Salah rất khác sau trận gặp Tottenham Có một sự thay đổi tích cực ở Salah sau chiến thắng trước Tottenham hôm 31/3, từ dứt điểm, tỷ lệ thành bàn tới tạo cơ hội và rê dắt bóng đều nhỉnh hơn thống kê của 41 trận trước đó tính ở mọi đấu trường. |
Tuyệt làm sao, Salah đã trở lại!
Trong giai đoạn đen tối nhất với 8 trận liên tiếp tịt ngòi, các liverpudlian vẫn tin Mohamed Salah sẽ trở lại. Chỉ cần một chút may mắn, giúp Salah gây dựng lại sự tự tin. Thật may là nó đã đến để bây giờ, ngôi sao người Ai Cập luôn sẵn sàng tỏa sáng.
Khi Mohamed Salah vật lộn để ghi một bàn thắng nhằm chấm dứt chuỗi khô hạn kéo dài, vấn đề không nằm ở năng lực, mà là tâm lý. Áp lực quá lớn khiến ngôi sao người Ai Cập, thay vì dứt điểm theo bản năng, lại cố cầu toàn với mong muốn tung ra cú sút tốt nhất. Và 1, hay 2 chạm thêm vào đủ giúp đối thủ lên phương án ngăn chặn, khiến cơ hội trôi qua. Rõ ràng Salah cần một khoảnh khắc lớn, để mang cảm hứng và sự tự tin trở lại.
Nó đã đến, vào phút 90 trận gặp Tottenham hôm 31/3, khi Salah đánh đầu và Hugo Lloris lúng túng đẩy bóng vào chân Toby Aldeweireld. Tên của tiền đạo 26 tuổi không xuất hiện trên bảng tỷ số và số trận tịt ngòi nâng lên thành 8, nhưng tình huống ấy có ý nghĩa rất lớn. Những tràng pháo tay như sâm rền ở Anfield nhắc nhở Salah, rằng anh rất, rất quan trọng với Liverpool, và khi đội bóng cần nhất, anh vẫn có thể trở thành người hùng.
Sau đêm ấy, một Salah mạnh mẽ, nguy hiểm đã hồi sinh. Anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu với Southampton, tuy không “nổ súng” nhưng là mối đe dọa thường trực với Porto ở trận lượt đi, rồi mới đây nhất, tạo nên tuyệt phẩm vào lưới Chelsea sau cú nã đại bác từ khoảng cách 23m.
Kể từ tháng 1/2018, với pha xé lưới Man City, đây là lần đầu tiên Salah ghi bàn từ ngoài vòng cấm. Và cũng khá lâu rồi, người hâm mộ Liverpool mới lại được chứng kiến một tuyệt tác từ ngôi sao hàng đầu của họ, người giành giải Puskas 2018 với pha lập công chỉ đẹp thứ… 7 trong mùa giải trước, theo lời James Milner.
Điều này nói lên rằng, bây giờ Salah mới thực sự chơi với cái đầu thông thoáng, cùng bản năng của một sát thủ. Các thống kê cũng làm rõ sự nguy hiểm của anh ta, với 5 cú sút (3 trong số đó trúng đích), 4 cơ hội tạo ra, tốc độ tối đa lên đến 34km/h, tất cả đều xếp nhất trong trận đấu với Chelsea. Nếu tính cả 3 trận sau trận thắng Tottenham, Salah có sự cải thiện rõ rệt. Số pha dứt điểm và bàn thắng bình quân mỗi trận tăng thành 4,03 và 0,67, thay vì 3,54 và 0,58 trong thời gian trước đó.
Vì lẽ đó, cựu cầu thủ Liverpool, Danny Murphy tin rằng Salah sẽ còn bùng nổ dữ dội hơn nữa trong phần còn lại của mùa giải. “Cậu ta là một cầu thủ lớn, một tài năng đẳng cấp thế giới, và sẽ ghi được vô số bàn thắng quan trọng trong những ngày sắp tới ở Premier League và Champions League”, Murphy nói với BBC.
Niềm tin này là có cơ sở, bởi như giai đoạn cuối mùa trước, Salah cũng nhấn mạnh tài năng của mình bằng 7 bàn thắng sau 10 trận kể từ đầu tháng 4, tức trung bình 0,7 bàn/trận, gần tương đương hiện tại. Và khi Salah trở lại, Liverpool tràn trề hy vọng kết thúc mùa giải với ít nhất một danh hiệu nào đó.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn