Vì sao M.U nên sa thải Van Gaal?

Quang Hoà Quang Hoà
17:42 ngày 25-01-2016
Sau trận Manchester United để thua Southampton 0-1 trên sân nhà cuối tuần qua, chiếc ghế HLV của Louis van Gaal vốn không chắc chắn lại càng lung lay dữ dội. Thực tế thì đang có hàng loạt lý do để BLĐ Quỷ đỏ mạnh dạn chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Hà Lan.
Vì sao M.U nên sa thải Van Gaal?

1. Không biết đâu là đội hình chất lượng nhất của M.U

Đã dẫn dắt được M.U được hơn 1 năm, vậy mà đến giờ HLV Van Gaal vẫn chưa thể tìm ra đội hình chất lượng nhất để gặt hái thành công theo cách bền vững. Còn nhớ hồi mới tới Old Trafford, HLV Van Gaal từng để M.U đá với sơ đồ 3 hậu vệ như chiến lược giúp ông đưa ĐT Hà Lan về đích thứ 3 ở World Cup 2014. Sau đó, M.U lại chuyển qua đá với hệ thống 4-2-3-1. 

Trong sơ đồ ấy, tiền vệ Angel Di Maria lúc đá ở cánh, lúc chơi trong vai trò của một hộ công. Daley Blind từng đá trung vệ, hậu vệ biên, tiền vệ. Wayne Rooney trận này đá tiền đạo, trận khác lại hoạt động như một tiền vệ, tương tự như trường hợp của Marouane Fellaini. Tóm lại, M.U là tập thể rất khó định hình dưới triều đại HLV Van Gaal. Với việc cựu HLV Bayern liên tục xoay sở, lắp ghép nhân sự mà không hiệu quả, tất nhiên người ta có lý do để đặt dấu hỏi về năng lực của ông. 

2. Mua sắm cầu thủ hoang phí, thiếu hiệu quả

HLV Van Gaal đã rất may mắn khi được BLĐ M.U cấp cho rất nhiều tiền để mua những cầu thủ mà mình thích. Đáng tiếc, những bản hợp đồng đắt giá mà ông mang về Old Trafford lại chơi không tốt như mong đợi. Thậm chí có người phải còn sớm khăn gói rời M.U trong thế cúi đầu như Angel Di Maria hay Radamel Falcao. 

M.U phải chi rất nhiều tiền mới có được Martial và Depay

Người ta thống kê được rằng, kể từ khi đặt chân đến Old Trafford, HLV Van Gaal đã tiêu tốn của M.U tới 250 triệu bảng, vậy mà thành tích của Quỷ đỏ mùa này ở giải Ngoại hạng còn kém cả khi họ còn được dẫn dắt bởi HLV David Moyes. Dưới triều đại Moyes (ngốn 60 triệu bảng cho việc mua sắm), M.U thu được 40 điểm ở Premier League sau 23 vòng. Còn bây giờ, đội bóng của Memphis Depay mới bỏ túi 37 điểm cũng sau 23 lượt trận.

3. Đặt niềm tin mù quáng vào Rooney

Đúng là Rooney mới ghi bàn thắng quan trọng giúp M.U đánh bại Liverpool ngay tại Anfield cách đây không lâu, nhưng điều đó không thể che đậy thực tế anh đang trải qua một mùa giải đáng quên. Mùa này, đã quá nhiều lần người ta chứng kiến “gã Shrek” lùi sâu về phần sân nhà, ngoài ra anh còn tỏ ra chậm chạp khi nhận bóng hay thiếu chính xác trong những pha dứt điểm quyết định. 

Nếu là Van Gaal cách đây vài năm, chắc hẳn ông đã trao cơ hội cho Anthony Martial tỏa sáng trong vai trò tiền đạo mũi nhọn và mạnh dạn loại bỏ Rooney. Nhưng bây giờ Van Gaal đã khác, ông dè dặt và kiên nhẫn hơn với đội trưởng mang áo số 10. Chừng nào thuyền trưởng M.U còn chưa dám đưa ra những quyết định cứng rắn thì M.U có lẽ chưa thể thoát khỏi mớ bòng bong.

Rooney vẫn được tin dùng dù hoạt động không hiệu quả

4. Triết lý khó hiểu

Xem cách làm việc của những HLV hàng đầu hiện nay, người ta rất dễ nhận ra phong cách đặc trưng của họ. Nếu như HLV Juergen Klopp của Liverpool chú trọng vào lối chơi đòi hỏi rất nhiều thể lực, HLV Pep Guardiola của Bayern thích làm khổ đối phương bằng lối đá đập nhả tiqui-taca, thì Claudio Ranieri đang thành công khi chỉ đạo các học trò ở Leicester City lên bóng nhanh như điện.

Riêng trường hợp của Van Gaal, tất khó để hình dung ra thứ triết lý bóng đá mà ông đang áp dụng ở M.U vào lúc này. Không ai ai hiểu tại sao ông lại yêu cầu M.U đá chậm, thực hiện nhiều đường chuyền vu vơ và kiên nhẫn với đối thủ tới mức có CĐV thậm chí đã ngủ gật ngay tại Old Trafford. Khi đã theo nghiệp cầm quân, hẳn là mọi HLV trên thế giới đều muốn đội bóng của mình ghi thật nhiều bàn thắng. M.U hiện nay không cho thấy được điều đó, vậy triết lý của Van Gaal là gì? Nếu các cầu thủ M.U không thể hiểu và thực hiện tốt ý tưởng của Van Gaal, tốt hơn hết là BLĐ Quỷ đỏ nên tìm cho đội bóng một thuyền trưởng mới.

5. Khiến nhiều người chán ngấy M.U

Là CĐV M.U nói riêng và các fan bóng đá nói riêng, tất nhiên chẳng ai muốn xem một trận đấu nhàm chán dễ gây buồn ngủ. Đáng buồn thay, đây lại đang là thực trạng hiện nay ở M.U. Cứ đà này, trừ khi M.U thi đấu bốc lửa và quyến rũ hơn, rất có thể lượng fan của họ sẽ tỷ lệ nghịch với thời gian HLV Van Gaal được giữ lại Old Trafford. Để cải thiện tình hình, BLĐ M.U có một giải pháp đơn giản là sa thải HLV Van Gaal và hy vọng người thay thế ông sẽ mang đến cho Quỷ đỏ một luồng sinh khí mới. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x