Chỉ còn ít giờ nữa, chợ Hè tại Anh sẽ chính thức đóng cửa. Và theo nhiều nguồn tin, Luiz đã từ chối tập luyện tại Chelsea để đòi chuyển sang Arsenal. Trung vệ 32 tuổi lo ngại rằng anh sẽ không được thi đấu thường xuyên do tân HLV Frank Lampard thích dùng Kurt Zouma hơn.
Trong khi đó, HLV Unai Emery đang gấp rút tìm kiếm một trung vệ sau khi đội trưởng Laurent Koscielny đình công và đã chính thức chuyển sang Bordeaux.
Luiz bất ngờ thành mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal trong những ngày cuối ở chợ Hè 2019
Luiz là một trung vệ dày dặn kinh nghiệm đã có nhiều năm chinh chiến tại Premier League. Khả năng chuyền dài đáng nể của anh được cho là sẽ rất hữu ích khi Pháo thủ đang sở hữu những cầu thủ tốc độ trên hàng công như Pierre-Emerick Aubameyang hay Nicolas Pepe.
Dù luôn bị đánh giá là thi đấu thiếu đầu óc nhưng Luiz chắc chắn là một lựa chọn tốt hơn so cho hàng phòng ngự của Arsenal so với Shkodran Mustafi, một cầu thủ bị các CĐV Pháo thủ coi là thảm họa. Dưới đây là những lý do cho thấy Luiz là bản nâng cấp của Shkodran Mustafi.
Một lựa chọn hoàn hảo
Trong lần thứ 2 thi đấu cho Chelsea, Luiz đã có màn trình diễn đầy ấn tượng dưới thời HLV Antonio Conte cũng như Maurizio Sarri. Anh đã chứng minh được sự thích ứng trong sơ đồ 3-4-3 của Conte cũng như hoàn thiện kỹ năng chuyền bóng từ "Sarri-ball".
Luiz đã quen đá sơ đồ 3-4-3 và việc các trung vệ là người phát triển bóng
Arsenal hiện tại đang áp dụng sơ đồ 3-4-3 với cách triển khai bóng từ hàng thủ. Và Mustafi đã chứng minh anh không thể phát huy được năng lực trong cách thi đấu này. Chính vì thế, Luiz sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Hàng thủ Chelsea tốt hơn Arsenal
Thật khó đánh giá màn trình diễn của cá nhân theo thành tích của cả độ. Tuy nhiên rõ ràng 2 điều này có sự liên quan khá chặt chẽ với nhau.
Mustafi đóng góp vào hàng thủ tệ hại của Arsenal mùa trước
Chelsea chính là đội có thành tích phòng ngự tốt thứ 3 tại Premier League mùa trước với 39 bàn thua, chỉ kém 2 đội dẫn đầu là Liverpool (22 bàn thua) và Man City (23 bàn thua). Trong khi đó, Arsenal có tới 51 bàn thua, nhiều hơn cả đội xếp thứ 13 là Newcastle (48 bàn thua).
Mustafi phòng ngự tốt hơn nhưng Luiz chuyền bóng đỉnh hơn
Do Chelsea thiên về kiểm soát bóng nhiều hơn Arsenal (60% so với 56%), nên Mustafi phải tham gia phòng ngự nhiều hơn Luiz. Anh tắc bóng nhiều hơn (62 so với 41), cắt bóng nhiều hơn (58-35) và tranh chấp bóng bổng nhiều hơn (123-82).
Tuy nhiên, xét về khả năng chuyền bóng thì Luiz lại nhỉnh hơn nhiều so với Mustafi. Trung bình mỗi trận, trung vệ người Brazil có 72 đường chuyền (Mustafi là 59) với tỷ lệ thành công lên tới 88% (của Mustafi là 82%).
Mustafi có chỉ số phòng ngự tốt hơn nhưng Luiz lại nhỉnh hơn ở khả năng chuyền bóng
Arsenal đã liên hệ với nhiều trung vệ trong mùa Hè này như Dayot Upamecano tại RB Leipzig hay Daniele Rugani của Juventus. Xét về tuổi tác, Luiz không hoàn toàn phù hợp nhưng với khả năng phân phối bóng và sự điềm tĩnh, anh lại là sự lựa chọn phù hợp.
Pháo thủ đã có sẵn một William Saliba đang được cho mượn tại Saint-Etienne. Vì thế mùa này họ chỉ cần một phương án tạm thời như Luiz. Anh sẽ kết hợp hoàn hảo với Sokratis Papastathopolous để trở thành điểm tựa nơi hàng thủ của Arsenal trong mùa giải tới.
2 năm qua, Man City của Pep Guardiola là thế lực thống trị bóng đá Anh. Và tin xấu cho phần còn lại của Premier League bởi ở mùa giải 2019/20, khi những điều mới được triển khai, Man City sẽ còn mạnh hơn rất nhiều.
Trên băng ghế huấn luyện, Premier League vừa chứng kiến nhiều đổi thay như việc Chelsea chia tay Sarri và chào đón Lampard trở lại, Steve Bruce tiếp quản Newcastle hay Daniel Farke đem tới làn gió mới cùng tân binh Norwich… Nhưng cuộc đua tới ngôi vị cao nhất nhiều khả năng không đổi. Đó vẫn sẽ là chuyện riêng của Pep Guardiola và Juergen Klopp.
Sau khi thất bại ở Champions League, ai cũng tưởng rằng mục tiêu số một của Man City mùa này sẽ là chinh phục đấu trường châu Âu. Nhưng không phải vậy. Chính Pep Guardiola đã khẳng định ưu tiên của họ vẫn là duy trì sự thống trị ở Premier League. Và với thực lực của mình, Man City đủ sức hướng tới cú hat-trick vô địch Ngoại hạng Anh.
Là tân binh của Premier League 2019/20, nhưng Aston Villa lại có khả năng trụ hạng cao nhất. Lý do bởi họ đã chi gần 135 triệu bảng trong mùa Hè này để gia cố đội hình.
Trận đấu duy nhất tại giải MLS diễn ra lúc 06h00 sáng mai hứa hẹn sẽ chấm dứt với phần thắng thuộc về đội cửa trên New York City, đồng thời 90 phút sẽ xuất hiện tối thiểu 3 bàn thắng.
Khái niệm Big Six ở Premier League đã quá quen thuộc với NHM trong những năm gần đây. Tuy nhiên, mùa giải 2019/20 có thể là thời khắc chứng kiến trật tự này bị phá vỡ. Vậy đội bóng nào đang đứng trước nguy cơ rơi khỏi nhóm 6 đội đầu bảng, và đâu là những đối trọng đe dọa soán ngôi họ?
Norwich mới chi hơn 3,75 triệu bảng vào TTCN Hè này. Họ là đội duy nhất ở Premier League đi ngược xu thế mua sắm rầm rộ. Khả năng tài chính eo hẹp là một chuyện, nguyên nhân chính là lãnh đạo Norwich rất tin tưởng vào dàn cầu thủ đang có.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn