VAR khiến cả loạt trận tại Ngoại hạng Anh náo loạn

Trung Nghĩa
10:40 ngày 29-12-2019
Công nghệ VAR lại một lần nữa phải chịu sự chỉ trích sau khi từ chối các bàn thắng của Brighton, Norwich và Crystal Palace trong loạt trận thuộc vòng 19 Premier League.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

HLV Daniel Farke của Norwich là người bức xúc nhất với VAR sau khi bàn thắng của tiền đạo Teemu Pukki bị từ chối một cách đầy tranh cãi. Vì bàn thắng không được công nhận nên Norwich chỉ có được 1 điểm trong trận đấu với Tottenham.

"Tôi không thấy VAR giúp ích gì cho các trận đấu", ông tức giận nói. "Công nghệ được làm ra để các trận đấu công bằng hơn nhưng nó lại không làm được điều đó. Teeme rõ ràng là đã đứng trên các cầu thủ Tottenham tới cả mét".

"Tôi chẳng hiểu cách họ đo đạc hay kẻ vạch việt vị kiểu gì. Tôi cũng chẳng thể quyết định được điều đó và không muốn phí thời gian để nói về nó nữa. Chúng tôi muốn có công nghệ để trợ giúp cho các trận đấu nhưng VAR đã không làm được. Rất nhiều quyết định sai từ VAR đã diễn ra từ đầu mùa", ông nói thêm.

Pukki bị thổi phạt việt vì vì... cái nách

Cựu đội trưởng ĐT Anh, Gary Lineker, cũng không hài lòng về VAR. Ông cho biết trên twitter cá nhân: "Lại một quyết định sai lầm của VAR. Pukki rõ ràng không hề việt vị khi ghi bàn. Nếu họ không thể vẽ đường việt vị một cách chính xác thì đừng nên can thiệp vào quyết định của trọng tài. VAR mà là một HLV thì đã bị sa thải từ lâu rồi".

Trận đấu giữa Brighton và Bournemouth cũng chứng kiến một quyết định gây tranh cãi của VAR. Dan Burn bị xác định việt vị bởi cái nách của mình. Wilfried Zaha cũng gặp trường hợp tương tự trước khi kiến tạo cho Max Meyer ghi bàn. Cầu thủ của Crystal Palace bị phạt việt vị bởi ngón chân của mình.

Theo thống kê, trong số 30 bàn thắng đã bị VAR không công nhận mùa này, có tới 20 bàn là thuộc về các quyết định thổi phạt việt vị.

Hậu vệ Dan Burn thừa nhận: "Đây là lần thứ 3 tôi bị phạt vì VAR mùa này. Thật buồn khi bạn chỉ vừa mới ăn mừng trước đó vài phút. Nếu một bộ phận rõ ràng như chân hay đầu thì không nói. Đằng này lại là nách hoặc một cái gì đó ngu ngốc như vậy".

Dan Burn cũng gặp tình cảnh tương tự

Các cuộc tranh cãi về VAR đã nổ ra mạnh mẽ trên các mạng xã hội suốt từ đầu mùa giải tới giờ. NHM dường như đã tỏ ra chán ngấy với việc công nghệ mới đang khiến cho các trận đấu bị ảnh hưởng quá nhiều.

Cựu trọng tài của Premier League, Mark Halsey, cũng tỏ ra vô cùng bức xúc. "Đường kẻ chỉ ra lỗi việt vị nằm trên cánh tay của Burn", ông nói. "Tất cả chúng ta đều biết anh ta không thể ghi bàn bằng tay được. Vì thế câu hỏi đặt ra là VAR nên chăng chỉ phạt việt vị những bộ phận có thể ghi bàn".

"Chúng ta đều biết công nghệ cũng không thể chính xác 100%. Góc máy thậm chí còn không song song với tình huống. Nó phải được thay đổi vào mùa tới. Thật nực cười khi chúng ta gạt bỏ quá nhiều bàn thắng vì những lỗi như thế tại Premier League".

Zaha bị xác định việt vì vì ngón chân và cánh tay

HLV Graham Potter của Brighton nói thêm: "Tôi luôn nghĩ rằng công nghệ sẽ mang lại lợi ích cho các đội tấn công. Nhưng việc phạt việt vị vai hay khuỷu tay nghe có vẻ không hợp lý. Rất nhiều trường hợp cả đội đã ăn mừng bàn thắng rồi cay đắng nhận ra nó đã bị từ chối".

Hậu vệ James Tomkins nói thêm: "Bạn có thể làm gì nếu một cánh tay hay bàn tay vượt quá đường kẻ của VAR chứ? Thật không biết khi nào có thể ăn mừng bàn thắng bởi ngay sau đó bạn có thể bị thổi việt vị".

HLV của Palace, Roy Hodgson, chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ đồng ý về việc áp dụng VAR nhưng buộc phải chấp nhận nó. Hôm nay, VAR đã không đứng về phía chúng tôi. Có rất nhiều điều chưa hợp lý về công nghệ này".

XEM THÊM

Norwich 2-2 Tottenham: Eriksen và Kane lập công, Tottenham vẫn bị Norwich cầm hòa

Vòng 19 Ngoại hạng Anh: Everton tiếp đà chiến thắng cùng Ancelotti

Những điểm nhấn ở lượt đi Premier League 2019/20

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x