể từ khi Alex đá trận ra mắt vào năm 2007. Jorginho và Emerson Palmieri đều có gốc Brazil nhưng tiếc thay, họ chọn Italia để cống hiến nên đương nhiên, không thể tính những cái tên.

Đây chắc chắn là một sự kiện chấn động ở Tây London. Stamford Bridge đã luôn nhảy Samba cuồng nhiệt kể từ khi một trong những cố vấn cấp cao của Roman Abramovich, Piet de Visser gặp gỡ với siêu cò người Brazil, Giuliano Bertolucci. Sản phẩm hợp tác đầu tiên của họ đương nhiên là Alex vào năm 2004 nhưng trung vệ đầu trọc buộc phải đẩy sang thi đấu ở PSV Eindhoven theo dạng cho mượn vì những rắc rối liên quan tới giấy phép lao động.

Bertolucci từ lâu đã là một người đại diện có tiếng nhưng chỉ từ khi hợp tác với De Visser, ông mới thực sự thăng hoa trong sự nghiệp. Với bước đệm trên, Bertolucci dần trở thành đối tác với Kia Joorabchian - doanh nhân người Iran thành lập công ty đại diện Media Sports Investments có mối quan hệ thân thiết với Corinthians.

Chelsea hưởng lợi lớn từ liên mình này khi cả 4 cầu thủ Brazil quan trọng nhất thập kỷ vừa qua như Oscar, Ramires, David Luiz và Willian đều đến từ bàn làm việc của Bertolucci-Joorabchian. Nhưng Abramovich cũng rất tranh thủ những sự trợ giúp khác như siêu cò Pini Zahavi trong thương vụ chiêu mộ hụt Neymar vào năm 2010 hay Diego Costa là thân chủ của Jorge Mendes.

Nhưng mỏ vàng ở Brazil càng ngày càng cho ra ít sản phẩm chất lượng. Chelsea đã chi ra hơn 20 triệu bảng để đặt niềm tin mơ hồ vào những Lucas Piazon, Nathan, Kenedy và Wallace nhưng đều thất bại. Ba cái tên đầu bị cho đi mượn ở nhiều nơi và có với nhau tổng cộng 15 trận xuất phát cho đội một Chelsea. Wallace thì thậm chí còn tệ hơn, bị bán cho Figueirense vào năm ngoái khi còn chưa kịp đá một trận nào cho đội một.

Thời hoàng kim của những cầu thủ Chelsea ở Brazil đã không còn

Tim Vickery, nhà báo chuyên về bóng đá Nam Mỹ từ năm 1993 nhận xét: "Nếu bạn tìm nguyên nhân vì sao mối quan hệ trên dần kết thúc thì hãy nhìn vào những cầu thủ mà Chelsea và nước Anh đang sản xuất bây giờ. Có lẽ không còn cần thiết để nhập khẩu những cầu thủ Brazil nữa khi bạn đã tự có sẵn. Một vài bản hợp đồng gần đây từ Brazil đã không thể tỏa sáng. Tiếng tăm của Piazon ở Brazil là không thể tin được nhưng hiện tại thì cậu ta ở đâu? (đang được cho mượn ở đội bóng Bồ Đào Nha, Rio Ave). Những người Brazil thì vẫn nghĩ cậu ta đạt đẳng cấp thế giới, họ cũng nghĩ thế với Kenedy.

Cách thức bây giờ là nếu bạn 23 tuổi mà vẫn còn ở Brazil, bạn sẽ bị các CLB châu Âu coi là già. Họ muốn những cầu thủ 19-20 tuổi cơ. Nhưng nếu bạn mua cầu thủ ở độ tuổi đó thì không khác gì chơi xổ số. Một đội bóng Pháp nói với tôi rằng bóng đá ở Brazil bây giờ thật tệ. Một vài cầu thủ trẻ khá giỏi nhưng ở châu Âu có nhiều người cũng giỏi như vậy. Có lẽ đó là thứ làm yếu đi mối quan hệ này, những đội bóng như Chelsea đã biết cách tự đào tạo. Tôi nghĩ Willian ra đi sẽ kết thúc kỷ nguyên Brazil ở Chelsea. Sẽ không bao giờ có sự kết nối như vậy nữa".

Đã trải qua 7 mùa bóng ở Chelsea, Willian đóng góp đáng kể vào 5 danh hiệu lớn. Tuy nhiên, chàng tiền vệ tóc xù muốn một hợp đồng gia hạn 3 năm, điều mà Chelsea không thể đáp ứng khi anh đã bước qua ngưỡng 30 tuổi. Trên thực tế, Chelsea có "kinh nghiệm" trong chuyện này. Nói về danh hiệu, Luiz còn xuất sắc hơn Willian với 6 chức vô địch. Nhưng nói về tầm ảnh hưởng, không ai qua được Ramires. Thấy đấy, tất cả đều không trụ lại được khi quá tuổi 30.

Liệu sự vắng mặt của những cầu thủ Brazil có ảnh hưởng tới độ nổi tiếng của Chelsea ở quốc gia Nam Mỹ này? Theo một khảo sát năm 2018, hội CĐV Chelsea lớn thứ 5 ở Brazil với khoảng 320.000 người, chỉ đứng sau Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain và Bayern Munich.

Joao Castelo-Branco, phóng viên của đài ESPN Brazil có trụ sở ở London có một suy nghĩ tích cực: "Liệu Chelsea có giữ được những fan Brazil? Chắc chắn rồi. Bạn vẫn thấy Arsenal có một lượng lớn người hâm mộ ở Brazil kể từ chức vô địch bất bại năm 2004. Đấy là thời điểm Premier League bùng nổ ở quê hương chúng tôi. Lượng người hâm mộ các CLB thật khủng khiếp.

Tiếp đến là kỷ nguyên thống trị của Chelsea nên người Brazil đổ xô đi xem họ. Chelsea còn có Scolari, một nhân vật đặc biệt ở Brazil, HLV đã vô địch World Cup rồi sau đó đên châu Âu. Rất nhiều người muốn biết Scolari sống như thế nào ở nước Anh. Scolari là HLV Brazil đầu tiên làm việc ở nước Anh nên đó là một sự kiện lớn. Chuyện Chelsea có tiếp tục theo đuổi một người Brazil nào khác không là một vấn đề khác hẳn. Những người nào đã thích Chelsea vẫn tiếp tục thích họ, còn thế hệ trẻ ở Brazil có vẻ sẽ nghiêng về Liverpool và Man City hơn".

Có tin đồn Chelsea đang liên hệ với Philippe Coutinho, một thân chủ khác của Joorabchian nhưng kể cả khi thương vụ này thành công, văn hóa Brazil tại Stamford Bridge sẽ không bao giờ được như xưa.

XEM THÊM

Nhân viên của Liverpool bức xúc với cách hành xử 'hèn hạ' của CLB

Sao Man City lộ ảnh đếm tiền trả cho gái gọi sau bữa tiệc s.e.x

Các ngôi sao tại Premier League nghi ngờ về động cơ giảm lương của CLB

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Chelsea và Man City, những lá cờ đầu về đào tạo trẻ Chelsea và Man City, những lá cờ đầu về đào tạo trẻ

    1 thập kỷ qua, khi công tác đào tạo trẻ của M.U đi xuống thì bóng đá Anh lại chứng kiến sự vươn lên của Chelsea và Man City. Hai đội bóng này liên tục giới thiệu những gương mặt trẻ xuất sắc cho làng cầu xứ sương mù.

  • M.U tụt hậu khâu đào tạo trẻ vì tự mãn M.U tụt hậu khâu đào tạo trẻ vì tự mãn

    M.U có truyền thống xây dựng thành công dựa trên nền tảng là những cầu thủ trẻ trưởng thành từ chính lò đào tạo của CLB. Quỷ đỏ có rất nhiều thế hệ nổi tiếng, từ nhóm trẻ của Sir Matt Busby, cho tới thế hệ 1992 của Sir Alex. Nhưng 1 thập kỷ trở lại đây, đào tạo trẻ M.U đang dần tụt hậu…

  • Đào tạo trẻ để... làm gì? Đào tạo trẻ để... làm gì?

    Khi bạn có đủ tiền để mua những gì mình cần, thì sao lại phải đầu tư chi phí, chất xám, thời gian... vào việc tự làm ra những thứ ấy, mà suy cho cùng thì chất lượng sản phẩm chưa chắc được như mong muốn? Ít ra, đây là một suy nghĩ phổ biến, không chỉ trong bóng đá.

  • Giá trị của Top 6 Ngoại hạng Anh giảm mạnh vì Covid-19 Giá trị của Top 6 Ngoại hạng Anh giảm mạnh vì Covid-19

    Giá trị đội hình của những ông lớn như Man United, Man City, Chelsea hay Liverpool đã quay đầu lao dốc sau quãng thời gian bị ảnh hưởng bởi virus corona.

  • Ngày Paul Scholes trở lại và câu chuyện đôi giày 50 bảng Ngày Paul Scholes trở lại và câu chuyện đôi giày 50 bảng

    Trong lịch sử lẫy lừng kéo dài 142 năm của M.U có rất nhiều chuyện để kể, và một trong những câu chuyện thú vị mà đến nay NHM Quỷ đỏ vẫn cảm thấy thích thú, đó là sự trở lại đầy ngạc nhiên của Paul Scholes năm 2012, chỉ sau vài tháng treo giày.

  • Top 5 chân sút hiệu quả nhất M.U: Martial số 1, Lukaku xếp trên Van Persie Top 5 chân sút hiệu quả nhất M.U: Martial số 1, Lukaku xếp trên Van Persie

    Theo thống kê của Opta, Robin Van Persie chỉ đứng thứ 5 trong danh sách những chân sút hiệu quả nhất của Man United tại Premier League tính từ năm 2011.

  • Ronaldo khiến O'Shea phải thở oxy trong lần chạm trán đầu tiên Ronaldo khiến O'Shea phải thở oxy trong lần chạm trán đầu tiên

    Cristiano Ronaldo đã gây ấn tượng mạnh mẽ với toàn bộ tập thể Man United trong lần chạm trán đầu tiên nhưng có lẽ người nhớ và ám ảnh CR7 nhất phải John O'Shea.

  • Tottenham chi 60 triệu bảng tranh Coutinho với Chelsea Tottenham chi 60 triệu bảng tranh Coutinho với Chelsea

    Đang có một trận derby London xung quanh Philippe Coutinho. Chelsea là đội bóng tiếp cận tiền vệ người Brazil trước. Tottenham nhập cuộc sau, nhưng đang tỏ rõ quyết tâm hơn bằng việc sẵn sàng chi khoản tiền lớn.

  • Arteta không có cầu thủ phù hợp ở Arsenal Arteta không có cầu thủ phù hợp ở Arsenal

    Chuyện nghe có vẻ ngược đời này là thổ lộ của cựu cầu thủ Arsenal, Kevin Campbell sau khi chứng kiến HLV Mikel Arteta vật lộn đem triết lý của mình truyền tải lên các học trò.

  • Cagigao từng thuyết phục Arsenal mua Messi Cagigao từng thuyết phục Arsenal mua Messi

    Francis Cagigao có đóng góp rất lớn trong những thành công của Arsenal trong khoảng hơn hai thập kỷ trở lại đây. Ông đã và đang giúp đội bóng thủ đô London trở thành một đội quyền lực ở Premier League bằng cách đưa về Emirates rất nhiều cầu thủ tài năng.

  • Giải Ngoại hạng Anh mùa tới sẽ có 3 sự thay đổi lớn Giải Ngoại hạng Anh mùa tới sẽ có 3 sự thay đổi lớn

    Trong lúc mọi hoạt động bóng đá vẫn đang bị đình trệ vì đại dịch Covid-19, BTC Premier League đã sớm có những bước chuẩn bị cho mùa giải sau. Theo tờ The Mirror, giải Ngoại hạng Anh 2020/21 sẽ có một số thay đổi lớn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x