Tan nát hàng thủ Man City

Kinh Thi Kinh Thi
08:52 ngày 16-09-2019
Những bàn thua diễn ra theo nhiều kiểu khác nhau cho thấy tình hình hiện thời là quá nan giải cho HLV Pep Guardiola. Vấn đề không chỉ là Man City vừa thủng lưới 3 bàn trước Norwich. Liệu sẽ lại có những cơn ác mộng như thế, trong thời gian tới?
Tan nát hàng thủ Man City
Thông tin trước giờ bóng lăn: chấn thương của trung vệ Aymeric Laporte nặng hơn (tức phải mất nhiều thời gian bình phục hơn) so với dự đoán ban đầu. Còn kết luận sau khi trận đấu kết thúc lại là: lỗ hổng mà Laporte để lại giữa hàng phòng ngự Man City xem ra cũng lớn hơn nhận định bàn đầu của giới quan sát. Hậu quả to lớn xuất hiện ngay trong trận đấu đầu tiên mà Laporte vắng mặt: 3 lần thủng lưới, trước một đối thủ chỉ vừa thăng hạng.

Mất Vincent Kompany (đã chia tay, nhưng Man City không cần tìm ngôi sao khác để thay) nghĩa là Man City đã mất đi một trụ cột có tầm ảnh hưởng quan trọng nơi hàng thủ mùa này. Còn mất Laporte nghĩa là mất đi trung vệ số 1, xét về đẳng cấp chuyên môn thuần túy. Còn gì quan trọng hơn hai phẩm chất vừa nêu, nơi một hàng thủ?

Không phải nói thêm, về “nỗi khổ” của cặp trung vệ John Stones - Nicolas Otamendi trong trận thua 2-3 trên sân Norwich. Công bằng mà nói, lỗi không phải hoàn toàn thuộc về họ, khi đấy là một sự lắp ghép khiên cưỡng. Stones và Otamendi chỉ đá cặp trung vệ với nhau 4 lần trong 20 tháng gần đây. Họ mà phối hợp nhuần nhuyễn, với nhau cũng như với các cá nhân còn lại trong hàng thủ, thì đấy mới là chuyện lạ.

Điều quan trọng nhất nơi một hàng thủ là sự ăn ý với nhau, Man City đã không có. “Tiểu tiết” hơn, chẳng hạn khả năng kèm người trước tình huống cố định, Man City cũng không có. Đơn giản hơn nữa, phòng thủ chống tình huống tấn công nhanh, vốn chỉ là vấn đề về “bài vở”, Man City cũng không có nốt. 

Ba bàn thua theo 3 kiểu khác nhau đã “tố cáo” mức độ thảm họa, nói lên cái thua tan nát của hàng thủ Man City trong trận đấu vừa qua. Tình huống mắc lỗi cá nhân (mất bóng trong chân) của Otamendi thật ra chỉ “tô đậm” thất bại. Chứ bàn nghiêm túc thì đấy là do anh phải giữ bóng và phối hợp với “ngay từ hàng thủ”, trong khi hàng thủ hiện thời đâu có ăn ý với nhau để chơi như thế.

Kyle Walker (trái) thường xuyên bị áp sát bởi các cầu thủ nhanh nhẹn bên phía chủ nhà Norwich
Kyle Walker (trái) thường xuyên bị áp sát bởi các cầu thủ nhanh nhẹn bên phía chủ nhà Norwich

Một là Pep Guardiola sẽ lại phải tiếp tục dùng cặp Stones - Otamendi trong các trận tới, vì Man City hết trung vệ rồi. Hai là Pep phải điều tiền vệ trụ Fernandinho xuống chơi trung vệ. Nhưng dù Fernandinho đá cặp với ai, thì vấn đề cũng vẫn như vậy. 

Trên nguyên tắc, khó có hy vọng về sự ăn ý, bất kể Pep lắp ghép cặp trung vệ nào. Hình ảnh tổng quát trong trận vừa qua là cả Stones lẫn Otamendi đều không cho thấy được sự chắc chắn, an toàn khi tình huống không có bóng; và luôn có vẻ khó khăn, thiếu nhuần nhuyễn, khi họ có bóng.

Có thể Pep phải thay đổi cách chơi để che đi nhược điểm phòng ngự của Man City. Bằng cách nào thì đấy dĩ nhiên là việc của ông. Hãy chờ xem chiêu thức mới của nhà vô địch Premier League!

Pep có đủ thời gian?
Từ 9/11 đến 14/12, Man City sẽ liên tục gặp các đối thủ mạnh Liverpool, Chelsea, M.U, Arsenal ở Premier League. Tin xấu: đấy là lúc cửa sổ chuyển nhượng giữa mùa vẫn chưa mở ra để Pep Guardiola tăng cường lực lượng, và (gần như chắc chắn) Aymeric Laporte vẫn chưa trở lại. Tin tốt: vẫn còn khá xa từ nay cho đến loạt trận nặng nề ấy. Pep Guardiola có đủ thời gian để chuẩn bị những phương án mới cho hàng thủ Man City?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x