Với 3-4-3 và Granit Xhaka, Arsenal chưa hết hy vọng top 4

Kinh Thi Kinh Thi
15:18 ngày 19-05-2017
Còn nước còn tát. Nếu Arsenal bất ngờ qua mặt Liverpool để lọt vào Top 4 ngay trong vòng đấu cuối cùng, người ta sẽ chỉ vào sơ đồ 3-4-3 và sự xuất sắc của Granit Xhaka như những nguyên nhân quan trọng làm nên phép lạ.
Với 3-4-3 và Granit Xhaka, Arsenal chưa hết hy vọng top 4
Có thể là đã muộn mằn, nhưng không ai phủ nhận được sự hồi sinh của Arsenal trong những vòng đấu gần đây ở Premier League. “Pháo thủ” đã thắng 4 trận liên tiếp. Họ đã chuyển sang chơi 3-4-3, như mọi người đã biết. Nhưng vì sao chơi 3-4-3, và đâu là nhân vật mấu chốt trong thay đổi chuyên môn này? Đấy chính là Granit Xhaka!

Hồi đầu mùa, Xhaka tỏ ra khó khăn trong việc hội nhập ở môi trường mới. Anh đến từ Moenchengladbach, với đặc điểm là có lối chơi dùng sức. Wenger mua và dùng Xhaka như một tiền vệ con thoi vì anh chạy khỏe, có sức mạnh. Khả năng di chuyển liên tục của Xhaka sẽ giúp Wenger phát triển các ý đồ chiến thuật có liên quan.

Nhưng “đặc điểm dùng sức” của Xhaka rút cuộc lại dẫn đến thẻ phạt nhiều hơn là những đóng góp trong lối chơi toàn đội. Anh bị chỉ trích. Tóm lại, đấy là sự khởi đầu thất bại. Xhaka mờ nhạt đến nỗi cựu trung vệ Arsenal, Martin Keown bình luận ngắn gọn: “Thôi xong”. Còn khi anh tỏ ra thành công thì một cựu Pháo thủ khác là Ian Wright vẫn phải thận trọng với những lời khen ngợi: “Còn phải xem tiếp mới nói được”.


Giới thạo tin tiết lộ: trong một cuộc họp với ban lãnh đạo Arsenal, HLV Wenger có nói: “Xem kỹ, tôi thấy Xhaka là một tiền vệ tổ chức từ phía sau hơn là mẫu tiền vệ con thoi”. Năng lực chuyên môn của bộ phận theo dõi tài năng (scout) ở Arsenal bị đặt vào vòng ngờ vực sau cuộc họp ấy. Còn trên thực tế, Wenger quả đã thay đổi. Ông chuyển sang sơ đồ 3-4-3 và dùng Xhaka với một vai trò khác hẳn so với giai đoạn đầu mùa.

Bây giờ, Wenger thậm chí còn muốn Xhaka chạy... ít hơn. Đằng nào, ông cũng cho rằng Xhaka có thói quen ít xuất hiện trước khu cấm địa đối phương. Anh có xu hướng lùi về phần sân nhà nhiều hơn. Chạy nhiều làm gì, nếu là vô nghĩa và chỉ tốn sức? Ông cũng không muốn Xhaka tranh chấp giữa sân nữa. Việc của anh bây giờ là chuyền bóng. Chuyền dài, chuyền tinh tế, chuyền để phát động tấn công chứ không phải chuyền để giữ bóng. Và đấy đúng là sở trường của tiền vệ đang lên chân này.

Xhaka tỏa sáng ở khu giữa sân. Do có đến 3 trung vệ sau lưng, và ít nhất 1 trung vệ luôn sẵn sàng bọc lót, nhược điểm về khả năng phòng ngự của Xhaka được che đi. Phía trước anh lại là những cầu thủ luôn chạy một cách năng nổ như Nacho Monreal hoặc Oxlade-Chamberlain. Giải pháp chuyền bóng của Xhaka do vậy trở nên phong phú. Thế là cây chuyền bóng Xhaka đã không làm lãng phí bản hợp đồng 35 triệu bảng của Arsenal.

Xhaka chuyền dài rất hay. Chỉ trong trận gặp Sunderland, anh đã tung đến 23 quả chuyền dài, tức gần 1/4 số lần chuyền bóng của anh. Đây thật sự là một nét mới trong cách chơi của Arsenal. Họ thắng M.U, và vẫn thắng mãi từ đó đến nay. Tất nhiên, Xhaka là tiền vệ trung tâm nên anh không bao giờ tỏa sáng một cách hoa mỹ, kiểu Alexis Sanchez trên hàng công.

Như đã nêu trên, tiếc là Xhaka tỏa sáng một cách muộn mằn, trong sự chuyển đổi cách chơi nhìn chung là cũng muộn mằn của Arsenal. Họ đã “lột xác”, nhưng tiếp theo sẽ là điều gì? Vẫn đành trông đợi phán quyết của thần may mắn trong vòng đấu cuối cùng.

Arsenal vẫn còn chỗ để khen
Trong hoàn cảnh giới hâm mộ liên tục chỉ trích HLV Arsene Wenger, thậm chí còn tẩy chay đội bóng bằng để để lại hàng chục ngàn ghế trống trên khán đài sân Emirates, thì những lời khen ngợi của họ dành cho Granit Xhaka trên mạng xã hội là chi tiết tốt đẹp hiếm hoi. Người ta thậm chí còn dùng thành công của Xhaka trong những trận gần đây để chê trách Wenger: “Sao muộn thế?”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x