Tottenham cẩn thận: Conte cực kỳ khó lường

Hà Trang
19:09 ngày 02-11-2021
Tottenham nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng khi ký hợp đồng với Antonio Conte. Cần nhớ hai điều: Đây là một kế hoạch ngắn hạn và Conte là một người cực kỳ thất thường.

Những ngày qua, truyền thông nước Anh đã nhắc đầy đủ các mặt tích cực của Conte và cả vạn lý do vì sao ông là người thích hợp nhất để thay thế Nuno Santo tại Tottenham.

Spurs cũng hiểu được giá trị của Conte và mời ông mức đãi ngộ cao thứ 2 Ngoại hạng Anh với hợp đồng kéo dài tới tháng 6/2023. Đó chỉ là một giao kèo 18 tháng, như báo hiệu điều tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.

Conte không phải mẫu HLV phục vụ các dự án trường kỳ. Trái lại, ông là người tạo đột biến, đến để thay đổi tức thì. Vào tay Conte, Spurs có thể thăng hạng tức thì trên BXH, thậm chí giành được một vài danh hiệu. Nhưng hệ lụy cũng không hề nhỏ.

Không cần phải ngược về dòng thời gian qua lâu để tìm thấy một ví dụ về sự thất thường của Conte. Ông rời Inter Milan chỉ sau 3 tuần rưỡi đưa đội bóng này vô địch Serie A, phá thế thống trị của Juventus trong cả thập kỷ.

Tham vọng của Conte xung đột với lợi ích của giới chủ đội bóng. Ông muốn tiếp tục đầu tư để kéo dài thành công, nhưng thượng tầng Inter lại muốn cắt giảm nhân sự, sẵn sàng bán đi những trụ cột như Hakimi và sau này là Lukaku để cân đối tài chính.

Conte không chấp nhận trò cưng phải ra đi

Vậy là không nói nhiều, Conte bước ra khỏi San Siro với sự đồng thuận từ đôi bên, nhẹ nhàng, dứt khoát như chưa từng có gì với nhau.

Conte không muốn phải làm con ngựa và có người cầm cương, ông muốn được vùng vẫy, muốn có tiếng nói. Và đó cũng chính là nguyên nhân tạo nên xung đột giữa ông và BLĐ Chelsea trong mùa thứ 2.

Conte đòi Lukaku và Van Dijk trong mùa hè mà Chelsea vừa đăng quang tại Ngoại hạng Anh, nhưng những người mà ông nhận được là Morata, Bakayoko và Drinkwater.

Conte là con dao 2 lưỡi với các ông chủ

Từ nhà vô địch, The Blues rơi xuống vị trí thứ 5 vào cuối mùa. Lối đá của Chelsea cũng thể hiện đúng tâm trạng của Conte. Nó không còn cuồng nhiệt, đầy đam mê nữa mà buồn tẻ, dễ bắt bài, như làm cho xong chuyện.

"Tôi yêu cầu 2 cầu thủ đó và họ đã ở rất gần đội bóng sau khi chúng tôi vô địch. Rốt cuộc, chuyện không thành. Tôi nghĩ chúng tôi đã đánh mất cái đà để đưa Chelsea lên đỉnh và ở lại đó trong nhiều năm", Conte lý giải.

Câu chuyện tương tự diễn ra vào năm 2014, khi Conte rời Juventus sau 3 chức vô địch Serie A liên tiếp. Conte muốn Juan Cuadrado của Fiorentina. Cuadrado chỉ đến khi Conte đã rời đi. Conte muốn BLĐ gia hạn với Paul Pogba và Arturo Vidal, điều đó cũng không được thực hiện.

Thực tế, nếu chịu nhún nhường hơn, Conte đã có thể ở lại Juventus thêm nhiều năm nữa và nhiều khả năng sẽ còn gia tăng số danh hiệu của mình. Nhưng vì đây là Conte, nên ông không ưa bị phật ý. Tottenham cần đặc biệt lưu ý chi tiết này!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x