Tại sao Liverpool thích gây áp lực mà không sợ bị phản đòn?

Trọng Khang
15:01 ngày 19-02-2022
Cựu trung vệ CLB Arsenal là Martin Keown cho rằng Liverpool hiện giờ đang triển khai lối đá khá giống với Pháo thủ thời đỉnh cao. Theo đó, các cầu thủ của họ rất thích gây áp lực nhưng cũng không quá lo lắng về khả năng bị phản đòn.
Tại sao Liverpool thích gây áp lực mà không sợ bị phản đòn?

Trong bài viết mới nhất được đăng tải trên tờ Daily Mail, Keown chia sẻ: "Tôi vẫn còn nhớ hồi còn chơi bóng, chúng tôi thường hô hào nhau rằng hãy "bóp nghẹt" đối phương mỗi khi Thierry Henry và Dennis Bergkamp tổ chức tấn công. Lúc đó hàng tiền vệ và cả các cầu thủ phòng ngự cũng sẵn sàng dâng cao để hỗ trợ cho họ".

"Chúng tôi biết rằng nếu các tiền đạo ở phía trên gây áp lực đủ lớn thì hàng tiền vệ đối phương rất dễ luống cuống. Trong lúc hoảng loạn, họ hay phá bóng vô tội vạ lên phía trên và các hậu vệ Arsenal luôn chờ đợi khoảnh khắc đó. Những lúc như vậy, các cầu thủ phia dưới của Arsenal bao giờ cũng để mắt đến trọng tài biên, đồng thời cố gắng bẫy việt vị bằng cách đứng ở vị trí cao hơn tiền đạo đối thủ".

"Đó là chiến thuật bẫy việt vị của chúng tôi và nó hoạt động rất hiệu quả. Lối đá đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Theo quan điểm của tôi, Liverpool chính là đội chơi theo kiểu như vậy hiệu quả nhất. Nếu không tin, các bạn nên biết Liverpool đã bẫy việt vị thành công tới 101 lần ở mùa giải này. Họ bỏ rất xa Man City, đội bẫy việt vị thành công nhiều thứ 2 với tổng cộng 61 lần".

Salah là cầu thủ có khả năng gây sức ép rất tốt

"Liverpool làm được như vậy nhờ sở hữu những cầu thủ tấn công rất mạnh trong việc gây áp lực. Bên cạnh đó, hàng tiền vệ của The Kop cũng hoạt động hiệu quả trong việc dồn ép đối phương. Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thôi thì vẫn chưa đủ".

"Tôi cho rằng Liverpool có thể thành công với lối chơi của mình còn do trung vệ Virgil van Dijk đặc biệt xuất sắc trong việc chiếm lĩnh không gian, phán đoán và liên lạc với các đồng đội. Van Dijk đơn giản là luôn biết rõ mình cần phải làm gì".

"Nếu đối phương chuyền dài lên phía trên, Van Dijk bao giờ cũng chọn vị trí tốt để không rơi vào thế bị động. Nói chung, Liverpool không lo bị phản đòn bởi các hậu vệ của họ không chỉ bản lĩnh mà còn rất tin tưởng vào khả năng của nhau", Keown kết luận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x