VIDEO: Kết quả khả quan, tại sao Van Gaal vẫn bị chỉ trích? |
---|
Một khía cạnh tạo nên ảnh hưởng lớn khác là phong cách chiến thuật của HLV. Ai cũng biết Van Gaal là người rất ưa thế trận kiểm soát bóng. Ông thầy người Hà Lan đã giúp M.U làm được điều này ở mùa giải năm nay, với trung bình 59,3% thời gian kiểm soát bóng mỗi trận, cao nhất trong các đội dự giải Ngoại hạng từ đầu mùa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải cứ cầm bóng nhiều là có lợi.
Các cầu thủ M.U cần tích cực sút bóng hơn nữa
Ở trận đấu với Swansea trên sân khách tại vòng 4, M.U cầm bóng tới 64,5% thời lượng nhưng vẫn ra về trắng tay với kết quả thua 1-2. Vòng 8, M.U tiếp tục giữ bóng tới 62,2% trong chuyến làm khách tại Emirates trước Arsenal, để rồi nhận kết cục thua đau đớn 0-3. Bên cạnh đó, ở các thế trận bất lực trước Newcastle và Man City, M.U đều giữ bóng nhiều hơn (lần lượt là 66,1% và 56,9%).
Người ta tự hỏi M.U làm gì trong các trận đấu có thời gian kiểm soát bóng lớn như vậy. Câu trả lời là họ chuyền đi chuyền lại cho nhau với tần suất cực nhiều. “Quỷ đỏ” đã có 17,2% trong tổng số đường chuyền từ đầu mùa là những đường ban về (cao nhất tại giải), và 52,7% là những đường đưa bóng ngang sân (cao thứ 2 tại giải). Tất cả chỉ nhằm mục đích kéo giãn đội hình đối phương.
Nên biết, 3 cái tên chủ chốt trong chiến thuật kiểm soát bóng của M.U ở mùa này là Michael Carrick, Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin đều đang có số lần chuyền bóng hướng về phần sân nhà trung bình mỗi trận nhiều hơn so với chính họ trong 2 mùa giải gần nhất. Sự rườm rà quá mức trong triết lý của Van Gaal đã vô tình khiến M.U trở nên an toàn một cách đầy xa lạ.
Những con số trên đều đang là tệ nhất tại giải, và nó giải thích lí do vì sao xem M.U bây giờ vẫn không “sướng mắt” bằng thời kỳ Sir Alex Ferguson còn tại vị. Dẫu sao, Van Gaal còn rất nhiều thời gian để cải thiện, và sự thật thì M.U vẫn chưa phải là một hệ thống hoàn chỉnh sau quá trình chuyển giao.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn