Tuchel vặn cót Chelsea bằng bóng rổ và nhạc Backstreet Boys

KHÔI NGUYÊN
17:32 ngày 22-08-2021
Chelsea đã khởi đầu mùa giải một cách hoàn hảo với 2 trận thắng và giành danh hiệu đầu tiên - UEFA Super Cup. Đó là một dấu hiệu tích cực cho thấy hiệu quả của các bài tập mà Thomas Tuchel đã dành cho các cầu thủ Chelsea tiền mùa giải.  

Chưa bàn tới tầm vóc trên bình diện châu lục của Tuchel, ông rõ ràng đã chứng tỏ tài năng huấn luyện của mình với các cầu thủ, bằng cách đưa Chelsea đến chức vô địch Champions League vào tháng Năm. Nhưng những tuần cuối cùng trước khi bắt đầu mùa giải mới 2021/22 thậm chí còn cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về phương pháp làm việc của người đàn ông 47 tuổi luôn tràn đầy năng lượng này.  

Như Tuchel đã phát biểu trong các cuộc họp báo, mọi thứ không hề dễ dàng. Chelsea có đội ngũ khổng lồ gồm những cầu thủ trở lại sau khi được cho mượn, một số cầu thủ chưa tìm được vị trí và nhiều tài năng trẻ triển vọng từ học viện, đồng nghĩa với việc Tuchel phải tìm ra những cái tên sáng giá nhất trong số 42 thành viên.  

Nhưng khi trò chuyện với các thành viên CLB và những người thân cận với Chelsea, một bức tranh về nhà cầm quân luôn yêu thích những trận đấu đã xuất hiện.  Tuchel không phải là kẻ đang đắm chìm trong ánh hào quang sau khi đánh bại Man City trong đêm Porto huy hoàng.

Tuchel coi giai đoạn tiền mùa giải như một cơ hội cho tất cả. Ông đã nói với các chàng trai của mình, trong đó có Trevoh Chalobah, rằng: “Hãy cố gắng, đừng bao giờ nghĩ rằng mọi thứ đã hoàn thành sau khi chúng ta đã vô địch Champions League”.   

Ông đã nói với mọi cầu thủ rằng đây là cơ hội để họ toả sáng nhưng cũng không thích bầu không khí quá thoải mái. Tuchel sẽ biến cuộc sống của cầu thủ trở thành địa ngục trần gian nếu ai đó trở lại sau khi tận hưởng kỳ nghỉ, cảm thấy thoả mãn và nghĩ mình chắc suất ở đội một.

Tuchel đã rèn luyện cầu thủ rất kỹ để chuẩn bị cho tham vọng vô địch Premer League 2021/22

 Một trong những thông điệp mà Tuchel truyền đạt với các cầu thủ là muốn thấy họ nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn. Ông đã bình luận về phong độ của Ruben Loftus-Cheek sau trận giao hữu với Arsenal, rằng tiền vệ này cần đạt được 150% phong độ chứ 100% là không đủ. Không ai có thể buông lỏng bản thân khi làm việc với Tuchel.  

Đối với rất nhiều cầu thủ phải phục vụ ĐTQG tại EURO hoặc Copa America trong khi những người khác được nghỉ ngơi, chẳng hạn như trường hợp của Thiago Silva, HLV này sẵn sàng tạo điều kiện phục hồi. Còn những cầu thủ đã gây thất vọng như Danny Drinkwater, Ross Barkley và Tiemoue Bakayoko gần như không còn cơ hội được Tuchel để ý.  

Việc có quá nhiều cầu thủ bất đắc chí sẽ tạo ra một bầu không khí độc hại và Tuchel đã có biện pháp đối phó. Đoạn phim từ trại tập luyện của Chelsea ở Ireland cho thấy tinh thần mà ông đã tạo ra cho The Blues. Trong một buổi tập luyện giữa hai đội hình, ông nói rằng bên thua sẽ phải hát một bài của Backstreet Boys trước bữa tối và khán giả chính là các thành viên còn lại của đội bóng.    

“Đây không phải là điều duy nhất Tuchel làm để duy trì sự vui vẻ. Có nhiều cuộc hát hò, nhảy nhót và cả bóng rổ nữa. Mọi người đều phấn khích. Các cầu thủ cảm thấy như họ có thêm năng lượng để bước vào hành trình mới. Họ làm việc dưới quyền Tuchel và ủng hộ Tuchel. Các cầu thủ thấy rằng HLV này là một tốt và rất gần gũi”, một nguồn tin cho biết.  

Không thể tránh khỏi có một cầu thủ nào đó bực tức khi không được chơi nhiều trận hay phải đá ở vị trí trái sở trường. Nhưng dường như các cầu thủ Chelsea đã dành nhiều sự tôn trọng cho HLV mới của mình bất kể mọi hoàn cảnh.  

6 tháng tại Chelsea, Tuchel đã đem về 2 danh hiệu lớn cho CLB là Champions League và Siêu Cúp châu Âu

Trong tay Tuchel là một đội hình cực kỳ đông đúc và có những khác biệt về tài năng lẫn thể chất, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chia họ thành ba hoặc bốn nhóm. Ông đã dựa vào các HLV thể lực của mình để đưa ra chương trình phù hợp cho từng nhóm.  

Tất nhiên, ai cũng mong đưa được toàn bộ các cầu thủ ở đội một ra sân càng sớm càng tốt, dù phần lớn trong số họ đều vừa trải qua một mùa hè đầy vất vả. Tuchel không vội vàng như vậy và rất cẩn trọng trong việc sắp xếp đội hình. Dù vậy, có thể thấy là một số cá nhân quá quan trọng và không thể bỏ qua.  

Cả Jorginho lẫn Mason Mount vẫn thi đấu trong trận thắng 3-0 của Chelsea trước Crystal Palace sau khi vào sân thay người trong trận chung kết Siêu cúp diễn ra ba ngày trước đó. Hai cầu thủ này này đều đá trọn 90 phút trận chung kết EURO 2020 diễn ra ngày 11/7.  

Việc giữ hoà khí trong đội dường như là mục tiêu chính của Tuchel. Ở Ireland, có nhiều cầu thủ biết rằng họ sẽ không có suất ở đội chính. Nhưng họ vẫn được Tuchel vẫn quan tâm và đưa ra những lời động viên.  

Tuchel rất tỉ mỉ trong việc lập kế hoạch. Không có nhóm nào được quan tâm nhiều hơn phần còn lại. Mọi cầu thủ đều như nhau. Một nhóm sẽ làm việc vào buổi sáng, nhóm kia vào buổi chiều và ngược lại. Tuchel giữ cho các cầu thủ đứng trên đôi chân của họ, điều trái ngược với những HLV trước đây thường chỉ dồn sự tập trung vào nhóm cầu thủ tin cậy và lơ là các cầu thủ khác.  

Jorginho và Mason Mount là 2 cầu thủ quan trọng trong lối chơi của Tuchel

Tuchel cũng hay tham gia vào mọi phần của buổi tập và tự làm nhiều phần việc rieng lẻ. Ông rất quan tâm đến từng cầu thủ khi đưa ra hướng dẫn cụ thể và thỉnh thoảng sẽ tạm dừng tập luyện, khoác tay ai đó và nói cho họ biết những điều cần hoàn thiện.  

Năng lượng tích cực của Tuchel đã lan toả tới các cầu thủ và khiến nơi ông đang làm việc trở thành một miền đất hạnh phúc. Việc ông ký gia hạn hợp đồng đến năm 2024 đã mang lại sự ổn định cũng như nhiều giá trị khác mà các cầu thủ nhận được khi thi đấu cho Chelsea.  

Đáng chú ý, hiện nay, Tuchel đã không còn ở khách sạn nữa và đã chuyển đến ở tại một căn nhà mới cùng với vợ và hai con của mình. Ông nói: “Công việc là công việc và gia đình là gia đình nhưng tất nhiên là được ở cùng vợ con khiến cuộc sống thú vị hơn rất nhiều”.  

Khi Tuchel được bổ nhiệm, người ta đã nói nhiều về việc ông đã có những sự bất đồng như thế nào với tất cả các ông chủ cũ của mình tại Mainz, Borussia Dortmund và PSG. Với lịch sử tuyển dụng và sa thải HLV của Chelsea, “cuộc hôn nhân" giữa Chelsea và Tuchel hứa hẹn sẽ không diễn ra một cách êm đềm.  Nhưng cho đến nay mọi thứ vẫn ổn không chỉ vì Tuchel đã giành được 2 danh hiệu.

Về khía cạnh chuyển nhượng, Chelsea mới chỉ hoàn thành bản hợp đồng quan trọng đầu tiên của họ trong mùa hè với việc mua lại tiền đạo Romelu Lukaku trị giá 97,5 triệu bảng. Một số HLV của Chelsea trong quá khứ đã gây ra bầu không khí căng thẳng khi màu giải kết thúc bằng những lời phàn nàn về việc không được cấp tiền mua sắm. Nhưng Tuchel học được nhiều từ sai lầm trong quá khứ, từ vết xe đổ của người tiền nhiệm và đã thay đổi bản thân.  

Tuchel cũng biết cách giảm cãi sếp để duy trì cuộc sống vui vẻ tại Chelsea

Ông vẫn thoải mái với giám đốc Granovskaia và cố vấn kỹ thuật Petr Cech trong suốt thời gian qua. Tuchel hy vọng có được cùng lúc 2 hoặc 3 cầu thủ để nâng cấp đội hình nhưng khẳng định sẽ vui vẻ nếu điều đó không xảy ra. Và ông tỏ rõ sự hài lòng khi thương vụ Lukaku đã thành công tốt đẹp.  
Đây chính là phong thái của Tuchel ở Chelsea, như thể ông đã gắn bó với đội bóng áo xanh thành London nhiều năm chứ không phải 6 tháng. Người ta hiểu rằng Tuchel đã coi Chelsea là CLB tốt nhất mà ông từng được làm việc. Tuchel đưa một số thiết bị cá nhân vào phục vụ công tác tập luyện.

HLV người Đức cũng luôn yêu thích những màn so tài trên sân cỏ với những người khác tại CLB.  Báo giới luôn rất cảnh giác khi viết về những HLV tận hưởng cuộc sống của họ tại Chelsea đến mức này bởi đây là CLB mà mọi thứ có thể thay đổi nhanh như gió. Thành công tại Champions League đã làm tăng kỳ vọng, không chỉ ở NHM mà còn từ cả BLĐ, áp lực thậm chí còn lớn hơn sau khoản đầu tư vào Lukaku.  

Tuchel đã cố gắng hết sức để giữ tình hình trong tầm kiểm soát. Ông chấp nhận họ là ứng cử viên vô địch ở mọi giải đấu, tuy nhiên việc lên ngôi tại Champions League sớm hơn rất nhiều so với dự kiến không che lấp được thực tế là phần lớn đội hình hiện tại không có mặt trong chức vô địch Premier League cuối cùng của CLB vào năm 2017.  

Sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Palace, Chelsea sẽ bước vào lịch đấu khó với Arsenal, Liverpool, Man City, Tottenham

Điều mà nhiều NHM muốn biết là liệu Tuchel có đang thử nghiệm đội hình mới hay không. Các nguồn tin đã xác nhận rằng nhà cầm quân người Đức đang nghiêm túc xem xét lại bộ tứ vệ cũng như hệ thống phòng thủ ba người. Các cầu thủ tấn công đã được thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Đây là lý do Christian Pulisic và Callum Hudson-Odoi xuất hiện ở vị trí hậu vệ cánh.  

Sức chịu đựng có vẻ là ưu tiên hàng đầu. Một nguồn tin giải thích: “Tuchel đã rèn thể lực cho các cầu thủ rất nhiều trong thời gian dài. Họ phải cực khoẻ để chơi theo cách mà HLV muốn. Dâng lên tấn công rồi lùi về hỗ trợ phòng ngự liên tục, chuyển trạng thái nhanh, sẵn sàng đảo vị trí bất kể sở trường là gì. Khi Tuchel yêu cầu một cầu thủ chơi quyết liệt hơn, bùng nổ hơn, anh ta phải đáp ứng".  

Việc tập luyện diễn ra căng thẳng hơn so với những gì họ đã từng làm dưới thời Tuchel ở mùa giải trước. Cường độ các buổi tập đôi diễn ra hàng ngày trong suốt hai tuần. Bởi Chelsea không thể khởi đầu chậm chạp nếu muốn đua vô địch mùa này bởi trước mắt là những trận đấu khó khăn với Arsenal và Liverpool, Tottenham và Man City. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x