Nhờ đâu Liverpool thủ tốt?

Minh Tâm
09:08 ngày 06-12-2018
Sau chiến thắng 1-0 trước Everton ở trận derby Merseyside, Liverpool đang là CLB có hàng thủ tốt nhất Premier League khi chỉ lọt lưới vỏn vẹn 5 lần sau 14 trận. Vì đâu mà một đội bóng thiên về tấn công, luôn sẵn sàng mạo hiểm như Liverpool lại có thành tích phòng ngự ấn tượng đến thế?
Vì đâu Liverpool thủ tốt?
Một tập thể ăn ý

Mùa trước, Liverpool là đội có thành tích phòng ngự tệ nhất Top 4 với 38 bàn thua. Thậm chí, cùng kỳ này của mùa trước, họ đã lọt lưới tới 18 bàn. Nhưng càng về cuối mùa giải năm ngoái, Liverpool càng thủ tốt hơn và đến mùa giải năm nay, họ đã thực sự lột xác với chỉ 5 bàn thua và đã có 9 lần giữ sạch lưới sau 14 trận tại Premier League. 

Theo hậu vệ cánh trái Andrew Robertson, người đã đá chính 13/14 trận của Liverpool ở Premier League mùa này, thì chìa khóa cho thành tích phòng ngự ấy nằm ở tinh thần đoàn kết và sự thấu hiểu của một tập thể rất gắn bó.

“Chúng tôi đều là những cầu thủ trẻ nhưng đã chơi rất nhiều trận cùng nhau, nhờ thế mà có sự ăn ý và ai cũng tiến bộ. Hãy nhìn Trent Alexander-Arnold, cậu ấy như một người khác sau World Cup 2018. Joe Gomez cũng thế. Giờ Joe là cầu thủ giỏi không thể tin nổi. Chúng tôi còn có thể chơi bên nhau 6-7 năm nữa và sẽ cùng nhau gặt hái những thành tựu rực rỡ”, Robertson nói.

Robertson mới chỉ đến Liverpool từ mùa Hè 2017 nhưng đã nhanh chóng tham gia vào màn lột xác của hàng thủ Liverpool cùng những nhân tố mới như Van Dijk, Gomez hay Alexander-Arnold. Mùa trước, Robertson ra sân 30 trận trên mọi đấu trường, Van Van Dijk ra sân 36 trận, con số tương ứng của Alexander-Arnold là 34, Gomez là 31. 


Đấy là những hậu vệ ưa thích của Klopp, được ông cho sát cánh bên nhau thường xuyên. Đến mùa này, họ đang là những người đá chính nhiều nhất (đều đã có từ 10 lần ra sân trở lên) để tạo thành bức tường vững chắc phía trước thủ môn đắt  giá nhất lịch sử CLB: Alisson Becker - người cũng chưa bỏ lỡ trận nào kể từ đầu mùa. Đá với nhau nhiều như thế, sự ăn ý giữa họ đương nhiên phải tăng lên nhanh chóng.

Cân bằng hơn giữa công và thủ

Hồi tháng 10 vừa qua, sau khi Liverpool của Klopp lập kỷ lục là đội hình đầu tiên trong lịch sử CLB lọt lưới chỉ 3 bàn sau 9 trận đầu mùa tại giải VĐQG, chính HLV người Đức đã thừa nhận, Liverpool đã thay đổi cách tiếp cận trận đấu. “Chúng tôi đã hướng tới sự cân bằng giữa công và thủ. 

Bên cạnh việc duy trì khả năng kết liễu đối thủ, chúng tôi cũng quan tâm nhiều hơn đến việc bít chặt các khoảng trống trước khung thành”, Klopp giải thích, “Liverpool thủng lưới ít hơn không chỉ bởi chúng tôi có một thủ môn đẳng cấp thế giới như Alisson, mà còn vì cả tập thể đã cùng nhau ngăn chặn các pha dứt điểm của đối phương”.

Khi một tín đồ của bóng đá tấn công như Klopp đã quan tâm hơn đến phòng ngự, hiệu quả thực sự đáng nói. Mùa này, Liverpool mới chỉ có 31 lần chặn đứng các pha dứt điểm của đối phương sau 14 trận, ít thứ 5 tại giải đấu. 

Dù chỉ phải cản phá bình quân 2,21 lần dứt điểm mỗi trận nhưng vẫn giữ sạch lưới tới 9 trận và nhận về vỏn vẹn 5 bàn thua, rõ ràng hàng thủ Liverpool đang làm việc khá nhàn nhã mà vẫn cực kỳ hiệu quả. 

Đầu tư hiệu quả 

Mùa Đông năm ngoái, Liverpool chi ra 70 triệu bảng để chiêu mộ Virgil van Dijk từ Southampton và ngay lập tức, họ đã thu về hiệu quả tức thì. Cả lượt về Premier League mùa trước, Liverpool chỉ có có 1 trận thủng lưới 3 bàn và 1 trận thủng lưới 2 bàn thua, còn lại họ giữ sạch lưới tới 8 trận, nhiều hơn lượt đi 2 trận. 

Mùa này, Liverpool chi ra 60 triệu bảng mua về thủ thành Alisson, và hiệu quả cũng đến tức thì với thành tích lọt lưới ít nhất giải. Rõ ràng, với The Kop, tiền có thể mua được khả năng phòng ngự tốt.  


Theo Robertson, sự xuất hiện của các siêu sao phòng ngự, đặc biệt là Van Dijk không chỉ đem đến sự chắc chắn, mà còn tạo ảnh hưởng rất tích cực. “Tôi nghĩ mình có thể đeo băng đội trưởng”, Robertson cười nói, “nhưng đùa đấy, ở đây đã có Van Dijk. Anh ấy là một thủ quân bẩm sinh. Ở Southampton anh ấy là đội trưởng, ở ĐT Hà Lan anh ấy cũng là đội trưởng và ở đây cũng vậy. Có anh ấy, ai cũng tự tin hơn”. 

Không chỉ đầu tư về tiền bạc, Liverpool còn đầu tư cả tâm huyết cho phòng thủ. Theo Robertson, mùa này anh và các đồng đội thường xuyên phải “mổ băng” rút kinh nghiệm cùng HLV Klopp và các trợ lý. “Có một phòng phân tích video và tôi phải tới đó cùng HLV trưởng và 2 trợ lý của ông ấy để xem lại các trận đấu của tôi. Tất cả mọi người đều phải làm như vậy. Nhờ thế, chúng tôi biết mình còn sai ở đâu để nhanh chóng sửa chữa”, Robertson nói.

Cũng theo hậu vệ này, Liverpool giờ đây còn đầu tư rất nhiều vào các bài tập phòng ngự “bóng chết”. “Tất cả vì cái đích cuối cùng là giữ sạch lưới. Giờ đây, chúng tôi lúc nào cũng thèm khát việc giữ sạch lưới”, hậu vệ người Scotland chia sẻ. 


Cựu binh lùi dần vào “cánh gà”
Sự trưởng thành nhanh chóng của những hậu vệ trẻ tại Liverpool đã khiến các cựu binh như Matip hay Lovren lùi dần vào “cánh gà”. Mùa này, Matip mới ra sân 8 lần trên mọi mặt trận, dù mùa trước anh đá 35 trận. Lovren còn ít hơn, chỉ có 6 lần ra sân mùa này, còn quá xa để với tới mốc 43 trận mùa trước.  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x