Tiền đạo Eddie Nketiah: 'Rời Arsenal là điều không thể'

Minh Nam
09:56 ngày 25-06-2022
Nketiah vừa gia hạn hợp đồng với Arsenal thêm 5 năm, tới tận năm 2027. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, tiền đạo này thừa nhận việc chia tay là Arsenal là điều không thể, cũng như rất vinh dự khi được khoác áo số 14, số áo cũ của huyền thoại Thierry Henry.
Tiền đạo Eddie Nketiah: 'Rời Arsenal là điều không thể'

Eddie Nketiah từng bị cho là sẽ rời Emirates trong mùa Hè này, khi hợp đồng của anh hết hạn. Newcastle sẵn sàng dành mức lương cao để lôi kéo ngôi sao trẻ của Arsenal. Tuy nhiên, sau tất cả, tiền đạo sinh năm 1999 này đã quyết định ở lại và gia hạn hợp đồng với Pháo thủ đến tận năm 2027. Mức lương mới của Nketiah cũng được tăng lên thành 120.000 bảng/tuần. Sau khi giữ chân được Nketiah, Arsenal cũng quyết định trao cho cầu thủ này áo số 14, số áo cũ của huyền thoại đội bóng Thierry Henry. Như vậy, từ mùa giải mới thì Nketiah sẽ ra sân với số áo 14 sau lưng, thay cho số 30 như mùa trước.

Nketiah trong bài trả lời phỏng vấn mới đây đã tâm sự đây là số áo mang rất nhiều ý nghĩa với mình. “Đây là con số quan trọng. Nó có rất nhiều ý nghĩa với tôi. Tôi gia nhập Arsenal năm 14 tuổi. Tôi đã mặc áo số 14 khi đá cho Leeds theo hợp đồng cho mượn. Tôi thậm chí sống với số 14 ở một thời điểm. Khi cơ hội sở hữu số áo này đến, thật khó để nói không. Tôi hiểu đây là số áo đầy ý nghĩa với đội bóng và CĐV”, Nketiah tiết lộ.

“Tôi đã lớn lên với những ký ức về Henry với áo số 14. Nhưng tôi sẽ cố gắng là phiên bản tốt nhất của mình. Tôi sẽ cố gắng tạo ra ký ức của riêng mình với số áo này. Dĩ nhiên, sẽ luôn có những sức ép bất kể bạn mặc áo số 30 hay 14, bởi bạn đang thi đấu cho Arsenal”, Nketiah nói tiếp.

Thực tế, sau thời Henry thì đã có 2 cầu thủ Arsenal được vinh dự trao áo số 14. Nhưng cả 2 đều là những người không thành công. Theo Walcott là trường hợp đầu tiên khi cả sự nghiệp anh ở Arsenal gắn liền với những chấn thương liên miên. Sau đó, đến lượt Pierre-Emerick Aubameyang là người được mặc áo số 14. Tiền đạo người Gabon sau 2 năm đầu chơi rất hay ở Emirates. Nhưng tới mùa giải 2020/21, sau khi gia hạn hợp đồng, Aubameyang đã sa sút phong độ và bị bán sang Barcelona. Nketiah liệu có thành công hơn Walcott và Aubameyang với áo số 14?

Nketiah (bìa phải) ăn mừng trong màu áo Arsenal

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn, tiền đạo 23 tuổi này thừa nhận việc rời Arsenal là điều không thể bởi anh dành tình cảm rất lớn cho đội bóng này. “Mọi người đều biết tôi yêu Arsenal như nào. Tôi đã trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB này. HLV luôn ủng hộ và thúc đẩy tôi tới quyết định ở lại. Việc được ra sân trong nhiều trận đấu đã giúp ích tôi rất nhiều. Một điều được đảm bảo là tôi sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn ở mùa giải tới. Việc rời Arsenal là điều không thể. Chẳng có cảm giác gì tuyệt vời hơn là ra sân và tỏa sáng cho CLB mà bạn cổ vũ và yêu mến”, Nketiah cho biết. 

Mùa giải trước, Nketiah đã tiến bộ vượt bậc. Ở 2/3 đầu của mùa giải, anh không được ra sân nhiều. Tuy nhiên tới giai đoạn nước rút, khi Aubameyang đã ra đi, Alexandre Lacazette dính chấn thương, cơ hội đá chính đã đến với Nketiah và anh đã tận dụng rất tốt. Bằng chứng là 8 vòng cuối cùng ở Premier League 2021/22, Nketiah luôn là cái tên được Mikel Arteta lựa chọn đá chính trên hàng công và anh đã đáp lại niềm tin của Arteta bằng 5 bàn thắng, trong đó có cú đúp vào lưới Chelsea hôm 20/4.

Điểm mạnh của Nketiah là tốc độ, cũng như khả năng dứt điểm bằng cái lòng trong chân phải cực ngọt. Đây là kỹ năng giúp Nketiah được so sánh với Henry. Nketiah đã bước sang một chương mới trong sự nghiệp, nơi anh bắt đầu được tôn trọng và kỳ vọng nhiều hơn. Cùng chờ xem anh sẽ thể hiện như nào trong mùa giải mới?

Hồ sơ cực tốt ở đội trẻ Anh
Nketiah chưa từng được gọi vào ĐT Anh, nhưng anh đã có thành tích khá ấn tượng ở cấp độ trẻ. Trong 17 lần phục vụ U20 và U21 Anh, chân sút sinh năm 1999 này đã ghi cả thảy tới 16 bàn thắng, 3 lần thực hiện các đường chuyền thành bàn. Đây là con số khá ấn tượng, báo hiệu tương lai có thể cạnh tranh vị trí với tiền đạo Tammy Abraham trên hàng công của Tam Sư. 

5. Mùa trước, Nketiah đã ghi được 5 bàn ở Premier League, bằng với tổng số bàn ở giải đấu này anh ghi trong cả sự nghiệp trước đó cộng lại. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x