Vì sao cặp hậu vệ cánh sẽ là mấu chốt để Chelsea, Liverpool và Man City đua vô địch?

Trung Nghĩa
17:32 ngày 08-10-2021
Cuộc đua vô địch Premier League 2021/22 đang giống như một cuộc đua tam mã giữa Chelsea, Liverpool và Man City. Và sự ổn định của cặp hậu vệ cánh sẽ là mấu chốt để 3 ứng viên này cạnh tranh với nhau.

HLV Ole Gunnar Solskjaer của Man United sẽ không vui với nhận định này. Nhưng với nhiều người cuộc chiến giành ngai vàng nước Anh đang là một cuộc đua tam mã. Nhà ĐKVĐ châu Âu Chelsea đang ổn định hơn trong khi Liverpool và Man City vẫn là những ứng viên nặng ký nhất nhiều năm qua.

3 câu lạc bộ gần nhất đã vô địch giải đấu là 3 câu lạc bộ có nhiều khả năng đăng quang nhất. Đây có thể là cuộc chiến giành danh hiệu thú vị nhất kể từ mùa 2013/14, một cuộc đua tam mã đầy căng thẳng.

Về cơ bản, 3 đội bóng này có lối chơi rất khác nhau nếu nhìn vào màn trình diễn của họ cuối tuần trước. Chelsea của Thomas Tuchel ra sân với sơ đồ 3-4-3 và cố gắng nhanh chóng chọc thủng lưới Southampton từ khu vực giữa sân.

Trong khi đó, Liverpool của Klopp sử dụng sơ đồ 4-3-3 với khả năng tấn công tốt ở 2 bên cánh. Man City của Pep Guardiola lại ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 và linh hoạt hơn ở các vị trí trung tâm với nhiều cầu thủ khác nhau xuất hiện trong vai trò tiền đạo cắm.

Những vẫn có sự tương đồng giữa họ. Đó là cả 3 CLB đều dựa nhiều vào các hậu vệ cánh (với Chelsea là các wing-back). Những người này có thói quen tăng tốc ở 2 biên rồi xâm nhập vòng cấm thay vì thực hiện những cú tạt sớm. Trong vài năm qua, điều này đã trở thành một chiến thuật khá phổ biến tại Premier League.

Chelsea đã giành chiến thắng 3-1 trước Southampton với Ben Chilwell ghi bàn ấn định tỷ số chung cuộc. Hậu vệ cánh người Anh đã có một trận đấu khó quên khi trước đó anh là người phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền cho đội khách và thường xuyên bị HLV Tuchel la ó trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên.

Chilwell đã thi đấu xuất sắc trong chiến tích vô địch Champions League mùa trước nhưng sau đó lại không được ra sân nhiều, ở cả VCK EURO 2020 trong màu áo ĐT Anh lẫn cho Chelsea mùa này. Anh hiện chỉ là phương án dự phòng cho Marcos Alonso và liên tục bị Tuchel yêu cầu phải đẩy bóng vào trong.

Rõ ràng đây không phải cách chơi tự nhiên của Chilwell. Có vẻ như Tuchel muốn đưa Callum Hudson-Odoi vào trận chiến một chọi một với Tino Livramento. Do đó, công việc của Chilwell là dạt vào bên trong, giúp kéo cầu thủ chạy cánh phải của Southampton là Theo Walcott hoặc Livramento ra khỏi vị trí và mở ra không gian để Hudson-Odoi thoát xuống thực hiện những đường chuyền vào trong.

Tình huống dưới đây là một ví dụ điển hình. Chilwell di chuyển để hút Livramento theo sau nhưng đường chuyền của Antonio Ruediger cho Hudson-Odoi là quá mạnh. Toàn bộ bên sườn của Southampton đã lộ ra và chỉ cần một đường chuyền chính xác, Hudson-Odoi đã có cơ hội. Tuchel rất hoan nghênh ý tưởng này.

Trong những tình huống khác, đó là sự luân chuyển giữa Chilwell và Hudson-Odoi. Trong tình huống dưới đây, Chilwell ban đầu di chuyển từ khu trung tâm nhưng sau đó đã chạy ra biên để nhận đường chuyền của Hudson-Odoi. Tuy nhiên, do không hiểu ý nên pha phối hợp này không thành công. Hudson-Odoi nhìn sang băng ghế dự bị, có vẻ bực bội vì Chilwell đã không tiếp tục chạy về phía khung thành và đưa mắt để Tuchel chỉ ra lỗi của hậu vệ cánh người Anh.

Nhưng đây rõ ràng là cách chơi mà Chelsea sẽ thường xuyên sử dụng. Hudson-Odoi đi bóng ở bên ngoài, Chilwell di chuyển bên trong và có thể đảo vị trí cho nhau tùy hoàn cảnh.

Phút 26, Chilwell xuất phát từ ngoài biên nhưng sau đó chạy vào trong còn Hudson-Odoi chạy ra ngoài. Chilwell phối hợp một hai với Mateo Kovacic và xâm nhập vòng cấm để tung ra cú sút vào góc gần nhưng không thắng được thủ thành McCarthy.

Tại Anfield, Liverpool cũng thi đấu theo cách tương tự trước Man City. Với việc Trent Alexander-Arnold không có mặt vì chấn thương, James Milner buộc phải đá hậu vệ phải. Anh đã có một buổi chiều khó khăn trong việc phòng thủ và phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Phil Foden. Sau đó, lão tướng người Anh đã may mắn không phải nhận thẻ vàng thứ hai vì va chạm với Bernardo Silva giữa hiệp hai.

Tuy nhiên, vai trò tấn công của Milner rất đáng chú ý. Giống như Alexander-Arnold, Milner đã dành phần lớn thời gian của trận đấu để dạt vào trong, như trong tình huống dưới đây. Điều này gần giống như cách tiếp cận của Chelsea, kéo đối thủ thu hẹp đội hình lại để tạo khoảng trống bên ngoài biên cho các cầu thủ chạy cánh.

Nhưng cách tiếp cận của Liverpool ở hai bên cánh liên quan đến một cầu thủ thứ ba. Đó là Jordan Henderson, người sẽ phối hợp tam giác để thực hiện những pha chồng cánh với Salah và Milner. Man City đã rất vất vả để đối phó với sự luân chuyển này khi có một cầu thủ chơi rộng thâm nhập vào bên trong khu cấm địa và một cầu thủ trung tâm đẩy ra bên cánh.

Trong suốt hiệp một, dường như cách tấn công duy nhất của Liverpool để gây nguy hiểm cho hàng thủ của Man City là Henderson di chuyển sang bên phải...

.... Trong tình huống cuối hiệp 1, Milner đã di chuyển vào khu trung tâm trong khi Henderson chạy bên hành lang cánh.

Trong bàn thắng thứ 2 của Liverpool, Milner cũng có đóng góp nhất định. Khi Curtis Jones có bóng, Henderson chạy vòng qua phía sau Salah. Tiền đạo người Ai Cập đã nhận ra đường di chuyển của Henderson và không di chuyển nữa. Đội trưởng của Liverpool sau đó vượt qua Joao Cancelo để chiếm lấy khoảng trống.

Cancelo sau đó buộc phải chạy theo Henderson để rồi nhận ra sự nguy hiểm từ Salah nhưng quá muộn. Bàn thắng thứ 2 của Liverpool được nhớ đến nhiều như một nỗ lực tuyệt vời của Salah nhưng khởi điểm của nó là từ sự di chuyển của Henderson.

Điều tương tự cũng xảy ra một vài lần ở cánh bên kia. Mặc dù Sadio Mane thường di chuyển chính ở dọc biên và ghi bàn mở tỷ số bằng cách chạy nước rút sang cánh đối diện nhưng đã có những lúc anh chơi rất rộng và mở ra khoảng trống cho Andy Robertson đột phá.

Ví dụ rõ ràng nhất nhất là khi hậu vệ cánh trái của Liverpool băng vào dứt điểm sau cú sút không chính xác của Henderson từ rìa vòng cấm.

Tất cả điều này có thể được cho là bắt nguồn từ việc Pep Guardiola sử dụng các hậu vệ cánh bó vào trong, điều ông từng phát minh ra tại Bayern Munich. Khi đó, các hậu vệ cánh của Hùm xám như David Alaba và Philipp Lahm đã tỏ ra rất thoải mái ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tại Man City, Pep vẫn đang làm điều tương tự.

Cancelo chính là ví dụ rõ ràng nhất. Một hậu vệ cánh có khả năng chơi ở hai bên cánh và thường xuyên dạt vào bên trong khu vực trung tâm. Anh đã thể hiện điều này khá nhiều lần từ mùa giải trước và tới mùa giải năm nay ở các trận đấu với Chelsea, PSG và Liverpool.

Nhưng sự di chuyển của Kyle Walker từ vị trí hậu vệ phải vào khu giữa sân cũng quan trọng không kém. Điều này đóng vai trò lớn trong các bàn thắng của Man City ở trận đấu với Liverpool.

Đầu tiên, anh thực hiện một pha chạy vào bên trong để Gabriel Jesus dạt biên trong quá trình tạo ra bàn gỡ hòa đầu tiên. Robertson có chút bối rối Walker di chuyển như vậy và mở ra không gian cho Jesus tiến sâu xuống trước khi kiến tạo cho Foden ghi bàn.

Walker sau đó thực hiện một pha chạy chỗ hẹp hơn để góp phần vào bàn gỡ hòa thứ hai cho Man City. Lần này anh di chuyển về phía trước từ vị trí hậu vệ phải vào một vị trí để nhận bóng. Điều này đã kéo Robertson buộc phải chạy theo và tạo ra khoảng trống để Kevin De Bruyne ghi bàn.

Cả 4 bàn thắng diễn ra trên sân Anfield đều đến từ 2 biên, nơi dường như là chiến trường chính trong các trận đấu bóng đá đỉnh cao, với các đội được tổ chức rất tốt ở trung tâm. Việc luân chuyển hai bên cánh ngày càng quan trọng. Và các hậu vệ cánh, những người từng chỉ đơn thuần là tham gia chồng cánh, giờ đang đóng vai trò mấu chốt hơn bao giờ hết.

Nguồn The Athletic
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x