Tiếp vụ Man City có thể bị UEFA cấm dự cúp châu Âu: Man City sẽ thắng UEFA

Kinh Thi Kinh Thi
08:50 ngày 28-05-2019
Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak khẳng định: Man City sẽ thắng trong cuộc chiến với UEFA. Thật ra thì chẳng có “cuộc chiến” nào. Muốn điều tra hay cấm đoán bất cứ điều gì, bản thân UEFA cũng phải lắng nghe phán quyết sau cùng của CAS. Mà xưa nay, thường chỉ thấy UEFA... bị xử thua tại CAS!
Tiếp vụ Man City có thể bị UEFA cấm dự cúp châu Âu: Man City sẽ thắng UEFA
Như mọi người đã biết, nhà vô địch Premier League, Man City đang đối mặt với hình phạt bị cấm tham dự các cúp châu Âu trong mùa bóng 2020/21. Đây mới chỉ là một khả năng, xuất phát từ việc UEFA đang tiếp tục điều tra xem Man City vi phạm những gì trong luật công bằng tài chính (FFP) của UEFA. Xin được lưu ý: ngay cả trong trường hợp UEFA chính thức ban bố lệnh cấm, Man City vẫn có quyền khiếu nại ở Tòa án Trọng tài thể thao thế giới (CAS), và UEFA chắc chắn sẽ phải chấp nhận phán quyết cuối cùng của CAS, xem lệnh cấm của họ có hợp lệ hay không.

Sự thật đơn giản chỉ là như vậy. Còn chuyện “chiến tranh” hay tình trạng Man City “trên bờ vực” v.v... đều chỉ là cách diễn đạt tùy ý của báo giới.

Theo tờ Daily Mail, chủ tịch Khaldoon Al Mubarak của Man City hứa sẽ quyết thắng trong cuộc chiến với UEFA. Nhưng rồi, chính Al Mubarak lại... tự mâu thuẫn, khi rút cuộc thì từ những gì ông nói, chẳng ai thấy có cuộc chiến nào trong câu chuyện này. Không những vậy, Al Mubarak còn tỏ ra vui vẻ hợp tác và không mấy quan tâm đến kết quả điều tra. Ông nói: “Tôi có khó chịu hay không (trước nguồn tin Man City có thể bị cấm tham dự các cúp châu Âu)? Không hề. Tôi luôn tôn trọng khi các cơ quan phụ trách luật lệ làm việc của họ. Họ luôn có quyền hỏi, và chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời, một cách chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn trả lời rất rõ ràng. Tôi luôn tin chắc rằng nếu sự việc diễn tiến trên cơ sở sự thật, chúng tôi sẽ thắng. Sự thật luôn là sự thật”.

Còn nếu câu chuyện (khả năng Man City bị cấm) không diễn ra theo sự thật, mà theo những điều gì khác, thì “đấy lại là chuyện khác” - Al Mubarak bình luận.

Chủ tịch Al Mubarak (trái) khẳng định sẽ chiến đấu để bảo vệ Man City
Chủ tịch Al Mubarak (trái) khẳng định sẽ chiến đấu để bảo vệ Man City

Có một điều cơ bản, tất nhiên Al Mubarak nói đúng, mà ít thấy báo chí nhắc đến. Đây đâu phải là lần đầu tiên UEFA “dòm ngó” Man City. Các tỷ phú Ả-rập đã rót tiền vào Man xanh hơn chục năm nay, và nếu cần phải cấm vận ở đấu trường châu Âu vì những vi phạm tài chính, thì Man City đã bị cấm từ lâu rồi. Al Mubarak nói: “Chúng tôi đã làm việc với UEFA nhiều lần rồi”. Mà cũng chẳng riêng gì Man City. Không “điều tra” hết đội này đến đội khác, thì có khác gì UEFA thừa nhận cái luật FFP của họ là thừa thãi!

Tiện thể, Al Mubarak còn đả kích Javier Tebas - chủ tịch La Liga, người vừa phát biểu cách đây vài ngày rằng các đội bóng như Man City và PSG  đang... làm hỏng bóng đá châu Âu. Nếu như “vụ FFP” là chuyện luật lệ thuần túy, và đáng theo dõi, thì câu chuyện giữa Tebas và Al Mubarak thật sự... vô bổ, vì đây là “cãi vã” thuần túy. Tebas đặt ra vấn đề: các đội bóng như PSG và Man City được hậu thuẫn bởi tiền của... chính quyền. Đấy là “tiền dầu mỏ”. Những đồng tiền ấy làm cho thị trường chuyển nhượng trong làng bóng châu Âu mất cân bằng. Còn Al Mubarak bảo đấy chẳng qua là thái độ ganh tị và mang màu sắc... phân biệt chủng tộc.

UEFA mà thắng mới lạ
Cách đây 2 tháng, UEFA bị xử thua trong một vụ tranh cãi với PSG tại CAS. Trong vụ ấy, UEFA đuối lý khi muốn điều tra sổ sách tài chính của PSG. Chỉ một tháng trước đó, UEFA bị CAS xử thua trước Galatasaray, trong một vụ kiện tương tự. Trước khi mùa bóng khai diễn, UEFA cấm AC Milan tham dự các cúp châu Âu vì vi phạm FFP. Milan cũng thắng tại CAS và UEFA buộc phải rút lại quyết định.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Soi kèo ngày 28/5: Tài trận Vitesse - Utrecht và Graafschap - Sparta Rotterdam Soi kèo ngày 28/5: Tài trận Vitesse - Utrecht và Graafschap - Sparta Rotterdam

    Lúc 01h45 rạng sáng mai sẽ diễn ra 2 trận lượt về vòng play-off ở Hà Lan, Vitesse - Utrecht (tranh vé dự Europa League) và De Graafschap - Sparta Rotterdam (vé dự giải VĐQG Hà Lan). Cả 2 trận đấu trên đều hứa hẹn có mưa gôn.

  • Không phải Ngoại hạng Anh, Ramos nộp đơn rời Real để tới Trung Quốc Không phải Ngoại hạng Anh, Ramos nộp đơn rời Real để tới Trung Quốc

    Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội trưởng Sergio Ramos được cho là đã xin phép Chủ tịch Florentino Perez để anh tự do rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

  • Aston Villa 2-1 Derby County: Villa trở lại Ngoại hạng Anh sau 3 năm Aston Villa 2-1 Derby County: Villa trở lại Ngoại hạng Anh sau 3 năm

    Thắng lợi thuyết phục 2-1 trước Derby County ở trận chung kết play-off thăng hạng đã giúp Aston Villa đoạt tấm vé cuối cùng lên chơi tại Ngoại hạng Anh 2019/20, sau Norwich City và Sheffield United.

  • 'Nếu mất Hazard, Chelsea nên học Liverpool cách sống không Coutinho' 'Nếu mất Hazard, Chelsea nên học Liverpool cách sống không Coutinho'

    Huyền thoại của Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbaink cho rằng BLĐ đội bóng cũ nên học cách làm của Liverpool khi bán Philippe Coutinho trong trường hợp để ngôi sao sáng nhất Eden Hazard ra đi.

  • Liverpool nguy cơ mất trắng Milner vào tay PSG Liverpool nguy cơ mất trắng Milner vào tay PSG

    BLĐ Paris Saint Germain vừa bất ngờ bày tỏ mong muốn được sở hữu tiền vệ James Milner của Liverpool. Do Milner sắp hết hợp đồng với Liverpool nên "Lữ đoàn đỏ" có nguy cơ mất trắng cầu thủ của mình vào tay đại diện thủ đô nước Pháp.

  • Man City: Thêm Tielemans để bớt nhớ David Silva Man City: Thêm Tielemans để bớt nhớ David Silva

    Báo chí Anh tin rằng, nếu David Silva quyết định rời sân Etihad trong mùa Hè năm nay thật, thì ngoài những giải pháp hiện có, Man City có thể tìm phương án thay thế từ bên ngoài. Và mục tiêu số một của họ là tiền vệ người Bỉ có tên Youri Tielemans.

  • Thanh niên nghiêm túc như Milner Thanh niên nghiêm túc như Milner

    James Milner vừa tiết lộ anh từng bị Lionel Messi gọi là “con lừa”, bằng tiếng Tây Ban Nha ở trận lượt đi bán kết Champions League mùa này. Việc Milner hiểu được câu nói đểu của Messi mà không xảy ra ẩu đả càng cho thấy chất “thanh niên nghiêm túc” của ngôi sao Liverpool này.

  • Giật lấy De Ligt đi, Quỷ đỏ Giật lấy De Ligt đi, Quỷ đỏ

    Có thông tin M.U vừa gửi tới Ajax lời đề nghị trị giá 70 triệu bảng dành cho trung vệ trẻ Matthijs de Ligt. Nếu thông tin ấy có thể tin cậy được, thì chúc mừng các CĐV của Quỷ đỏ!

  • Solskjaer gửi tối hậu thư cho học trò M.U: Solskjaer gửi tối hậu thư cho học trò

    Các ngôi sao của M.U đang đi nghỉ Hè. Tuy nhiên, họ vừa phải nhận lời cảnh báo từ HLV Ole Gunnar Solskjaer, khi bất kỳ ai không đảm bảo yêu cầu về thể lực trong ngày hội quân đều sẽ bị thải loại.

  • David Silva sang Qatar chơi bóng? David Silva sang Qatar chơi bóng?

    Tiền vệ người Tây Ban Nha có thể đã chơi trận cuối cùng trong màu áo Man City. David Silva vừa nhận được lời đề nghị hậu hĩnh từ Qatar và anh đang cân nhắc chia tay Man xanh sau 9 năm gắn bó. Nếu David Silva ra đi, sân Etihad sẽ phải chia tay thêm một huyền thoại nữa...

  • 'De Ligt hoàn toàn phù hợp với Man United' 'De Ligt hoàn toàn phù hợp với Man United'

    Trung vệ huyền thoại của Man United, Jaap Stam cho rằng hậu bối Matthijs De Ligt là cầu thủ hoàn toàn phù hợp với Quỷ đỏ thành Manchester.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x