Tuyến tiền vệ Liverpool có hỏng vì mất Elliott?

Kinh Thi
18:28 ngày 15-09-2021
HLV Juergen Klopp không cần tìm người thay chỗ Georginio Wijnaldum, khi anh này tự do ra đi (đến PSG). Vì Klopp đã có Harvey Elliott. Đến khi Xherdan Shaqiri chuyển sang Lyon, Klopp cũng không cần tìm người thay thế. Cũng vì ông đã có Elliott. Bây giờ, ai sẽ thay Elliott, khi tiền vệ này sẽ phải vắng bóng nhiều tháng?
Tuyến tiền vệ Liverpool có hỏng vì mất Elliott?

Georginio Wijnaldum và Xherdan Shaqiri thuộc mẫu tiền vệ khác nhau. Vậy mà mẫu nào, người ta cũng bảo đã có Elliott sẵn sàng thay chỗ. Vậy, Elliott là tiền vệ như thế nào? Không biết. Nói cho đúng thì Elliott nào đã định hình lối chơi, khi cầu thủ 18 tuổi này chỉ mới có 2 lần thi đấu đủ 90 phút ở Premier League, trong suốt sự nghiệp! Mà hễ chưa xác định được một vị trí cũng như vai trò “chuẩn” cho Elliott, đề tài về việc tìm người thay chỗ Elliott trong đội hình Liverpool cũng trở nên vô nghĩa.

Liverpool khởi đầu Premier League mùa này bằng trận thắng 3-0 trên sân Norwich. Elliott vào thay Naby Keita trong 7 phút chót, khi mọi chuyện đã hoàn toàn ngã ngũ. Trận ấy coi như không tính. Elliott đá đủ 90 phút ở 2 vòng đấu tiếp theo (Liverpool thắng Burnley 2-0 và hòa Chelsea 1-1). Anh đứng ở vị trí tiền vệ lệch phải, trong đội hình 4-3-3 của Liverpool. Đấy cũng là vị trí của Elliott, khi anh đá chính và rời sân vì chấn thương trong trận gặp Leeds.

Tạm xem đấy là vị trí của Elliott. Trên thực tế, Elliott chơi khá hay ngoài biên (nhất là ở trận gặp Burnley), nhưng anh lại thường xuyên di chuyển vào khu giữa sân. Mùa trước, Elliott khoác áo Blackburn ở giải hạng Nhì (Championship) theo hình thức cho mượn, chơi rất hay ở vị trí… tiền đạo cánh.

Có thể Elliott thuộc mẫu cầu thủ đa năng, chơi được ở nhiều vị trí hoặc giữ nhiều vai trò khác nhau. Nhưng tất nhiên, đấy chỉ là cái nhìn của giới quan sát, dựa vào diễn tiến cụ thể của các trận đấu. Kế hoạch chuyên môn của HLV Juergen Klopp, liên quan đến Elliott, thì không nhất thiết phải chiếu theo cái hình ảnh đa năng ấy.

Vẫn phải suy luận: ông muốn dùng Elliott ở vị trí tiền vệ phải trong sơ đồ 4-3-3. Jordan Henderson hoặc Naby Keita là hai cái tên đáng lưu ý đầu tiên, khi bàn đến vị trí này trong đội hình Liverpool. Ở trận gặp Leeds vừa qua thì Henderson vào thay Elliott. Có thể đấy cũng sẽ là chi tiết tiêu biểu, cho một sự thay thế lâu dài.

Ai sẽ là người thay Elliott khi cầu thủ trẻ dưỡng thương?

Thông thường, lối chơi của Liverpool thời Klopp không dựa nhiều vào các vị trí tiền vệ (thậm chí, có thể nói tiền vệ là tuyến ít quan trọng nhất trong đội hình và cách chơi của Liverpool). Cho nên, thay chỗ tiền vệ Elliott vốn dĩ đã không phải là vấn đề lớn.

Mặt khác, chưa bao giờ Harvey Elliott – xin nhắc lại, mới 18 tuổi – là một cầu thủ quan trọng của Liverpool. Cho nên, càng không hoặc chưa bao giờ tồn tại câu hỏi: làm sao để thay tiền vệ này. Bất quá, lâu nay người ta chỉ bàn: Elliott sẽ thay ai hoặc chơi thế nào trong đội hình Liverpool.

Anh đã thuộc về Liverpool từ khi tuổi 16. Và khi Elliott trở lại từ Blackburn trong mùa hè vừa qua, thì giống như Liverpool có thêm một tiền vệ mới. Klopp không phải tìm thêm người khi Wijnaldum và Shaqiri lần lượt ra đi là vì vậy. Ông đã “có thêm” một tiền vệ giỏi. Và các tiền vệ kia đều không có gì quan trọng, đến mức phải nghĩ chuyện thay như thế nào.

May mắn tình cờ cho Elliott là anh còn rất trẻ và chưa bao giờ chấn thương mắt cá, nên thời gian hồi phục sau phẫu thuật có thể sẽ nhanh hơn mức độ thông thường. Còn may mắn cho HLV Klopp là vì Elliott còn quá trẻ, quá mới, nên chưa bao giờ xuất hiện bài toán làm sao để thay Elliott.

Thay vì có lực lượng tiền vệ tương đối dồi dào, thì bây giờ Klopp không “sướng” như vậy nữa, khi Elliott chấn thương. Thế thôi. Nói đây là thử thách cho “chiều sâu tiền vệ” của Liverpool, e là hơi quá đáng. Tất nhiên, Klopp phải cầu mong đừng ai trong số Henderson, Keita, Fabinho, Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner chấn thương và nghỉ dài hạn. Bấy nhiêu cầu thủ để luân phiên sử dụng trong hàng tiền vệ 3 người, âu cũng là vừa. Tiền vệ Liverpool hiện chưa có vấn đề gì!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Harvey Elliott phẫu thuật thành công, lại hy vọng ra sân mùa này Harvey Elliott phẫu thuật thành công, lại hy vọng ra sân mùa này

    Ca phẫu thuật chấn thương của Harvey Elliott đã thành công tốt đẹp, nhờ đó tiền vệ trẻ tài năng của Liverpool có thể trở lại thi đấu sớm hơn dự kiến.

  • Solskjaer còn xứng đáng tiếp tục dẫn dắt MU? Solskjaer còn xứng đáng tiếp tục dẫn dắt MU?

    Từ chỗ dẫn trước ngay phút thứ 13, Man United dần để mất thế trận vào tay Young Boys và thua ngược trong hiệp 2. Ngoài tấm thẻ đỏ của Wan-Bissaka, người phải nhận chỉ trích nhiều nhất trong trận đấu này là HLV Ole Gunnar Solskjaer. "Siêu dự bị" ngày nào đang khiến đội bóng khốn đốn bởi những quyết định thay đổi nhân sự sai lầm ông đưa ra.

  • Pogba đổi vai trò để thích nghi với Ronaldo Pogba đổi vai trò để thích nghi với Ronaldo

    Cristiano Ronaldo là người lập cú đúp trước Newcastle giúp MU chiến thắng, song đừng quên dấu ấn thầm lặng của Paul Pogba với 2 đường kiến tạo.

  • Giá trị của Ronaldo không chỉ nằm ở những bàn thắng Giá trị của Ronaldo không chỉ nằm ở những bàn thắng

    Ronaldo đã toả sáng với cú đúp vào lưới Newcastle trong trận ra mắt M.U. Nhưng giá trị mà anh mang lại cho Quỷ đỏ không chỉ là những bàn thắng, mà nó còn lớn hơn thế rất nhiều…

  •  Anh trai tiết lộ tương lai Pogba ở Man United Anh trai tiết lộ tương lai Pogba ở Man United

    Anh trai của Paul Pogba là Mathias nói rằng tiền vệ này vẫn chưa quyết định liệu có ở lại Man United sau mùa giải này hay không nhưng sẽ làm như vậy khi đến 'thời điểm thích hợp'.

  • Làm thầy Cristiano Ronaldo có dễ không? Làm thầy Cristiano Ronaldo có dễ không?

    Cristiano Ronaldo đã quay lại Old Trafford và có màn toả sáng trước Newcastle cuối tuần trước. HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nở nụ cười khi Man United chiếm ngôi đầu bảng. Nhưng gương mặt của ông ta cùng các thành viên BHL lộ rõ vẻ căng thẳng. Đúng thôi, họ đang phải quản lý một cầu thủ vĩ đại hơn chính họ rất nhiều.

  • Điều gì đang xảy ra với Chiwell ở Chelsea? Điều gì đang xảy ra với Chiwell ở Chelsea?

    Đá chính, đá tốt ở một trận chung kết Champions League và sau đó "biến mất", điều gì đã thực sự xảy ra với hậu vệ trái Ben Chilwell của Chelsea?

  • Phân tích 3 'trọng pháo' Ngoại hạng Anh: Ronaldo 2.0, Lukaku, Salah Phân tích 3 'trọng pháo' Ngoại hạng Anh: Ronaldo 2.0, Lukaku, Salah

    Ở loạt trận Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku và Mohamed Salah là 3 chân sút chiếm sóng với tổng cộng 5 bàn thắng được ghi. Hãy cùng xem tờ The Athletic phân tích ra sao về sự hiệu quả của 3 tiền đạo xuất sắc này.

  • Neville: 'Alexander-Arnold là Beckham và De Bruyne ở hậu vệ phải' 'Alexander-Arnold là Beckham và De Bruyne ở vị trí hậu vệ phải'

    Cựu danh thủ của Man United, Gary Neville rất ấn tượng với màn trình diễn của hậu vệ Trent Alexander-Arnold trong chiến thắng của Liverpool trước Leeds, đồng thời so sánh anh với David Beckham và Kevin De Bruyne.

  • Man City: Grealish thành công, nhưng chưa dừng lại! Man City: Grealish thành công, nhưng chưa dừng lại!

    Bản hợp đồng đắt nhất trong lịch sử bóng đá Anh, Jack Grealish, đã nhanh chóng hòa nhập và bắt đầu tỏ ra hữu dụng ở Man City. Nhưng xem ra Grealish sẽ còn tiến xa hơn nữa…

  • Leeds của Marcelo Bielsa: Chú nghé không sợ cọp Leeds của Marcelo Bielsa: Chú nghé không sợ cọp

    Dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelo Bielsa, Leeds đang chơi thứ bóng đá tấn công không biết sợ. Họ giống như những chú nghé, sẵn sàng lao thẳng vào con cọp với suy nghĩ không thành công cũng thành nhân.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x