Thêm tin vui, Premier League rục rịch ngày trở lại

Cẩm Chi
06:53 ngày 27-05-2020
Kế hoạch tái khởi động giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đang diễn ra nhanh hơn dự kiến. Với việc được chính phủ bật đèn xanh, BTC giải đấu chỉ còn phải chờ các CLB bỏ phiếu nhất trí thông qua. Nếu không có sự cố nào đáng kể, bóng sẽ lại lăn trên các sân cỏ nước Anh vào trung tuần tháng 6.
Thêm tin vui, Premier League rục rịch ngày trở lại

Có bệnh nhân nhưng không đáng kể
BTC Premier League cho biết họ đã tiến hành xét nghiệm tổng cộng 1744 cầu thủ và các thành viên thuộc 20 CLB đang tham gia giải đấu. Chỉ 8 người có kết quả dương tính với Covid-19 và họ được cách ly ngay lập tức để điều trị. Watford là trường hợp hãn hữu duy nhất khi đội bóng này có hơn 1 người nhiễm bệnh. Ở chiều ngược lại, một vài CLB như M.U lại hoàn toàn khỏe mạnh trong ngày trở lại tập luyện.

Xét trên phạm vi ngoài bóng đá, nước Anh cũng tuyên bố vượt qua đỉnh dịch với số người nhiễm mới và tử vong giảm xuống trông thấy. Đó là điều kiện tiên quyết giúp chính phủ Anh tuyên bố bóng đá và các môn thể thao chuyên nghiệp khác được phép cân nhắc chuyển sang “giai đoạn 2” trước ngày trở lại thi đấu bình thường. Quá trình bỏ phiếu tán thành sẽ được thực hiện vào hôm nay 27/5.

Ở giai đoạn 2, các CLB sẽ được tập luyện với yêu cầu đảm bảo y tế thoải mái hơn so với giai đoạn 1. HLV có thể cho cầu thủ tụ tập thành nhóm 12 người thay vì 6 như trước kia và không cần phải hạn chế tiếp xúc. Điều đó cũng có nghĩa các cầu thủ được phép tắc bóng, va chạm mạnh trên sân. Tuy nhiên, thay đổi đáng kể nhất là quy định cách ly trong trường hợp CLB phát hiện người mắc Covid-19 mới.

Theo quy định cũ, nếu một đội bóng có thành viên mắc bệnh, toàn bộ những người còn lại phải cách ly đủ 14 ngày mới được trở lại hoạt động bình thường. Nhưng trong hướng dẫn mới của Chính phủ Anh, chỉ có cầu thủ mắc bệnh mới phải cách ly, còn cả đội vẫn được phép tập luyện và thi đấu bình thường. Điều này càng giúp Premier League trở lại sớm hơn bởi các CLB hoàn toàn có thể thi đấu nếu thiếu 1-2 cầu thủ phải nghỉ vì dính bệnh.

De Bruyne và đồng đội đang rất mong ngày Premier League trở lại

Một ngày sau khi bỏ phiếu sang giai đoạn 2 hay không, các đội trưởng và HLV ở Premier League sẽ bước vào một cuộc biểu quyết khó khăn hơn nhiều. Ở đó, họ phải quyết định xem giải đấu vẫn tổ chức theo thể thức sân nhà - sân khách như mọi khi hay đá trên sân trung lập. Nhóm các CLB đang tránh xuống hạng hẳn sẽ đấu tranh đến cùng để đá sân nhà dù phải chơi trên sân không có khán giả. Ít ra khi đó, họ sẽ có lợi thế quen sân bãi.

Vì sao trở lại sớm?
Trong các giải đấu hàng đầu châu Âu, Bundesliga là nơi tiên phong trong việc tổ chức trở lại các trận bóng. Hiệu ứng đem lại vượt quá mong đợi của họ vì VĐQG Đức nghiễm nhiên trở thành giải đấu duy nhất công chúng có thể xem. Số người theo dõi đồng nghĩa với lợi nhuận được tiếp tục duy trì nên Premier League không muốn người Đức hưởng hết miếng bánh béo bở này. Các CLB lại càng không muốn nghỉ thi đấu lâu hơn vì họ vẫn phải trả lương cho cầu thủ mà không có thêm nguồn thu nào.

Sức tàn phá của Covid-19 lên Premier League và các CLB thuộc giải hạng dưới lớn hơn rất nhiều so với dự kiến. Một chuyên gia bóng đá Anh ước tính sẽ có quá nửa đội bóng chuyên nghiệp tại quốc gia này phải giải thể nếu không thể trở lại hoạt động bình thường trong 3 tháng tới. Ở thượng tầng, CLB kiếm tiền giỏi nhất giải đấu là M.U vừa công bố sụt giảm doanh thu tới 123 triệu bảng chỉ trong 3 tháng vừa qua.

“Phần lớn cầu thủ Premier League không suy nghĩ bi quan về dịch bệnh như đội trưởng Troy Deeney của Watford”, cựu hậu vê Stephen Warnock của Liverpool nhận định. “Họ sẽ rất vui mừng khi được trở lại tập luyện với giáo án đầy đủ và trở lại thi đấu”. Suy đoán của Warnock hoàn toàn có cơ sở bởi không ít cầu thủ như Moise Kean và Jack Grealish đã lộ thói nhàn cư vi bất thiện trong thời gian cách ly.

Ngày mai Premier League sẽ tiếp tục công bố thêm các kết quả xét nghiệm Covid-19 đợt 2 của các cầu thủ và thành viên BHL. Bất kể có thêm bao nhiêu cầu thủ được chẩn đoán dương tính và phải tự cách ly, giải đấu vẫn sẽ được bật đèn xanh trở lại càng nhanh càng tốt. Nếu không, đây có thể là dấu chấm hết của một mùa giải không trọn vẹn.

Cảnh sát Anh “rảnh việc” Covid-19

Bên cạnh việc duy trì quyết định tổ chức các trận đấu trên sân không khán giả, BTC Premier League còn yêu cầu các CLB không được phép để CĐV tụ tập thành các nhóm cổ vũ lớn bên ngoài sân. Việc này giúp cảnh sát Anh có thêm thời gian nghỉ ngơi. Trước đó, trung bình mỗi trận có tới 90 cảnh sát được huy động làm việc trong một trận đấu tại Premier League. 

- BTC giải đấu đang bị 2 đơn vị truyền hình Sky và BT đòi bồi thường 350 triệu bảng. Sky cho biết đây là yêu cầu hợp lý vì họ đã phải bồi thường cho các khách hàng sử dụng truyền hình trả tiền nhưng không được xem bóng đá trong 2 tháng qua.

XEM THÊM

Dean Henderson, từ nỗi thất vọng tới người xuất sắc nhất

Man United có hối tiếc nếu Pochettino về với người khác?  

Gary Neville, xứng danh tượng đài?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x