Sự khan hiếm 'Số 9' làm náo loạn thị trường chuyển nhượng bóng đá Anh

Minh Việt
13:37 ngày 21-06-2022
Từng có một thời gian dài, bóng đá hiện đại không còn ưa chuộng các số 9 kiểu truyền thống. Nhưng bây giờ, sự phát triển của chiến thuật lại khiến nhiều đội bóng trở lại với xu hướng sử dụng trung phong. Vấn đề ở chỗ, các số 9 chất lượng lại đang khan hiếm.
Sự khan hiếm 'Số 9' làm náo loạn thị trường chuyển nhượng bóng đá Anh

Khi M.U nhận ra họ đã tuột mất cơ hội chiêu mộ Darwin Nunez, Quỷ đỏ không lập tức tìm kiếm mục tiêu khác. Không phải vì họ không vội vàng, mà là vì họ không thể. Bởi không có nhiều số 9 với chất lượng tương đồng Nunez ở trạng thái “sẵn sàng” trên TTCN lúc này. Chúng ta có thể nói tới một vài cái tên, kiểu như Christopher Nkunku (RB Leipzig), hay rất nhiều đội bóng đang bám sát tương lai của Hugo Ekitike (Reims). Vấn đề tới đây là rõ. Từng có thời gian dài bóng đá thế giới không cần tới sự hiện diện của những số 9, hoặc nói đúng hơn là nhu cầu sử dụng số 9 là không nhiều. Nhưng cũng như thời trang vậy, bóng đá sau giai đoạn phát triển cực thịnh về các vị trí mới trên sân như hậu vệ cánh bó vào trung lộ, tiền vệ trung tâm lùi sâu, số 9 ảo, tiền đạo cánh…, thì giờ là lúc “trend” quay lại quá khứ. Và các số 9 kiểu truyền thống lại đang được săn đón. 

Liverpool đã mua Nunez. Man City có Erling Haaland. Khi nhìn vào mọi đội bóng lớn, từ Arsenal, PSG, cho tới Barcelona, M.U, chúng ta đều thấy họ đang săn tìm trung phong. Tottenham là số ít nằm ngoài cuộc đua này bởi họ có sẵn Harry Kane. 

Không chỉ ở CLB, cả cấp độ ĐTQG thì các số 9 cũng được quan tâm nhiều hơn. Đó là lý do vì sao Hà Lan đang sử dụng Wout Weghorst, dù anh này chỉ đá cho Burnley. Hay Hansi Flick của Đức thậm chí còn đang cân nhắc trao tấm vé đặc biệt cho Simon Terodde, một tiền đạo đã 34 tuổi dành phần lớn thời gian sự nghiệp chơi bóng ở giải hạng Hai Đức. Nhưng Terodde lại được để mắt bởi người khổng lồ với chiều cao 1m92 đã ghi 30 bàn ở Bundesliga 2 2021/22. 

Nhu cầu thì nhiều, nhưng nguồn cung lại hạn chế, tất cả đang tạo ra sự khan hiếm số 9 trên TTCN Hè này. Có nhiều lý do dẫn tới việc thế giới đang thiếu các trung phong chất lượng. Mà lý do đầu tiên nằm ở… Pep Guardiola. Thứ triết lý bóng đá mà Pep tạo ra trong hơn 1 thập kỷ qua có tầm ảnh hưởng rộng lớn. Pep đã rất thành công với thứ bóng đá kiểm soát bóng, sử dụng nhiều cầu thủ khéo léo trên sân. Nhiều HLV học theo điều đó. Các lò đào tạo trẻ cũng tập trung đào tạo ra những mẫu cầu thủ kiểu Pep yêu cầu nhiều hơn. Bản thân các tài năng nhí cũng có xu hướng muốn trở thành một dạng kiểu Phil Foden. Một HLV ở Premier League gần đây từng phàn nàn rằng, tiền đạo trẻ của ông không có khả năng chơi đầu vì cậu ta chẳng tập nhiều kỹ năng này ở cấp độ trẻ. 

Những số 9 kiểu truyền thống như Darwin Nunez, tân binh của Liverpool, hiện được các đội bóng rất ưa chuộng

Khi nhìn vào thế hệ tài năng trẻ mới của xứ sương mù, cũng chỉ có một vài cái tên là có thể phát triển trở thành số 9 giỏi trong tương lai. Đó là Ronnie Stutter (Chelsea), Sonny Perkins (West Ham), Zach Marsh (Crystal Palace) hay Liam Delap (Man City). Tất cả đang biến số 9 trở thành một dạng “nghệ thuật bị mai một”. “Hãy mang về cho tôi một trung phong”, đó có lẽ là yêu cầu xuất hiện nhiều nhất trên TTCN châu Âu nói chung và Premier League nói riêng mùa Hè này. 

Tới đây, vấn đề là làm sao để các CLB, hoặc các Liên đoàn bóng đá giải quyết sự khan hiếm các số 9? Hay làm thế nào để lại tái tạo ra những số 9 truyền thống dạng như xưa? Không hề đơn giản. Các đội trẻ của Norwich từng có thời gian sử dụng sơ đồ 4-4-2 với 2 tiền đạo trên sân. Nhưng cách làm này không hiệu quả. Norwich thực tế đã lên, rồi lại xuống hạng mùa trước. Và bóng đá thế giới lúc này cũng không có mấy CLB sử dụng sơ đồ 4-4-2. 

LĐBĐ Đức cách đây vài năm còn gửi tổ tuyển trạch viên sang Argentina nghiên cứu làm thế nào mà quốc gia này lại hay tạo ra những số 9 đỉnh cao, dạng như Gabriel Batistuta? Đây cũng là điều mà Arsene Wenger nhắc tới từ cả thập kỷ trước, rằng chỉ ở Nam Mỹ thì các tiền đạo trẻ mới vẫn được dậy cách làm sao để chống lại, chiến đấu lại với các hậu vệ. Còn ở châu Âu lúc này, các tiền đạo đang được dậy về cách di chuyển… 

Tất cả khiến lúc này, góc nhìn về các tiền đạo là rất rõ ràng: Chất lượng chung thì đi xuống, nhưng giá trị chuyển nhượng thì tăng chóng mặt…

Hugo Ekitike là ai?

Việc khan hiếm số 9 khiến ngay cả những tài năng trẻ mới toả sáng được 1 mùa như Hugo Ekitike cũng được săn đón. Mùa trước, trung phong sinh năm 2002 này đã ghi 10 bàn/24 trận ở Ligue I cho Reims. Đây là lý do giúp anh đang được Newcastle săn đón và sẵn sàng trả giá cao để chiêu mộ. 

34. Lewandowski đã 34 tuổi nhưng vẫn được Barcelona mong muốn đưa về Camp Nou. Xavi, một học trò cũ của Pep, nhưng bây giờ cũng quay lại sử dụng số 9 truyền thống. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x