Thành bại của Solskjaer phụ thuộc vào... M.U

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:14 ngày 31-03-2019
Ole Gunnar Solskjaer đã trở thành HLV chính thức của Man United song phi vụ này sẽ chỉ thành công nếu Quỷ đỏ quan tâm đến danh hiệu hơn là vấn đề tiền bạc.
Thành bại của Solskjaer tại M.U phụ thuộc vào... M.U
Nhiều ý kiến nhận định việc M.U bổ nhiệm Solskjaer làm thuyền trưởng dài hạn của CLB là một canh bạc. Điều này hoàn toàn chính xác. Mỗi sự bổ nhiệm HLV đều là một canh bạc chứa đựng nhiều rủi ro. Pep Guardiola là một canh bạc khi Barcelona kéo ông lên từ Barcelona B. Câu chuyện tương tự xảy đến với Zinedine Zidane khi ông được ban lãnh đạo Real Madrid lần đầu "chọn mặt gửi vàng" ở đội một vào năm 2016. 

Không có cái gì gọi là chắc chắn trong khâu tuyển mộ huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng, bản thân chính Man United đã từng tin vào sự chắc chắn ấy khi cất công mời Jose Mourinho về dẫn dắt cách đây gần 3 năm. Với tiếng tăm lừng lẫy cộng thêm đẳng cấp đã được khẳng định, "Người đặc biệt" vô hình trung trở thành sự đảm bảo tuyệt đối trong mắt ban lãnh đạo Quỷ đỏ, với hi vọng ông sẽ mang về vinh quang dài lâu cho CLB. 

Thế nhưng, thực tế thì ai cũng đã thấy rõ. Bên cạnh vài danh hiệu mang về, Mourinho không thể nâng tầm M.U. Ngược lại, ông làm hình ảnh đội bóng trở nên xấu xí để rồi nhận kết cục ra đi tức tưởi. Ở mức độ thấp hơn, Louis van Gaal cũng là một sự "chắc cốp" của Man United. Chiến lược gia người Hà Lan cập bến Old Trafford với bản thành tích đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp cầm quân. Dù vậy, Van Gaal rốt cuộc cũng chẳng làm nên công trạng gì, và phải cúi mặt khăn gói rời CLB.

Rõ ràng, M.U đã phạm phải sai lầm khi săn tìm thuyền trưởng dựa theo tiêu chí danh tiếng cũng những chiến tích mà họ đã giành được trong quá khứ, thay vì xem xét liệu người ấy có thực sự phù hợp viết triết lý, phong cách thi đấu mà đội bóng theo đuổi hay không. 


Trong quãng thời gian Solskjaer vẫn còn là HLV tạm quyền, báo giới liên tục đăng tải thông tin phó chủ tịch Ed Woodward muốn đưa Mauricio Pochettino của Tottenham về chỉ đạo CLB từ mùa giải 2019/2020. Với những gì đã mang đến cho Spurs, đặc biệt là về mặt lối chơi, Pochettino được coi là người đủ sức giúp M.U gặt hái danh hiệu. Điều đáng nói, Pochettino vẫn còn trẻ, mang trong mình sự nhiệt huyết và động lực chiến thắng cháy bỏng. 

Nhưng Pochettino có phải là sự đảm bảo cho tương lai của Man United? Không hề. Chiến lược gia 47 tuổi cũng là một canh bạc. Pochettino chưa bao giờ góp mặt ở một đội bóng nào tầm cỡ như M.U, kể cả trên tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Và dù đã sẵn sàng đón nhận thử thách mới, ông vẫn có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi vấp phải áp lực kỳ vọng cực lớn từ các fan nếu đặt chân tới "Nhà hát của những giấc mơ". Khi ấy, e rằng mọi thứ sẽ biến thành cơn ác mộng thực sự. 

Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Hãy nhìn vào David Moyes để nhìn ra bài học. Moyes từng rất thành công khi dẫn dắt Everton song khi chuyển sang dẫn dắt M.U, ông bỗng chốc trở thành kẻ tầm thường. Chiếc ghế tại Quỷ đỏ quá lớn để nhà cầm quân người Scotland ngồi vừa, cộng thêm áp lực khủng khiếp từ phía cổ động viên khiến ông nhanh chóng mất việc. 

Pochettino đã từng bước biến Tottenham thành một thế lực đáng gờm ở Ngoại hạng Anh bất chấp chưa thu về danh hiệu nào. Tuy nhiên, câu chuyện này không thể diễn ra tại Man United, nơi cuộc sống rất khác biệt. Sự thành công trên băng ghế huấn luyện cũng giống như một ly cocktail vậy. Nó đòi hỏi sự hội tụ của nhiều yếu tố từ thời điểm, tính cách, nền tảng và chút may mắn nữa. 


Solskjaer có thể là người sở hữu đầy đủ những điều này. Ông đến M.U trong bối cảnh niềm tin tụt dốc thê thảm sau triều đại hoang tàn của Mourinho. Rất nhanh chóng, Solsa thổi vào cho các cầu thủ sự tự tin và luồng sinh khí mới mẻ. Nếu mùa giải bắt đầu khi Solskjaer nhậm chức vào tháng 12, M.U sẽ đứng đầu Premier League. 

Dĩ nhiên, đây chỉ là giả thiết tào lao nhưng nó cho thấy sự biến hóa mà Solskjaer đã mang lại cho Quỷ đỏ. Nhà cầm quân người Na Uy đã phát huy được tối đa khả năng của hai ngôi sao Paul Pogba và Anthony Martial, cùng với đó là giúp Romelu Lukaku vốn nhận được nhiều mỉa mai "chân gỗ" trở thành tay săn bàn đáng sợ. 

Bản thân Solskjaer cũng từng là một thành viên lâu năm của M.U nên ông cảm thấy thoải mái khi ở CLB. Các cổ động viên cũng vì thế mà trở nên thiện lành, không hăm dọa ông. Solskjaer không sợ áp lực đè lên đôi vai mình, trái lại, điều đó làm ông trưởng thành hơn. 

Solsa biết làm cách nào để M.U vận hành đúng hướng, hiểu cần làm gì để giành được chiến thắng trong các trận đấu của CLB và tìm ra phương pháp giúp các cầu thủ trở nên xuất sắc hơn. Khác với những người tiền nhiệm, Solskjaer có một niềm tin lớn lao vào các cầu thủ trẻ. 

Bằng chứng rõ nét nhất là ở chiến trước PSG tại lượt về vòng 1/8 Champions League, đội hình của M.U bao gồm hầu hết là các ngôi sao trẻ. Ngay đến Tahith Chong (19 tuổi) cùng Mason Greenwood (17 tuổi) cũng được sử dụng và màn trình diễn của họ đã cho thấy ông thầy Solsa đã đúng. 


Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng lại ở những viên gạch đầu tiên bởi nếu muốn thành công dài hạn, ban lãnh đạo M.U cần dành cho Solskjaer sự hậu thuẫn lớn, mà cụ thể là cấp tiền mua sắm trên thị trường chuyển nhượng. Những năm gần đây, Quỷ đỏ ném rất nhiều tiền vào các phiên chợ nhưng đa số chưa mang đến hiệu quả. 

Nhìn vào đội hình M.U lúc này, dễ dàng nhận ra nhiều cầu thủ chưa đủ khả năng ra sân cho đội một. Nhiệm vụ của Quỷ đỏ lúc này là cần tiếp tục chi tiền. Họ cần nâng cấp hàng thủ với một trung vệ đẳng cấp, dày dạn kinh nghiệm kiểu Virgil van Dijk của Liverpool và một thủ lĩnh thực sự nơi tuyến giữa. Nếu đặt chất lượng đội hình M.U lên bàn cân với các đối thủ như Liverpool hay Man City, rõ ràng đội chủ sân Old Trafford còn thua xa. 

Kể từ sau sự ra đi của cựu giám đốc điều hành David Gill, M.U đúng ra chỉ là một kẻ thất bại trên thị trường chuyển nhượng. Họ hụt nhiều mục tiêu lớn và đưa về nhiều bom xịt (Angel Di Maria, Radamel Falcao, Alexis Sanchez...). 

Nếu nhà Glazers quan tâm đến danh hiệu hơn là kết quả tài chính, họ cần bắt tay vào đầu tư ngay từ bây giờ. Solskjaer sở hữu tài năng nhưng ông sẽ khó lòng làm nên cơm cháo gì trong tương lai với đội hình hiện tại của Man United.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x