Trong trận derby Merseyside tại vòng 5 Premier League 2020/21 diễn ra vào ngày 17/10, Van Dijk đã gặp chấn thương sau khi va chạm với thủ thành Jordan Pickford của Everton. Theo dự đoán, tổn thương dây chằng đầu gối có thể khiến anh nghỉ tới hết mùa.
HLV Juergen Klopp đương nhiên vô cùng đau đớn khi không thể sử dụng trung vệ số 1 trong mùa giải mà ông đặt mục tiêu vô địch cả Champions League lẫn Premier League. Tuy nhiên thật khó tin khi tính tới lúc này, hàng thủ của Liverpool lại thi đấu tốt hơn trong tình cảnh thiếu vắng Van Dijk.
Tính trên mọi đấu trường, Van Dijk đã ra sân 8 trận từ đầu mùa 2020/21 và Liverpool để thủng lưới tới 16 bàn. Trung bình, họ để thua đúng 2 bàn mỗi trận. Trong số này, có những trận đấu chứng kiến mưa bàn thua như trận thua 2-7 trước Aston Villa hay trận thắng 4-3 trước Leeds United.
Sau khi Van Dijk chấn thương, Liverpool đã liên tục gặp khủng hoảng nơi hàng thủ khi các trung vệ khác cũng lần lượt vắng mặt như Joe Gomez hay Joel Matip.
Thậm chí, tiền vệ Fabinho được chuyển về đá trung vệ cũng dính chấn thương gân khoeo hồi cuối tháng 10. Vì lý do này, cầu thủ trẻ Rhys Williams đã có 5 lần ra sân ở Champions League trong khi Nathaniel Phillips cũng có 2 lần ra sân ở Premier League.
Bất chấp việc thiếu vắng một hàng thủ ổn định, Liverpool vẫn chỉ để thủng lưới 6 lần trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, tức trung bình 0,55 bàn thua mỗi trận. Một hiệu suất đáng ngạc nhiên so với khi Van Dijk còn thi đấu.
Thêm vào đó, Liverpool cũng đã giữ sạch lưới ở 6 trong số 11 trận đấu này. Và cũng không khỏi ngạc nhiên khi họ chỉ có thể giữ sạch lưới 2 trong 8 trận mà Van Dijk ra sân trước đó.
Nhưng không chỉ hàng thủ chơi tốt, Liverpool còn thăng hoa hơn ở hàng công. Tổng cộng, nhà ĐLVĐ Premier League thắng 8/11 trận (tỷ lệ thắng 73%), hòa 2 và chỉ thua đúng 1 lần. Đó là thất bại tại Champions League trên sân nhà trước Atalanta. Khi Van Dijk còn ra sân, Liverpool chỉ thắng được 50% số trận của họ, tức thắng 4, hòa 3 và thua 1 trong 8 trận.
Lý do chính giúp cho Liverpool có được thành tích đáng nể này là do sự hợp tác rất tốt của bộ đội Matip và Fabinho. 2 người này đã ra sân 4 trận đấu cùng nhau trong vai trò cặp trung vệ và không để thủng lưới 1 bàn nào.
Trong mùa giải 2018/19, Matip và Fabinho đã khiến hàng công của Bayern Munich tắt điện trong trận hòa 0-0 ở vòng 1/8 Champions League. Đó là trận đấu mà Van Dijk không thể ra sân do án treo giò.
Van Dijk rõ ràng là trung vệ thuộc dạng xuất sắc nhất thế giới hiện tại và bất kỳ đội bóng nào cũng muốn có anh đá chính trong mọi trận đấu. Tuy nhiên, không phải lúc nào cầu thủ người Hà Lan cũng sung mãn và Klopp đang có trong tay những phương án dự phòng đủ tốt để không bị sa lầy khi vắng anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn