Trung vệ 'chữa cháy' Fabinho

Việt Hà
20:24 ngày 10-09-2020
HLV Juergen Klopp đang có ý định kéo Fabinho về đá trung vệ trong các tình thế khẩn cấp. Cầu thủ người Brazil là giải pháp không tồi cho khu vực khủng hoảng nhân sự của Liverpool.
Trung vệ 'chữa cháy' Fabinho

Đội ngũ trung vệ tại sân Anfield hiện rất mong manh sau khi Dejan Lovren chuyển sang Zenit với giá 12 triệu euro. Trong tay Klopp chỉ còn 3 trung vệ “chuyên nghiệp” gồm Van Dijk, Joel Matip và Joe Gomez. Ngoại trừ Van Dijk rất ổn định thì Matip hay chấn thương còn Gomez chưa thực sự vững vàng.

Những trung vệ trẻ như Nathaniel Phillips, Sepp van den Berg hay Ki-Jana Hoever chỉ góp mặt cho đủ quân số. Và dù thiếu thốn trung vệ, Liverpool không có kế hoạch chi tiền tăng cường vị trí này. Những khó khăn tài chính thời Covid-19 buộc nhà ĐKVĐ Premier League phải thắt chặt chi tiêu. Klopp sẽ phải tự xoay sở với những gì sẵn có.

Chính vì thế, Fabinho là cái tên mà chiến lược gia người Đức nghĩ đến đầu tiên. Tiền vệ người Brazil sở hữu kỹ năng phòng ngự không thua kém một hậu vệ. Trong kế hoạch của Klopp, Fabinho sẽ đóng vai trung vệ trong các thời điểm cần thiết ở mùa giải 2020/21. 

Cần nhắc lại, Fabinho xuất thân là một hậu vệ phải. Thời khoác áo Monaco, anh đã được HLV Leonardo Jardim rèn giũa thành một tiền vệ phòng ngự chất lượng. Chính vì thế kỹ năng và tư duy chơi bóng của Fabinho hoàn toàn phù hợp để đá trung vệ. Từ khi sang Liverpool vào mùa Hè 2018, Fabinho đã có 3 lần về đá trung vệ đều ở mùa giải 2018/19. The Kop chỉ thủng lưới 1 bàn trong 3 trận này, tín hiệu tin cậy cho “trung vệ” Fabinho.

Liverpool chỉ thủng lưới đúng 1 bàn trong 3 lần Fabinho (trên) về đá trung vệ

Vấn đề là nếu Fabinho về đá trung vệ, Klopp sẽ mất đi tiền vệ đánh chặn tốt nhất của mình. Jordan Henderson hay thậm chí Georginio Wijnaldum có thể thay thế nhưng không trọn vẹn. Đó là lý do tại sao Liverpool đang chạy đua giành chữ ký của Thiago Alcantara. Dù vậy vụ chuyển nhượng tiền vệ Bayern đang có dấu hiệu lâm vào ngõ cụt do hai CLB không thỏa thuận được giá chuyển nhượng.

Dù sao, giải pháp Fabinho về đá trung vệ cũng chỉ mang tính chất “chữa cháy”. Người được Klopp ưu tiên đá cặp với Van Dijk vẫn là Joe Gomez. Matip sẽ là phương án B đầu tiên. Nhưng nhìn vào cả mùa giải trường kỳ với 4 mặt trận mà Liverpool phải cày ải, con số 3 trung vệ là quá ít ỏi và mong manh.

Tất nhiên Fabinho luôn sẵn sàng lùi về tuyến sau, nhưng tuyến giữa lại ảnh hưởng không nhỏ. Kế hoạch vá víu của Klopp chẳng khác nào tấm chăn nhỏ, kéo xuống dưới thì hở trên và ngược lại.

XEM THÊM

Van de Beek đem lại điều gì cho Man United?

Chiến thuật Liverpool: Cuộc cách mạng với vị trí ‘số 10’

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x