Thêm 6 ca dương tính Covid-19 ở Premier League: Nàng Corona chưa tha?

Minh Tâm
08:35 ngày 21-05-2020
Bất chấp những nỗ lực lên kế hoạch và vận động để đưa trái bóng Premier League lăn trở lại, con virus corona chủng mới quái ác vẫn chưa buông tha giải đấu này. Mới nhất, lại có thêm 3 thành viên Watford dương tính với Covid-19, khiến làn sóng phản đối giải đấu sớm trở lại lại dấy lên nơi các cầu thủ.
Thêm 6 ca dương tính Covid-19 ở Premier League: Nàng Corona chưa tha?

Số ca dương tính vẫn tăng lên

Như đã biết, để thi đấu nốt 92 trận còn lại của Premier League mùa này, BTC giải đã lên một kế hoạch công phu có tên Project Restart, trong đó gồm cả những biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt và chủ động như tiến hành xét nghiệm tất cả các thành viên 20 đội bóng dự giải.

Trong ngày Chủ nhật và thứ Hai vừa qua, BTC Premier League đã xét nghiệm tổng cộng 748 người liên quan và với những thông tin mới nhất từ Watford, số ca nhiễm Covid-19 vừa được phát hiện tại giải Ngoại hạng Anh đã lên đến con số 6.

Trong số này, 1 người là ông Ian Woan, trợ lý HLV tại Burnley, 2 người đến từ một đội bóng giấu tên và 3 người của Watford. Mặc dù tỷ lệ 6 ca dương tính trên tổng số 748 người được xét nghiệm là một rất thấp (0,8%) song chừng đó cũng đủ để dấy lên những lo ngại và cả làn sóng phản đối việc tiếp tục ra sân thi đấu. 

Một trong những cầu thủ năng nổ nhất là Troy Deeney. Tiền đạo trụ cột của Watford thậm chí còn tuyên bố sẽ không ra sân tập. “Con trai tôi mới 5 tháng tuổi, nó thở còn khó nên tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tập tành. Tôi không muốn đặt con trai tôi vào vòng nguy hiểm.”, Deeney phát biểu.

“Tôi thậm chí còn chẳng dám ra ngoài cắt tóc. Thế mà giờ đây tại sao tôi lại phải cùng với 19 gã khác lao vào nhau trên sân khi chưa thực sự cảm thấy an toàn?  Tôi cũng chẳng hiểu vì sao khi họ (ám chỉ ban tổ chức) không hiểu rõ tình hình thì tại sao chúng tôi phải tự đặt mình vào nguy hiểm”.

Theo báo chí Anh, phát biểu của Deeney được khá nhiều đồng đội hưởng ứng và vì thế, họ từ chối ra sân tập luyện. Thậm chí, cả những cầu thủ ở các đội khác cũng ủng hộ tiền đạo người Anh này. Chẳng hạn, từ hậu vệ Danny Rose (Newcastle) cho tới tiền đạo Raheem Sterling và hậu vệ Kyle Walker của Man City… rất nhiều ngôi sao sân cỏ đã lên tiếng bày tỏ sự bất an về việc thi đấu trở lại trong bối cảnh dịch bệnh này.

Thêm rào cản cho ngày trở lại

Những ca nhiễm mới bị phát hiện đang tạo ra thêm rào cản cho Project Resstart sau khi bản kết hoạch đầy trắc trở này liên tục gặp phải những rào cản. Đầu tiên là khó khăn trong việc thuyết phục các đội bóng thi đấu trên sân trung lập.

Đấy là phương án an toàn nhất trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại Anh. Nhưng nhiều đội, nhất là các đội  đang khát điểm, đã bỏ phiếu chống cho việc đá sân trung lập với lý do họ không muốn đánh mất lợi thế sân nhà.

Sau đó, lại đến lượt các cầu thủ phản đối kế hoạch cách ly họ dài hạn khi thi đấu trở lại. Dù chuyên gia y tế của Premier League, ông Mark Gillett giải thích rằng, việc cách ly cầu thủ trong vòng 14 ngày trước khi thi đấu là dựa trên khuyến cáo của chính phủ song những ngôi sao sân cỏ tại Anh vẫn lắc đầu. Họ không muốn xa gia đình lâu đến như vậy, nhất là khi bên Đức, BTC Bundesliga chỉ yêu cầu cách ly 7 ngày.

Bây giờ, lại thêm một rào cản nữa khi kết quả xét nghiệm cho thấy, những lo ngại của giới cầu thủ về sự an toàn là không thừa. 6 ca dương tính như những mồi lửa bắt vào vệt dầu loang, làm nỗi sợ hãi lan ra khắp giải đấu. Cứ đà này, không biết khi nào giải Ngoại hạng mới có thể ấn định được thời gian thi đấu nốt những vòng cuối cùng.

2000 xét nghiệm mỗi tuần

Theo tính toán, mỗi đội bóng sẽ cần xét nghiệm khoảng 50 người trước mỗi trận đấu. Với mật độ 2 trận/tuần thì bình quân, mỗi tuần Premier League có 2000 mẫu xét nghiệm Covid-19. Vì thế, để đảm bảo không ảnh hưởng đến hệ thống y tế công tại Anh (NHS), BTC giải đã thuê một công ty chuyên về xét nghiệm có tên Prenetic đảm trách việc này. GĐĐH Avi Lasarow của Prenetic cho biết, họ đã làm 1600 xét nghiệm tại Premier League và đủ khả năng xử lý 2000 ca mỗi tuần. 

35.341 Theo số liệu của Worldometers, tính đến chiều qua, Anh đã có 35.341 ca tử vong do Covid-19, cao nhất tại châu Âu và thứ nhì thế giới, sau Mỹ (93.558).

XEM THÊM

5 cầu thủ vô duyên với giải cầu thủ Ngoại hạng Anh hay nhất năm

Những bản hợp đồng 'hàng rẻ chất lượng cao' ở Ngoại hạng Anh

Top 5 vòng đấu cuối kịch tính nhất lịch sử Premier League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x