Chelsea vs Man City: Tuchel sẽ dùng hay loại Kante trên hàng tiền vệ?

Tùng Lâm
18:42 ngày 25-09-2021
Thomas Tuchel đang đối mặt với cơn đau đầu trước trận gặp Man City. Đó là việc ông sẽ phải quyết định xem có dùng Kante đá chính hay không, hay lại sử dụng cặp Kovacic – Jorginho? Hoặc cũng có thể là xếp cả 3 tiền vệ này trên sân. 

Chelsea đang khởi đầu mùa giải mới một cách tuyệt vời. Họ đánh bại Tottenham, Arsenal mà không để thủng lưới bàn nào. Họ cũng có trận hoà 1-1 trên sân Liverpool dù phải chơi kém người trong cả hiệp 2. Hàng hậu vệ của The Blues cực kỳ keo kiệt trong việc trao cơ hội ghi bàn cho đối thủ.

Từ khi có Thomas Tuchel, họ đã sạch lưới 15 trận và mới nhận 14 bàn thua ở Premier League. Còn riêng mùa này, Chelsea mới chỉ thua 1 bàn và không thủng lưới lần nào từ tình huống bóng sống. Trên hàng công, Romelu Lukaku xuất hiện và ngay lập tức toả sáng để trở thành mảnh ghép còn thiếu trong đội hình The Blues. Ngôi sao người Bỉ ngay lập tức trở thành điểm đến trong mọi đường lên bóng của Chelsea, là hiểm hoạ cho mọi hàng phòng ngự đối thủ. 

Cơn đau đầu duy nhất của Tuchel mà ông đang phải đối mặt trước trận đại chiến với Man City chiều nay đó là lựa chọn nào cho hàng tiền vệ? Bởi trong tay ông đang là 3 tiền vệ với chất lượng cực cao, mà loại ai cũng đều đáng tiếc.

Matteo Kovacic chơi thăng hoa từ đầu mùa giải, công thủ toàn diện, người có khả năng nhận bóng, rồi kéo quả bóng lên phía trên, trước khi tung ra những đường chuyền xuyên thủng hàng thủ đội bạn. Hãy xem lại pha kiến tạo của Kovacic cho Lukaku ở trận thắng Aston Villa hồi đầu mùa sẽ thấy rõ những phẩm chất tuyệt vời nhất của tiền vệ Croatia.

Jorginho thì là Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA mùa trước, nhà ĐKVĐ EURO và cũng đang chơi thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp. Với Jorginho, Tuchel có một người kiểm soát nhịp độ, thoát pressing xuất sắc. 

Kante ngay khi trở lại đã chơi cực kỳ xuất sắc

N’golo Kante thì dù chưa có thể lực tốt nhất, nhưng đã ngay lập tức để lại dấu ấn lớn khi vào sân trong hiệp 2 trận gặp Tottenham. Sự xuất hiện của Kante giúp Chelsea chiếm lại toàn bộ tuyến giữa, từ đó mở ra chiến thắng trước Spurs. “Kante vẫn là Kante. Một cầu thủ siêu việt”, Tuchel nói sau trận. 

Thế nên câu hỏi đặt ra cho Tuchel là ông sẽ sử dụng hàng tiền vệ nào trong cuộc đối đầu với Man City? Tiếp tục với cặp Jorginho – Kovacic đang có phong độ cực cao? Hay sẽ đưa Kante trở lại đá chính? Nếu Kante đá chính thì Tuchel sẽ phải hy sinh ai giữa Jorginho và Kovacic? Hoặc liệu Tuchel có xếp cả 3 tiền vệ này cùng đá chính trên sân?

Sơ đồ 3-4-2-1 sẽ vẫn được sử dụng?

Từ khi tới Chelsea, Tuchel đã 3 lần đối đầu với Pep và toàn thắng. Trong cả 3 trận này, Tuchel luôn sử dụng sơ đồ 3-4-2-1. Kante đá chính ở cả 3 trận, trong đó có 2 trận đá cặp cùng Jorginho (bán kết FA Cup và chung kết Champions League), 1 lần đá cặp với Billy Gilmour (Premier League). Sơ đồ 3-4-2-1 đang được Tuchel vận hành rất hiệu quả, đặc biệt trong các trận gặp Man City. 

Kante, Jorginho, Kovacic thực tế cũng mới cùng xuất hiện trên sân vỏn vẹn tổng cộng 10 phút trong 3 trận gặp Man City kể trên, và đó là quãng thời gian cuối của trận chung kết Champions League. Nhìn lại để thấy rõ ràng Tuchel không có ý định sử dụng cả 3 tiền vệ này đá chính khi đụng độ Man xanh ở mùa giải trước.  

Liệu có thay đổi lần này?

Trên hàng công của Chelsea, Tuchel thường xuyên dùng một số 10 kết hợp với một cầu thủ có phạm vi hoạt động rộng. Đó là Mason Mount, Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic, Timo Werner hay Kai Havertz. Những người này sẽ hỗ trợ và tạo ra sự kết nối với Lukaku. 

Mùa này, Havertz, Mount đang là 2 lựa chọn tốt nhất của Tuchel trong sơ đồ 3-4-2-1, cho 2 vị trí chơi phía sau Lukaku. Nhưng tối nay, Mount sẽ vắng mặt vì chấn thương. Hudson-Odoi, Ziyech đều không có phong độ cao. Pulisic cũng đang trong thời gian dưỡng thương. Werner thì mãi vẫn là nỗi thất vọng. Nên sự vắng mặt của Mount sẽ khiến Tuchel phải tính toán lại các phương án nhân sự.

Liệu ông có đưa Werner trở lại đội hình chính chơi thay vị trí của Mount? Hay Kante sẽ được lựa chọn? Kante không chỉ mạnh mẽ, giỏi tắc bóng, đánh chặn, mà kỹ năng xử lý khi có bóng trong chân cũng được cải thiện rất nhiều. Tiền vệ người Pháp không còn lùi quá sâu, mà thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công. Nếu có Kante trên sân trong khi vẫn dùng cả Jorginho – Kovacic, Chelsea có thể sẽ chuyển sang sơ đồ 3-5-2 để đối phó với Man City. Về lý thuyết, đây sẽ là lựa chọn giúp tuyến giữa The Blues cứng cáp hơn. 

Kovacic nhiều khả năng sẽ là người phải hy sinh để Kante trở lại đội hình chính

Nhưng nếu lựa chọn phương án này, Chelsea sẽ bớt đi 1 cầu thủ tấn công trên sân và điều này sẽ ảnh hưởng tới khả năng tấn công. Nên nhớ, vai trò của Mount rất quan trọng, người có tầm hoạt động rộng và thường xuyên lùi sâu nhận bóng. Bàn duy nhất của Chelsea ở trận chung kết Champions League là 1 pha bóng kiểu này, khi Mount lùi sâu nhận bóng rồi kiến tạo cho Havertz lập công. Sự vắng mặt của Mount sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng tấn công của The Blues. Và nếu thay anh bằng Kante và chuyển sang 3-5-2 để sử dụng cả Kante-Jorginho-Kovacic sẽ là phương án làm hạn chế sức mạnh tấn công của Chelsea. 

Vậy nên Tuchel sẽ lựa chọn như nào? Vẫn xếp Kante dự bị để sử dụng bộ đôi Jorginho – Kovacic, hay dùng Kante đá chính rồi loại 1 trong 2 người là Kovacic – Jorginho? Hay sử dụng cả 3. Theo giới chuyên môn, rất có thể Kovacic sẽ là người phải hy sinh để Kante trở lại đội hình xuất phát, đá cặp với Jorginho. 

Dù thế nào, Tuchel cũng đang đối mặt với một cơn đau đầu không hề dễ chịu. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Thầy cũ Bruno Fernandes: U23 Việt Nam thay HLV nhưng vẫn mạnh Thầy cũ Bruno Fernandes: U23 Việt Nam thay HLV nhưng vẫn mạnh

    HLV Emilio Peixe – “thuyền trưởng” U23 Kuwait và là thầy cũ của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng Bồ Đào Nha như Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Bernardo Silva… thể hiện sự thận trọng trước trận ra quân gặp U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024.

  • ĐT Việt Nam làm quen sân thi đấu trước ngày khai màn VCK Futsal châu Á 2024 ĐT Việt Nam làm quen sân thi đấu trước ngày khai màn VCK Futsal châu Á 2024

    Chiều 15/4, ĐT Futsal Việt Nam có buổi tập làm quen nhà thi đấu chính thức Hua Mark tại VCK Futsal châu Á 2024.

  • Nhận định bóng đá Roma vs Milan, 02h00 ngày 19/4: Ngược dòng ở Olimpico  02h00 ngày 19/4: Roma vs Milan

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Roma vs Milan trong khuôn khổ tứ kết lượt về Europa League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Cole Palmer: Đóa hoa hồng ngát hương giữa trang trại Chè Xanh mất mùa Cole Palmer: Đóa hoa hồng ngát hương giữa trang trại Chè Xanh mất mùa

    Cole Palmer không phải là bản hợp đồng ưu tiên mua sắm của Chelsea trong phiên chợ Hè 2023. Nhưng anh lại đang được giới chuyên môn đánh giá là tân binh chất lượng nhất ở Premier League mùa này. Cựu sao của Man City vừa lập 1 cú Poker vào lưới của Everton để vươn lên sánh ngang cùng tiền đạo Erling Haaland ở vị trí số 1 trong danh sách “Vua phá lưới” giải Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x