Henderson gia hạn với Liverpool tới năm 2023

Thấy gì qua ràng buộc mới của thủ quân Henderson?

Kinh Thi Kinh Thi
09:40 ngày 05-09-2018
Thủ quân Jordan Henderson vừa ký tiếp một bản hợp đồng 5 năm với Liverpool, tới Hè 2023. Anh “sẵn sàng” gắn bó với Liverpool đến hết sự nghiệp? Hay anh... không thể khước từ một Liverpool quá hoành tráng?
Thấy gì qua ràng buộc mới của thủ quân Henderson?
Ở Liverpool, Jordan Henderson thường là đề tài tranh cãi. Ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất của Liverpool cũng khó thoát khỏi những sự tranh cãi xoay quanh Henderson, nhất là từ khi anh bước lên tiếp quản chiếc băng thủ quân mà Steven Gerrard để lại.

Không khó lý giải: Gerrard là một biểu tượng, đã gắn bó với Liverpool từ năm lên 9 cho đến khi giã từ bóng đá đỉnh cao (khoảng thời gian sang Mỹ chơi bóng, sau tuổi 35, dĩ nhiên là chẳng đáng nói). Anh là một thủ lĩnh đích thực, từ tinh thần đến lối chơi. Trong bóng đá đỉnh cao, người ta thậm chí có thể thay thế Cristiano Ronaldo hoặc Lionel Messi, chứ chẳng bao giờ thay được cái tinh thần của một thủ lĩnh, như giá trị của Gerrard đối với Liverpool. Vậy nên, làm sao thoát khỏi tranh cãi khi Henderson tiếp quản chiếc băng thủ quân của Gerrard. Anh “được” so sánh, hay “bị” so sánh với Gerrard? Chỉ bấy nhiêu, cũng đã là tranh cãi rồi.

Chẳng có gì lạ nếu như người ta chỉ vào chỗ này hoặc chỗ khác, rồi cho rằng có những việc Henderson không thể làm, như Gerrard. Mà thật ra, Henderson cũng chẳng nhất thiết phải làm “như Gerrard”. Mỗi người mỗi khác. Liverpool, và bóng đá đỉnh cao nói chung, cũng đã khác nhau quá nhiều giữa hai thời kỳ. Vấn đề là Liverpool luôn cần có Henderson. Và do vậy, việc anh ký tiếp hợp đồng 5 năm là một sự kiện hào hứng đối với giới hâm mộ Anfield.

Khỏi phải nói về thái độ của HLV Juergen Klopp sau khi ký hợp đồng. Ông hết lời khen ngợi chàng thủ quân 28 tuổi. Nào là “gương sáng”, nào là “hoàn hảo”. Ngược lại, cũng chẳng có gì bất ngờ khi Henderson phát biểu những điều có thể khiến người ta kết luận rằng Klopp là HLV vĩ đại nhất thế giới. Tất cả nói lên rằng Klopp và Henderson đều quá cần nhau, quá vui khi được tiếp tục làm việc với nhau.


Họ đã “làm việc” với nhau như thế nào, trong mùa bóng này? Klopp ký hai hợp đồng lớn, đưa các tiền vệ Fabinho và Naby Keita về Liverpool. Chưa hết, ông còn đặt Georginio Wijnaldum vào ngay vị trí vốn là của Henderson, và Wijnaldum chưa hề vắng mặt phút nào ở Premier League mùa này. Tiền vệ Liverpool còn có  Xherdan Shaqiri, James Milner, Adam Lallana... Vậy đâu có gì là lạ khi thủ quân đích thực của Liverpool phải thường xuyên... ngồi ngoài!

Henderson vẫn luôn vui vẻ chấp nhận quyết định của Klopp. Và, không có lời nói nào khẳng định tình trạng “vui vẻ” của anh rõ ràng hơn bản hợp đồng 5 năm vừa ký. Nếu đấy không phải là ứng cử viên vô địch đích thực ở Premier League, không phải là đội đã vào chung kết Champions League mùa trước (và luôn tỏ ra thuyết phục trên hành trình ấy), Henderson chưa chắc đã vui lòng gắn bó. Chính cái thái độ “muốn gắn bó” của Henderson nói lên rằng Liverpool đang thật sự có tương lai rực rỡ, rất “mời gọi”. Ở khía cạnh ngược lại, sự hài lòng của Klopp về bản hợp đồng với Henderson cũng nói lên điều này. Klopp vui vì một cầu thủ “có số má” như Henderson vẫn muốn gắn bó với Liverpool - ngay trong hoàn cảnh anh đang ngồi ngoài nhiều hơn đá chính. Tất cả nói lên tầm vóc của Liverpool hiện thời.

Một sự so sánh... vô nghĩa
Liverpool của Juergen Klopp hiện nay và Liverpool của Brendan Rodgers trước đây là hai đội quá khác nhau. Đã thế, vai trò thủ quân trong bóng đá đỉnh cao cũng đã thay đổi quá nhiều. Trước đây, khi bàn về Steven Gerrard ở Liverpool, người ta sẽ phải so sánh với Roy Keane (M.U), John Terry (Chelsea), Patrick Vieira (Arsenal).... Bây giờ, băng thủ quân trong bóng đá đỉnh cao thay đổi xoành xoạch, gần như chẳng ai cần quan tâm nữa. So sánh Henderson với Gerrard làm gì!

Jordan Henderson chỉ mới đá chính cho Liverpool 1 trận trong 4 vòng đấu vừa qua ở Premier League. Anh vào sân từ ghế dự bị ở 3 vòng đấu còn lại, với tổng thời gian thi đấu trong 4 trận là 138 phút.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x