Toàn cảnh Premier League trong thập kỷ qua: Man City vô đối, M.U xuống cấp và Liverpool trỗi dậy

Trung Nghĩa
12:06 ngày 31-12-2019
Thập kỷ 2010-2019 đã kết thúc với sự thống trị của Man City tại Premier League. Họ chính là đội bóng giành nhiều chức vô địch nhất, giành được tổng điểm nhiều nhất cũng như có nhiều cá nhân được vinh danh nhất.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Khi bước vào thập kỷ 2010-2019, Man United là nhà vô địch Premier League, Portsmouth đang ở đỉnh cao, Frank Lampard là cầu thủ của Chelsea và phí chuyển nhượng kỷ lục mà một câu lạc bộ Anh phải trả là 32,5 triệu bảng.

Tới cuối thập kỷ, chiếc cúp vô địch giải Ngoại hạng Anh vẫn do một đội bóng của thành Manchester nắm giữ, nhưng không phải nửa đỏ mà là nửa xanh. Portsmouth trôi xuống tận League One (giải hạng 3 của Anh) sau 3 lần xuống hạng và thăng hạng.

Lampard giờ đang là HLV của Chelsea. Trong khi đó, Man United biến Paul Pogba trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League với 89 triệu bảng.

Tổng cộng có 3.774 trận đấu đã diễn ra, 10.323 bàn thắng được ghi và hơn 10 tỷ bảng được các câu lạc bộ hàng đầu chi cho chuyển nhượng.

Dưới đây là những điểm nhấn của Premier League trong 10 năm qua của trang BBC.

#1
Man City vươn lên thống trị

Man City bước vào thập kỷ với danh hiệu vô địch giải đấu hàng đầu nước Anh gần nhất là năm 1968 và danh hiệu lớn gần nhất là năm 1970. Nhưng sau khi được tiếp quản bởi tập đoàn Abu Dhabi United năm 2008, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt.

Man xanh đã có chức vô địch FA Cup trong mùa giải đầu tiên của thập kỷ 2010 và sau đó là 4 chức vô địch Premier League, thêm 1 FA Cup cùng 4 League Cup.

Sự thống trị của Man City thể hiện rõ ràng trong bảng xếp hạng tổng quan của Premier League. Họ là đội bóng duy nhất kiếm được nhiều hơn 2 điểm mỗi trận và có tỷ lệ thắng lên tới 65,87%. Hiệu số bàn thắng bại của Man xanh là +500, ghi được 838 bàn thắng, nhiều hơn đối thủ gần nhất là Chelsea tới 127 bàn.

Đội bóng giàu thành tích thứ 2 sau Man City chính là Chelsea với 3 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup và 1 League Cup.

Đội bóng thống trị giải Ngoại hạng Anh ở thập kỷ trước là Man United có thêm 2 danh hiệu vô địch nữa trước khi thụt lùi bởi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Trong khi đó, Leicester là CLB gây bất ngờ nhất với chức vô địch mùa 2015/16. Bầy Cáo là một trong 4 đội ngoài nhóm các ông lớn Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City và Man United giành được 1 chức vô địch quốc nội trong thập niên 2010. 

3 đội còn lại là Wigan (VĐ FA Cup 2012/13), Birmingham (VĐ League Cup 2010/11) và Swansea (VĐ League Cup 2012/13). Đáng tiếc là tất cả các đội này đều đã bị xuống hạng.

#2
Big Four thành Big Six

Trong thập kỷ đầu của thiên niên kỷ mới, giải Ngoại hạng Anh hình thành khái niệm Big Four với Arsenal, Chelsea, Liverpool và Man United. Nhưng sang thập kỷ sau, nó đã trở thành Big Six với 2 ông lớn mới gia nhập là Man City và Tottenham.

Sự khác biệt của 6 đội này với phần còn lại thể hiện rõ qua số điểm trung bình kiếm được mỗi trận và hiệu số bàn thắng bại của họ vượt trội hoàn toàn.

Nhóm Big Six tại Ngoại hạng Anh

Thực tế, chỉ có 1 CLB có thể lên ngôi vô địch và cũng chỉ có 4 suất dự Champions League cùng 2 suất dự Europa League. Trong 1 thập kỷ qua, hầu hết các mùa, 6 vị trí đầu tiên trên BXH đều thuộc về nhóm này.

Không chỉ lấn át về thành tích sân cỏ, Big Six còn nắm giữ sức mạnh và ảnh hưởng tài chính đáng kể. Những câu lạc bộ này cho rằng họ nên được hưởng một phần doanh thu lớn hơn do tầm vóc của mình trên toàn cầu. Trong báo cáo năm 2019 của Deloitte, tất cả Big Six đều nằm trong top 10 câu lạc bộ giàu nhất thế giới.

#3
Pep là HLV số 1

Với việc Man City là đội bóng thành công nhất thập kỷ, không có gì lạ khi Pep Guardiola đứng đầu bảng xếp hạng các HLV xuất sắc nhất. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã giành 20 danh hiệu lớn trong sự nghiệp, bao gồm 5 chiếc cúp tại Anh. 

Pep đạt tỷ lệ thắng lên tới 74,62% và số điểm trung bình mỗi trận là 2,374. Rất ít HLV có thể đạt tỷ lệ thắng gần với Pep. Người gần nhất là Alex Ferguson với 69,7% và trung bình 2,273 điểm mỗi trận.

Juergen Klopp đứng thứ 4 trong danh sách nhưng nhiều khả năng ông sẽ sớm vươn lên các thứ hạng cao hơn. Hiện HLV của Liverpool chỉ kém người xếp thứ 3 là Antonio Conte đúng 0,002 điểm mỗi trận.

Arsene Wenger là HLV có nhiều trận tại Premier League nhất thập kỷ qua (323 trận với Arsenal) và cũng là người giành được nhiều điểm nhất (608 điểm). Nhưng trung bình điểm mỗi trận của ông chỉ đứng thứ 8, kém nhiều tên tuổi như Roberto Mancini, Carlo Ancelotti và Jose Mourinho.

Trong danh sách những HLV kiếm được trung bình ít điểm nhất có nhiều người khá nổi tiếng như Pepe Mel (15 điểm sau 17 trận với West Brom), Remi Garde (12 điểm sau 20 trận với Aston Villa) hay Jan Siewert (5 điểm sau 15 trận với Huddersfield).

Tuy nhiên, người có tỷ lệ thấp nhất phải là Frank de Boer. Vị chiến lược gia người Hà Lan không giành được 1 điểm nào trong 4 trận dẫn dắt Crystal Palace trước khi bị sa thải chóng vánh.

#4
Vinh danh Henderson, Milner và Vardy

Jordan Henderson thường bị chỉ trích trong suốt thập kỷ qua nhưng không ai có thể phủ nhận những đóng góp thầm lặng của anh. Đội trưởng của Liverpool hiện tại là cầu thủ thi đấu nhiều nhất tại Premier League trong thập kỷ qua với 306 trận cho cả Sunderland và Liverpool.

Chỉ kém Henderson đúng 1 trận là người đồng đội James Milner (305 trận cho Aston Villa, Man City và Liverpool). Điều đặc biệt là Milner đã thi đấu ở rất nhiều vị trí trên sân trong 10 năm qua.

Trong top 10 những cầu thủ thi đấu nhiều nhất, không ngạc nhiên khi có tới 4 thủ môn gồm Ben Foster, David de Gea, Petr Cech và Joe Hart. Chỉ 1 người là tiền vệ góp mặt trong danh sách này là cựu binh David Silva của Man City.

Foster là thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất thập kỷ (996 lần), Cech là người có nhiều trận giữ sạch lưới nhất (107/274 lần ra sân) trong khi Silva là người có nhiều pha kiến tạo nhất (89 lần) cũng như tạo ra nhiều cơ hội nhất (768 cơ hội).

Trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, Sergio Aguero của Man City dẫn đầu với 174 bàn. Xếp sau anh là Harry Kane (136), Wayne Rooney (114) và Romelu Lukaku (113). 

Jamie Vardy chỉ đứng thứ 6 trong top các chân sút xuất sắc nhất (97 bàn) nhưng lại là người có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội tốt nhất (23,3%). Những người ghi hơn 50 bàn có hiệu suất gần với Vardy nhất là Javier Hernandez (22,5%) và Diego Costa (20,4%).

#5
Thập kỷ của tiền bạc

Doanh thu từ bản quyền truyền hình của Premier League đã tăng lên đáng kể trong thập kỷ qua. Vì thế lợi nhuận của các CLB cũng tăng lên rất nhiều.

Các hợp đồng phát sóng trong và ngoài nước được thực hiện trong năm 2010 ước tính trị giá khoảng 3,2 tỷ bảng. Trong gói hợp đồng bắt đầu từ tháng 8/2019 và kết thúc vào năm 2022 dự kiến sẽ đạt mốc 9 tỷ bảng.

Với việc thu được những khoản tiền khổng lồ, không có gì lạ khi các câu lạc bộ đã đầu tư rất nhiều vào thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên không phải ai cũng thành công như Virgil Van Dijk mà vẫn có những bản hợp đồng thất bại như Andy Carroll.

Để so sánh, các CLB ở Premier League đã chi 480 triệu bảng tiền chuyển nhượng ở mùa 2009/10 theo dữ liệu được cung cấp bởi Tập đoàn Deloitte. Sau 10 mùa, chỉ riêng TTCN mùa Hè vừa qua đã chi ra hơn 1,4 tỷ bảng.

Vào đầu thập kỷ, Robinho lập kỷ lục chuyển nhượng tại Man City khi chuyển từ Real Madrid sang Man City với giá 32,5 triệu bảng. Tới tháng 1/2011, Chelsea chi ra 50 triệu bảng để mua Fernando Torres từ Liverpool.

Sau đó, Man United 2 lần phá kỷ lục chuyển nhượng tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Đầu tiên là thương vụ mua Angel Di Maria từ Real với giá 59,7 triệu bảng vào mùa Hè 2014. Tiếp theo là vụ mua lại Paul Pogba từ Juventus với giá 89 triệu bảng vào mùa Hè 2016.

Theo công bố tài chính tháng 9/2019, M.U đã đạt doanh thu kỷ lục 627,1 triệu bảng và lợi nhuận lên tới 50 triệu bảng năm vừa qua. Nhưng trái ngược lại, thành tích sân cỏ của họ lại vô cùng bết bát.

Chính vì thế, Quỷ đỏ thành Manchester là đội bóng mạnh tay nhất ở chợ Hè 2019 với 148 triệu bảng cho 3 tân binh gồm Daniel James (18 triệu bảng), Aaron Wan-Bissaka (50 triệu bảng) và Harry Maguire (80 triệu bảng).

#6
Những dự đoán cho thập kỷ tới

Sự thống trị của Big Six dường như sắp đi tới hồi kết. Những mầm mống đã bắt đầu xuất hiện ở những mùa giải trước khi M.U và Arsenal thi đấu phập phù và phải rất vất vả mới có thể giữ chỗ trong Top 6. 

Ngay mùa trước, cuộc đua vô địch đã chỉ còn là chuyện của Liverpool và Man City từ rất sớm trong khi các đội còn lại chỉ là giành nhau suất dự Champions League. Mùa giải này, sự phân hóa lại càng thêm rõ nét. Liverpool bứt tốc mạnh mẽ và bỏ xa phần còn lại với 18 trận thắng và 1 trận hòa. The Kop hiện đã hơn đội xếp thứ 2 là Leicester tới 13 điểm và đội xếp thứ 3 là Man City 14 điểm.

Man City liên tục sẩy chân với 5 trận thua và 2 trận hòa chỉ sau 20 trận. Chelsea, Arsenal, M.U và Tottenham có lẽ cũng chỉ còn mục tiêu đua tranh một suất trong Top 4 để có vé dự Champions League mùa tới.

Liverpool đang dần trở thành thế lực thống trị bóng đá Anh

Thập kỷ tới nhiều khả năng sẽ chứng kiến sự thống trị của Liverpool. Họ đang sở hữu lực lượng đồng đều và quan trọng là còn khá trẻ. Bên cạnh đó, việc HLV Juergen Klopp đồng ý gia hạn hợp đồng tới tận năm 2024 là một sự bảo đảm cho kế hoạch dài hạn của Lữ đoàn đỏ.

Những điều có thể kỳ vọng khác trong thập kỷ tới là các xu hướng chiến thuật mới ra đời, sự vươn lên bất ngờ của một đội bóng nhỏ như Leicester năm 2016 hay những kỷ lục chuyển nhượng và doanh thu mới...

Nói tóm lại, Premier League vẫn sẽ là giải đấu số 1 thế giới về danh tiếng cũng như tiền bạc. Chất lượng chuyên môn của giải đấu cũng đang có xu hướng tăng lên mạnh mẽ khi mùa trước họ thống trị các cúp châu Âu.

XEM THÊM

10 cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ tại Ngoại hạng Anh: Vinh danh Aguero

Top 25 CLB chi tiêu nhiều nhất thập kỷ qua: Man City vô đối

ĐH xuất sắc nhất thập kỷ Premier League: Liverpool đông quân nhất

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Dự đoán kết quả vòng 21 Ngoại hạng Anh: Bị M.U ngáng đường, Arsenal của Arteta lại không thắng Dự đoán kết quả vòng 21 Ngoại hạng Anh: Bị M.U ngáng đường, Arsenal của Arteta lại không thắng

    Các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh đang diễn ra với mật độ dày đặc vào dịp cuối năm. Sau khi vòng 20 kết thúc, chúng ta hãy cùng dự đoán kịch bản có thể diễn ra ở vòng 21.

  • Arsenal: Oezil hồi sinh, nhưng được bao lâu? Arsenal: Oezil hồi sinh, nhưng được bao lâu?

    Lâu rồi, người ta mới thấy Oezil bùng nổ như thế, ít nhất là trong 45 phút đầu trận, khoảng thời gian Arsenal làm chủ thế trận. Anh tung ra 26 đường chuyền và 3 trong số đó dẫn tới các tình huống Pháo thủ có thể làm tung lưới Chelsea.

  • Chelsea thắng ngược Arsenal: Lampard IQ 150 có khác! Chelsea thắng ngược Arsenal: Lampard IQ 150 có khác!

    Chelsea đã đánh rơi hoàn toàn thế trận trong hơn 30 phút đầu. Nhưng chỉ với 1 sự thay đổi của Frank Lampard, The Blues đã dần lấy lại trận địa, rồi ngược dòng hạ Arsenal 2-1.

  • Chiến thắng Sheffield United cho thấy Pep đã… đầu hàng Chiến thắng Sheffield United cho thấy Pep đã… đầu hàng

    Man City đã vô địch Premier League mùa giải trước với chỉ 1 điểm nhiều hơn Liverpool. Vì vậy khoảng cách 14 điểm như hiện tại đủ khiến thầy trò Pep Guardiola nản lòng. Màn trình diễn trước Sheffield United rạng sáng qua cho thấy dấu hiệu rõ ràng về một sự đầu hàng của Man xanh.

  • Không thể cản Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh Không thể cản Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh

    Không cần đợi đến lúc Liverpool giành thắng lợi 1-0 trước Wolves rạng sáng qua, các đối thủ mới thừa nhận sự thống trị của The Kop. Từ trước đó 1 ngày, đối thủ mạnh nhất của họ là Man City đã giương cờ trắng. Giờ thì chẳng còn ai có thể ngăn thầy trò HLV Juergen Klopp thẳng tiến tới chức vô địch.

  • Alisson, người không thích hạ thấp đầu gối Alisson, người không thích hạ thấp đầu gối

    Alisson Becker hiện được xem như thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Người “gác đền” của Liverpool có kỹ thuật cản phá hoàn hảo và độc đáo, ví dụ như nguyên tắc không hạ thấp đầu gối.

  • Jorginho may mắn thoát thẻ đỏ trận gặp Arsenal Jorginho may mắn thoát thẻ đỏ trận gặp Arsenal

    Chelsea đã đánh bại đối thủ khó chịu Arsenal với tỉ số 1-2 trong trận derby London diễn ra ở Emirates cuối tuần vừa qua. Đó là trận đấu mà tiền vệ Jorginho, người vào thay Emerson ở phút 34 đã thi đấu khá ấn tượng. Anh chính là người ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 để tạo đà cho cuộc lội ngược dòng thắng 2-1 của The Blues.

  • Liverpool thành công do miễn nhiễm với truyền thông Liverpool thành công do miễn nhiễm với truyền thông

    Đã bao giờ bạn cảm thấy sự đặc biệt của Trent Alexander-Arnold trong dòng chảy bóng đá nước Anh? Ở giải đấu hào nhoáng với các góc máy đẹp như Hollywood, với hàng trăm paparazzi, thì Alexander-Arnold lại cực kỳ thầm lặng.

  • Aguero vẫn là chân sút số một của Man City Aguero vẫn là chân sút số một của Man City

    Với cú sút trái phá mở tỷ số cho Man City trong thắng lợi 2-0 trước Sheffield United rạng sáng qua, Sergio Aguero cho thấy, Man xanh vẫn đang sống dựa vào những bàn thắng của anh, nhiều hơn bất kỳ ai khác.

  • Sadio Mane, ngôi sao số một ở Liverpool hiện tại Sadio Mane, ngôi sao số một ở Liverpool hiện tại

    Liverpool không những sống sót, mà còn sống khỏe, sau tháng 12 kinh hoàng với 9 trận trên mọi đấu trường. Dàn sao của HLV Juergen Klopp vẫn chơi ổn định, nhưng nổi bật nhất là Sadio Mane. Tiền đạo người Senegal được chọn là nhân vật trong nửa đầu mùa giải 2019/20 của The Kop.

  • Raiola coi thường Solskjaer ra mặt dù khẳng định Pogba ở lại M.U Raiola coi thường Solskjaer ra mặt dù khẳng định Pogba ở lại M.U

    Trong lần trả lời phỏng vấn mới nhất, người đại diện Mino Raiola thừa nhận thân chủ Paul Pogba sẽ không đi đâu trong phiên chợ Đông tới nhưng điều khiến người khác chú ý nhất chính là thái độ xấc xược hướng về phía HLV Ole Gunnar Solskjaer.

  • Arteta không chịu xoay tua, Arsenal phải trả giá Arteta không chịu xoay tua, Arsenal phải trả giá

    Việc sụp đổ vào tháng 4 đang trở thành thói quen xấu của Arsenal, bắt nguồn từ một thói quen xấu khác của HLV Mikel Arteta là chỉ chăm chăm vào sử dụng một nhóm nhỏ cầu thủ mà ông tin tưởng, dẫn tới sự mệt mỏi của dàn trụ cột khi mùa giải vào giai đoạn cuối.

  • Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai' Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'

    Ở trận gặp U23 Kuwait, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa là một trong những cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất trong chiến thắng 3-1 của U23 Việt Nam.

  • Nhận định bóng đá MU vs Coventry, 21h30 ngày 21/4: MU sẽ vào chung kết! 21h30 ngày 21/4: MU vs Coventry

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa MU vs Coventry diễn ra vào lúc 21h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ bán kết FA Cup 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico

    Khi nguy cơ trắng tay đang dần trở thành hiện thực, phòng thay đồ của Barca lại nổi sóng ngay trước thềm trận El Clasico. Tất cả bắt nguồn từ nhận xét thẳng như ruột ngựa của Ilkay Gundogan về Ronald Araujo, và lời đáp trả của trung vệ người Uruguay...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x