Đầu tiên, có thể khẳng định việc 3 đại gia Premier League là Man United, Chelsea và Arsenal tin dùng các cựu danh thủ có phần nguyên nhân lớn từ hoàn cảnh. Sau khi chia tay các HLV huyền thoại Alex Ferguson và Arsene Wenger, cả Man United và Arsenal đều rơi vào giai đoạn thoái trào. Việc những tên tuổi lớn như Louis van Gaal, Jose Mourinho (Man United) hay Unai Emery cũng không thể lấp đầy khoảng trống mà hai huyền thoại lẫy lừng bỏ lại khiến nhiều chiến tướng lưỡng lự trước lời mời từ Quỷ đỏ và Pháo thủ. Họ cần thêm nhiều điều kiện cả về thu nhập lẫn ngân sách mua sắm để mạo hiểm danh tiếng, để đảm bảo có đủ nguồn lực cho thách thức vượt qua những cái bóng vĩ đại.
Nhưng Solskjaer và Arteta thì khác. Họ có tình yêu với đội bóng cũ, nhưng lại không có gì để mất vì mới trên đường khởi nghiệp cầm quân. Về lại Man United và Arsenal, vì thế, là canh bạc chưa đánh bộ đôi tướng trẻ kia đã được chấp rồi. Điều tương tự cũng diễn ra với Lampard. Chỉ mới gây dựng chút tiếng tăm khi đưa Derby tới trận play-off tranh vé lên Premier League, cựu tiền vệ Chelsea hiểu rằng, ông không phải xấu hổ nếu chẳng may không thành công khi về dẫn dắt đội bóng cũ. Ở chiều ngược lại, Chelsea do bị cấm mua sắm cầu thủ, cũng không còn sức hút với các HLV hàng đầu. Dùng Lampard là nước cờ hợp lý nhất.
Tuy nhiên, còn một khía cạnh rất đáng nói về việc những đại gia Premier League chuyển sang tin dùng cựu danh thủ, đấy là phẩm chất cá nhân của các HLV này. Chelsea sau một mùa bóng đầy rẫy nguy cơ nổi loạn khi HLV Maurizio Sarri không kiểm soát được phòng thay đồ, đã quyết định trao ghế lái cho Lampard với hy vọng, nhân vật từng là quyền lực tại Stamford Bridge thời còn thi đấu sẽ vãn hồi trật tự. Man United cũng kỳ vọng dòng máu Quỷ đỏ chảy trong huyết quản Solskjaer sẽ giúp ông đưa con tàu Man United trở lại đường ray. Trong khi đó, Arsenal tin rằng một Arteta vốn hiểu rõ văn hóa Pháo thủ lại có triết lý bóng đá khoa học sau những năm tháng làm phó tướng cho Pep Guardiola, có thể giúp đội bóng tìm lại sức quyến rũ dưới thời Wenger.
Với những lý do như thế, sự xuất hiện của 3 cựu danh thủ kể trên ở vị trí lái trưởng có thể xem như thời thế tạo anh hùng. Giờ chỉ còn chờ xem, những người hùng ấy có tận dụng được khúc cua của số phận để gây dựng sự nghiệp hay không mà thôi!
XEM THÊM
ĐT Anh 'cấm cửa' Kyle Walker sau scandal tiệc s.e.x
Mourinho gặp rắc rối to vì tổ chức buổi 'huấn luyện đặc biệt'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn