'Thương hiệu Đức' đang lèo lái Premier League

KINH THI
12:03 ngày 08-12-2021
Đấy là một sự tất yếu. Đáng lẽ báo chí Anh phải hỏi ngược: sao đến bây giờ, họ mới bắt đầu múa bút để ca ngợi lực lượng HLV người Đức, hoặc các đội mạnh ở Premier League mới cảm nhận được cái “thời” của HLV Đức trong làng bóng đỉnh cao?
'Thương hiệu Đức' đang lèo lái Premier League

Chiến thắng sau một buổi tập không thật sự nói lên tài năng hoặc ảnh hưởng của tân HLV. Thông thường, có khi người ta còn bảo MU “chỉ” thắng 1-0 trước Crystal Palace là chưa đủ. Vậy mà bây giờ, tờ Guardian lại còn chơi chữ, Germanification, để nói về một cuộc đoàn tụ của HLV người Đức ở Premier League. Độc giả phải đến nước bội thực với món Gegen-pressing, đã xuất hiện tràn ngập từ khi HLV Ralf Rangnick còn chưa ký hợp đồng, chưa xin được giấy phép hành nghề, chứ khoan nói chuyện dẫn dắt M.U. Rồi khi Rangnick ra mắt với chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Crystal Palace, thì ôi thôi…

Bóng đá Anh xưa nay luôn là như vậy, với tính giải trí cao nhất thế giới. Luôn ầm ĩ hàng giờ chứ đâu phải là hàng ngày hay hàng tuần. Nhưng hãy bỏ qua nhu cầu múa bút của báo giới, để nhìn vào thực tế hiển nhiên: thành công của “thương hiệu Đức” trong làng bóng đỉnh cao những năm gần đây. Người ta đã phải choáng ngợp trước sự vươn lên mạnh mẽ, từ số lượng đến chất lượng, của lực lượng huấn luyện viên Đức, nhiều năm nay rồi. Họ đã trở thành “làn sóng mới” xuất sắc nhất với những phương pháp huấn luyện ưu việt, những triết lý đặc sắc, và cả phương pháp đào tạo HLV tân tiến - khi bóng đá Anh trước sau vẫn chỉ nhai đi nhai lại những cụm từ rỗng tuếch như “ADN MU của Solskjaer” hoặc “ADN Chelsea của Frank Lampard”.

Klopp, Rangnick và Tuchel (từ trái qua) là những HLV người Đức nổi bật đang làm việc tại Premier League

Khi MU rước Ralf Rangnick về huấn luyện thì ông này thật ra đã… bỏ nghề rồi. Phải nhắc như thế để thấy: trên nguyên tắc, Rangnick làm sao mà “danh giá” bằng các HLV đang ở đỉnh cao của nghề như Thomas Tuchel (Chelsea) hay Juergen Klopp (Liverpool) được. Dù sao đi nữa, câu chuyện ở đây là các các “thầy” người Đức huấn luyện bởi những quan điểm, triết lý bóng đá đặc sệt phẩm chất khoa học của họ. Phải huấn luyện bằng logic. Huấn luyện bằng đầu, chứ không phải bằng chân. Có ai biết Tuchel, Klopp, Rangnick… chơi bóng như thế nào!? Dù muốn hay không, cũng đã đến lúc để giới bóng đá Anh phải thừa nhận điều quan trọng này. Mặt khác, khi nói Rangnick đã bỏ nghề và trên lý thuyết không sánh bằng Tuchel hoặc Klopp, thì đấy cũng lại là một vấn đề. Người Đức chẳng buồn đoái hoài Rangnick nữa trong khi dân Anh tung hô HLV này - như thế càng thấy “nhãn hiệu HLV Đức” mạnh đến mức nào.

Rangnick từng gắn bó với Schalke, nơi ông có danh hiệu vô địch duy nhất (Cúp Quốc gia Đức). Cũng ở Schalke cách đây vài năm, cũng là vài năm sau khi chia tay Rangnick, có HLV Domenico Tedesco nổi lên ở tuổi… 32. Đấy là HLV đầu tiên ở Bundesliga được trao danh hiệu “man of the match” (thay vì cầu thủ). Schalke khi ấy gỡ hòa 4-4, sau khi bị Dortmund dẫn 4-0 trong hiệp 1. Bóng đá Đức còn có Julian Nagelsmann, vang danh từ độ tuổi còn trẻ hơn cả cầu thủ trong đội. Còn rất nhiều HLV Đức nổi tiếng nữa.

Trong 10 mùa bóng gần nhất, có 8 HLV vô địch Champions League. Một nửa trong số này là HLV người Đức. Lạ ở chỗ, ngoài Bundesliga (thật ra chỉ có 2/3 lực lượng HLV là người Đức) thì Premier League là giải đấu duy nhất trong số 5 giải VĐQG lớn ở châu Âu hiện có HLV người Đức. Thuê “thầy” Đức thật ra không dễ? Premier League quá nổi tiếng về sức mạnh tài chính nên họ mới quy tụ được Tuchel, Klopp, Rangnick? Cũng vì vậy, “Germanification” ở Premier League sẽ bùng lên nữa, nếu Rangnick thật sự thành công ở MU?

Không phải người Anh… là được
Premier League hiện chỉ có 5 HLV bản xứ (người Anh - không tính Scotland, Wales, Bắc Ireland). 3 người trong số họ đang nằm trong nhóm rớt hạng cùng đội bóng của mình (Dean Smith với Norwich, Eddie Howe với Newcastle, Sean Dyche với Burnley). Hai người còn lại đang đứng giữa bảng (Steven Gerrard với Aston Villa, Graham Potter với Brighton). Muốn thành công ở Premier League, thì điều kiện quan trọng đầu tiên là không dùng HLV người Anh.

3 - 3 HLV người Đức khác nhau đã liên tiếp đoạt chức vô địch Champions League trong 3 mùa bóng gần đây. Đó là Thomas Tuchel (với Chelsea, năm 2021), Hansi Flick (Bayern, 2020; khi Tuchel vào chung kết với PSG) và Juergen Klopp (Liverpool, 2019).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Phân tích trận đầu tiên của Rangnick tại MU Phân tích trận đầu tiên của Rangnick tại MU

    HLV Ralf Rangnick đã có khởi đầu suôn sẻ tại MU với chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Crystal Palace. Dưới đây là một vài phân tích sâu về sự thay đổi của Quỷ đỏ dưới bàn tay chiến lược gia người Đức.

  • Kovacic dương tính với COVID-19 Vừa khỏi chấn thương, Kovacic lại dính Covid-19

    HLV Thomas Tuchel của Chelsea tiết lộ, học trò ông là tiền vệ Mateo Kovacic đã bị cách ly do phát hiện dương tính với COVID-19. Đây quả là điều đáng buồn bởi Kovacic mới trở lại tập luyện sau giai đoạn dưỡng thương.

  • Telles - Dalot & cơn đau đầu của Rangnick Telles - Dalot & cơn đau đầu của Rangnick

    Chứng kiến cách 2 hậu vệ cánh Alex Telles và Diogo Dalot thi đấu trong chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace mới đây, nhiều fan Man United vừa mừng, vừa lo.

  • Man City lo ngay ngáy với chấn thương tái phát của Foden Man City lo ngay ngáy với chấn thương tái phát của Foden

    Tiền vệ trẻ Phil Foden buộc phải rời sân sau giờ nghỉ ở thất bại 1-2 của Man City trước RB Leipzig tại lượt cuối vòng bảng Champions League, diễn ra rạng sáng 8/12.

  • Rangnick tin cực vui  ở trận thứ 2 dẫn dắt Man United Rangnick nhận tin cực vui ở trận thứ 2 dẫn dắt Man United

    HLV tạm quyền Ralf Rangnick có thể sẽ sớm có thêm các phương án lựa chọn về nhân sự sau những dấu hiệu tích cực trong buổi tập mới nhất ở trung tâm Carrington của Man United.

  • Gerhard Struber nói không với Rangnick và Man United Gerhard Struber từ chối làm trợ lý cho Rangnick ở Man United

    HLV Gerhard Struber của New York Red Bulls đã từ chối cơ hội để trở thành trợ lý Ralf Rangnick tại Man United.

  • West Ham mất thêm một trung vệ dài hạn West Ham mất Zouma dài hạn

    Bản hợp đồng bom tấn của West Ham hồi mùa Hè vừa qua, trung vệ Kurt Zouma sẽ phải ngồi ngoài khoảng 3 tháng sau khi dính chấn thương gân khoeo nghiêm trọng trong chiến thắng 3-2 trước Chelsea cuối tuần trước.

  • Tottenham thành ổ dịch Covid-19, các trận đấu có thể bị hủy Tottenham thành ổ dịch Covid-19, các trận đấu có thể bị hủy

    Tottenham có thể yêu cầu hoãn trận đấu của họ với Brighton vào cuối tuần sau khi bị bùng phát Covid-19 tại câu lạc bộ, đồng thời đang khiến kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu tại Europa Conference League vào tối thứ Năm với Rennes trở nên hỗn loạn.

  • 'De Gea là thủ môn xuất sắc nhất thế giới' 'De Gea là thủ môn xuất sắc nhất thế giới'

    Trung vệ Victor Lindelof tin rằng người đồng đội của mình tại Manchester United, David De Gea đang cho thấy anh là một thủ môn đẳng cấp thế giới.

  • Chelsea đang bay cao hay đi trên dây cùng HLV Tuchel? Chelsea đang bay cao hay đi trên dây cùng HLV Tuchel?

    Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, Chelsea đang bay cao khi có được vị trí thứ 3 trên BXH Premier League 2021. Tuy Chelsea giờ chỉ xếp sau Man City và Liverpool với khoảng cách không xa, nhưng đang có những dấu hiệu đáng để những ai yêu mến The Blues phải lo ngại.

  • 'Wan-Bissaka và Shaw sẽ gặp khó với HLV Rangnick' 'Wan-Bissaka và Shaw sẽ gặp khó với HLV Rangnick'

    Man United mới đây đã đánh bại Crystal Palace với tỷ số 1-0 để có thắng lợi đầu tay dưới thời HLV tạm quyền Ralf Rangnick. Theo cựu trung vệ MU là Rio Ferdinand, thắng lợi này không đồng nghĩa với việc các hậu vệ biên như Aaron Wan-Bissaka và Luke Shaw sẽ được thoải mái sau khi Quỷ đỏ thay tướng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x