Tottenham đã hết sức chơi pressing tầm cao?

Kỳ Lâm
18:49 ngày 13-09-2019
Lối chơi hung hãn đầy sức ép của Tottenham là một đặc điểm tiến bộ của đội bóng này dưới thời HLV Mauricio Pochettino. Nhưng có vẻ như, ở mùa giải này, chiến lược gia người Argentina đang muốn kiềm chế phong cách pressing của đội bóng.
Tottenham đã hết sức chơi pressing tầm cao
Báo cáo kỹ thuật mới được công bố của UEFA có đầy đủ những gạch đầu dòng thú vị về Champions League mùa trước, nhưng đáng chú ý là có một thống kê nổi bật đặc biệt mạnh mẽ: hơn một nửa số bàn thắng - chính xác là 185/366 - đến từ sự kiểm soát bóng trên 1/3 phần sân của đối phương.

Đó là một chi tiết đặc sắc, phản ánh sự phổ biến ngày càng tăng của lối chơi pressing tầm cao. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh về "cường độ phi thường" của sức ép mà Liverpool đã tạo ra trong trận bán kết lượt về thắng Barcelona. Nhưng không chỉ Liverpool mới chơi pressing như thế, mà đó cũng là phong cách nổi bật của Tottenham.

Trên thực tế, Spurs chỉ có 9 lần khống chế và gây sức ép ở khu vực 1/3 này trong 4 trận ở Premier League mùa này, đạt tỉ lệ trung bình 2,3 lần mỗi trận. Đó là minh chứng cho sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu của HLV Pochettino, nếu so với tỉ lệ 4,2 lần ở mùa trước, và 4,4 lần ở mùa trước nữa.


Giảm gây sức ép tranh chấp bóng, Spurs hứng chịu nhiều cú sút ở mùa này

Dữ liệu của Opta còn rõ ràng hơn. Pressing tầm cao được định nghĩa bằng số lượng đường chuyền được thực hiện trên phần sân đối phương, cách khung thành đối phương trong phạm vi 40 mét. Mùa giải này, Tottenham thực hiện các đường chuyền ở khu vực này thấp nhất Premier League (31 lần), trung bình 7,8 lần mỗi trận, so với 13,2 lần ở mùa trước.

Đó là một ví dụ nhỏ, tất nhiên, nhưng nó vẫn đáng báo động cho một đội bóng từng để lại ấn tượng với lối chơi mạnh mẽ, đầy sức ép. Cách đây không lâu, HLV của Watford là Quique Sanchez Flores đã so sánh các cầu thủ Tottenham với “dã thú" vì tốc độ và quyết tâm cao độ của họ trong việc tranh chấp bóng và kiểm soát thế trận.

Vậy chuyện gì đã xảy ra? Nếu đó là một chiến lược có chủ đích, thì nó không hoạt động tốt. Spurs đã sống sót sau những chuyến làm khách của Man City và Arsenal, giành 5 điểm sau 4 trận đầu tiên, nhưng việc không hung hăng tranh chấp bóng đã khiến họ từ bỏ nhiều cơ hội đáng lo ngại.

Rõ ràng, Pochettino đang bị thất vọng kể từ sau trận chung kết Champions League. Ông phàn nàn rằng đội hình hiện nay là "bất ổn" nhất kể từ khi ngồi ghế nóng và ám chỉ những tác động của nó đến màn trình diễn của đội - đặc biệt là lối chơi pressing - sau trận đấu với Arsenal .

Tư tưởng cầu thủ bị phân tán khiến lối chơi mạnh mẽ của Spurs bị phá sản

"Chúng tôi cần sự kết hợp. Đội bóng đã không ổn định và điều này khiến tôi không hài lòng. Vấn đề quan trọng nhất là tất cả cùng phải đồng hội đồng thuyền, và mỗi cầu thủ đều có một ý tưởng rõ ràng về cách toàn đội di chuyển", Pochettino nói sau trận hoà Arsenal.

Một màn pressing hiệu quả đòi hỏi sự đồng lòng của mọi cầu thủ, tinh thần đồng đội và sự tập trung. Nhưng với tâm trí của Christian Eriksen đang vẩn vơ nơi khác, với Jan Vertonghen đánh mất vị trí đầy bí ẩn và với những tân binh vẫn còn bỡ ngỡ, những yếu tố cần thiết đã không còn ở đó.

Pochettino hy vọng rằng việc kết thúc phiên chuyển nhượng Hè và đợt tạm nghỉ thi đấu vì triệu tập ĐTQG sẽ cho phép Spurs lấy lại nhịp điệu thân quen. Nhưng để làm được điều đó, nó đòi hỏi một tiền đạo để thiết lập hệ thống. Liệu Harry Kane vẫn là tiền đạo đó? Anh vẫn phù hợp để chơi trong một hệ thống pressing tầm cao?

HLV Pochettino hy vọng Kane sẽ giúp đội bóng trở lại hình hài cũ
HLV Pochettino hy vọng Kane sẽ giúp đội bóng trở lại hình hài cũ

Đây là một câu hỏi hóc búa dành cho Pochettino. Không thể không đặt câu hỏi về vai trò đóng góp cho việc tấn công của Kane. Anh đã ghi được 7 bàn cho Spurs và ĐT Anh trong 4 tuần qua, nhưng trong vài năm gần đây, anh phải gánh chịu những chấn thương mắt cá chân, làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu.

Kane vẫn nguy hiểm nhất trong khu vực khung thành của đối phương, nhưng gần đây, anh thường chơi thấp để thu hút hậu vệ đối phương nhằm tạo khoảng trống cho đồng đội tận dụng. Mùa này, anh thu hồi bóng ít hơn và ít nỗ lực hơn so với 6 mùa giải trước đây. Sau 4 trận đầu tiên, Kane mới chỉ 2 lần gây sức ép ở phần 1/3 sân của đối phương.

Có lẽ Pochettino vẫn đang hy vọng rằng Kane sẽ trở lại phong độ quen thuộc. Cơ sở của hy vọng đó là pha kiểm soát tốt trên 1/3 sân cuối cùng của ĐT Bulgaria trong trận Tam Sư thắng giòn giã hay như đường chuyền kiến tạo cho Raheem Sterling mở tỉ số trong chiến thắng tưng bừng 5-3 trước Kosovo 5-0 mới đây.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x